Chợ Hôm Đức Viên - Hà Nội: Thu tiền vé gửi xe vượt quá quy định
(THPL) - Giá vé gửi xe thu trên thực tế được “đội” lên gấp đôi so với giá vé niêm yết là thực trạng đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ tại chợ Hôm Đức Viên (Phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).
Nhận được phản ánh của độc giả về tình trạng thu phí gửi xe vượt quá quy định tại chợ Hôm Đức Viên, PV Thương hiệu & Pháp luật đã có mặt tại đây để tìm hiểu và ghi nhận.
Gửi xe máy tại một bãi giữ xe ngay phía ngoài cổng chợ, chiếc vé mà PV nhận được tại thời điểm đó không có mã số thuế, không đơn vị chủ quản, không có mức giá. Đáng nói hơn, không hiểu vì lý do gì mà một chiếc vé có thể được sử dụng đến vài lần, người trông giữ sẽ gạch số xe gửi trước và điền số xe mới lên vị trí trống bất kỳ trên vé xe.

Vé gửi xe không được đóng dấu, bị gạch xóa và ghi đè lên trên.
UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định số 69/2014/QĐ-UBND quy định mức thu phí trông giữ xe máy, xe đạp trên địa bàn thành phố rất cụ thể: phí trông xe máy là 3.000 đồng/xe/lượt ban ngày, 5.000 đồng/lượt ban đêm, 7.000 đồng/lượt cả ngày và đêm; phí trông xe đạp là 2.000 đồng/xe/lượt ban ngày, 3.000 đồng/lượt ban đêm, 4.000 đồng/lượt cả ngày và đêm.

Còn mức giá niêm yết được treo trên bảng ngay cổng chợ Hôm Đức Viên là 5.000 đồng/lượt gửi với xe máy, 2.000 đồng/lượt gửi đối với xe đạp (phí này bao gồm cả phí trông giữ và phí dịch vụ). Thế nhưng mức giá gửi xe thu trên thực tế tại đây đã "đội" lên gấp đôi là 10.000 đồng/lượt gửi đối với xe máy, 5.000 đồng/lượt gửi đối với xe đạp, không kể thời gian là bao lâu, dù là 5 - 10 phút hay một tiếng đồng hồ cũng đều chung mức giá này.

Khi người dân thắc mắc về việc giá vé gửi xe ban ngày quá cao so với quy định, nhân viên trông xe ở đây thản nhiên: “Đi cả khu này không ở đâu có giá gửi rẻ như ở đây đâu, gửi thì gửi, không thì thôi”.

Nhiều khách đến chợ mua sắm thấy bảng niêm yết giá treo ngay ở cửa ra vào, lại thấy biển trông giữ xe của Ban quản lý chợ nên khá yên tâm, lúc trả vé thanh toán tiền mới “té ngửa” vì giá cao quá. Nhiều người tặc lưỡi cho qua nhưng nhiều người tỏ ra bức xúc vì bị “lừa” một cách trắng trợn.
Chị Dung - một người dân đến chợ Hôm Đức Viên mua sắm - cho biết: "Thêm vài nghìn bạc thực ra không đáng gì cả. Mình chỉ tức là giá niêm yết đã cao hơn quy định rồi mà lúc thu lại tăng lên gấp đôi nữa. Thắc mắc hỏi thì nhân viên thái độ, nói những lời khó nghe…”.
Không hiểu nguồn lợi nhuận không nhỏ thu được từ việc thu phí chênh lệch so với quy định và giá niêm yết của chính Ban quản lý chợ Hôm Đức Viên sẽ "chảy vào túi" ai? Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng có liên quan cần nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm để thiết lập lại trật tự, chấm dứt tình trạng "loạn" giá vé gửi xe ở chợ Hôm Đức Viên.
Thương hiệu & Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Văn Khê
Tin khác
Giá vàng 1-3: Đồng loạt tăng kỷ lục, dự báo đà tăng chưa dừng lại
Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc sương mù, Nam Bộ mưa dông
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc...28/02/2026 19:44:23Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
(THPL) - Dự án sau khi hoàn thành giúp chống quá tải cho đường dây 220 kV Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh hiện hữu; Giải phóng công suất các...28/02/2026 14:52:26Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia