Biên Hòa - Đồng Nai: Quá ưu ái cho “ông lớn” Điện máy Xanh?
(THPL) - Hoạt động rầm rộ nhiều tháng nay, trung tâm Điện máy Xanh trên đường Võ Thị Sáu, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) luôn là thắc mắc của người dân bởi trước đó, khi thi công, trung tâm này đã cố tình vi phạm xây dựng không đúng với giấy phép, đã bị kiểm tra đình chỉ. Thế nhưng không biết vì lý do gì, trung tâm này lại tiếp tục được phép thi công lại và hoạt động bởi sự cho phép của Phó chủ tịch UBND TP. Biên Hòa Nguyễn Tấn Long? Điều này làm dư luận đặt câu hỏi phải chăng vì đây là “ông lớn”, có tài chinh mạnh, có mối quan hệ nên mới được ưu ái?
Nhiều công trình xây dựng dù được cấp phép, nhưng thực tế các chủ công trình đều xem tờ giấy phép này như “tấm bùa” để tự ý xây dựng sai phép thêm những phần không được cấp phép. Nếu bị phát hiện cũng chỉ bị lập biên bản, phạt hành chính rồi tìm mọi cách để được tồn tại một thời gian ngắn và sau đó là tồn tại luôn theo thời gian.
Tại đường Võ Thị Sáu (phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa), trong năm 2016 chủ đầu tư đã xin giấy phép xây dựng một trung tâm Điện máy Xanh, giấy phép được cấp để xây dựng trung tâm nhưng thực ra chỉ là "bùa hộ mệnh" để nộp cho phường, thanh tra xây dựng mang tính chất đối phó. Trong quá trình xây dựng dự án siêu thị Điện máy Xanh trên tuyến đường này, được biết trung tâm đã cố tình xây dựng trái phép, không đúng theo quy định trong giấy phép xây dựng.

Trung tâm Điện máy Xanh trên đường Võ Thị Sáu từng bị đình chỉ khi xây dựng trái phép.
Bên cạnh đó, việc xây dựng trái phép này đã bị các cơ quan chức năng tại địa phương như UBND phường Quyết Thắng, UBND TP. Biên Hòa kiểm tra, ra quyết định xử phạt, lập biên bản tạm dừng thi công. Nhưng trung tâm điện máy này vẫn tìm mọi cách để qua mặt các cơ quan chức năng khi lén lút, âm thầm xây dựng vào ban đêm.
Cũng đã có rất nhiều lần thanh tra xây dựng phải tịch thu công cụ, dụng cụ, nhưng mọi việc đâu vẫn vào đấy. Điều đáng nói ở đây là trụ sở UBND phường Quyết Thắng chỉ cách công trình vài trăm mét nhưng sự thờ ơ của vị Chủ tịch phường đã khiến đơn vị này nhởn nhơ, bất chấp tất cả để thi công công trình.
Trong thời gian thi công, nhận được thông tin từ người dân, nhóm PV Thương hiệu và Pháp luật đã tìm hiểu về việc xây dựng trái phép của trung tâm điện máy này. Song thông tin mà chúng tôi nhận được là “có cấp giấy phép tiếp tục xây dựng”. Như vậy, có thể thấy việc xây dựng và hoạt động của trung tâm Điện máy Xanh trên rõ ràng đã vi phạm quy định, nhưng nhờ có sự bảo đảm của một số cá nhân có thẩm quyền mà trung tâm này vẫn hoạt động, bất chấp sự đình chỉ của cơ quan chức năng.

Điều đáng nói là trung tâm này nằm trên con đường lớn, sai phạm từ việc xây dựng đến hoạt động, nhưng không hiểu sao không có một cơ quan chức năng nào ngăn cản triệt để? Một công trình xây dựng không đúng quy trình, không đúng thiết kế, bị đình chỉ xây dựng, xử phạt nhưng vẫn có thể tiếp tục thi công và tồn tại đến tận ngày hôm nay?! Trong khi còn biết bao nhiêu vụ việc của người dân còn đang đợi giải quyết từ ngày này qua ngày khác thì vẫn không thấy được hồi âm, phải chăng nhờ vào thế lực, quan hệ cũng như tài chính của mình mà Trung tâm Điện máy Xanh này có thể sớm được cấp phép và hoạt động thoải mái như vậy?
Được biết, trung tâm này đã được Phó chủ tịch UBND TP. Biên Hòa Nguyễn Tấn Long ký giấy phép tồn tại trong vòng 1 năm, nhưng tại sao một công trình sai phạm như vậy lại có thể được hoạt động cho dù đã bị đình chỉ thi công? Sự bất chấp pháp luật của trung tâm này làm cho người dân hai bên tuyến đường Võ Thị Sáu bức xúc, đặc biệt là những cửa hàng và nhà dân sống gần khu vực này. Người dân băn khoăn liệu có phải Điện máy Xanh dựa vào thương hiệu lớn và các mối quan hệ của mình nên mới ngang nhiên "lách luật" như vậy?
Tại sao ngay thời điểm phát hiện sai phạm của công trình, cơ quan chức năng của phường Quyết Thắng cũng như TP. Biên Hòa lại không xử lý dứt điểm? Dưới sự chứng kiến của người dân, trung tâm Điện máy Xanh lén lút xây dựng vào ban đêm, bất chấp xử phạt, nhiều lần chống đối thanh tra xây dựng để tiếp tục thi công, khai trương và tiếp tục hoạt động đến tận ngày hôm nay.
Nếu thực sự đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa Nguyễn Tấn Long dùng quyền hạn của mình để ưu ái cho Trung tâm Điện máy Xanh tồn tại trên đường Võ Thị Sáu, cho nên các cơ quan chức năng mới không can thiệp?
Dư luận mong muốn các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhanh chóng vào cuộc thanh kiểm tra, xử lý những cá nhân, tổ chức "vượt quyền", tránh tạo tiền lệ cho các trường hợp dựa vào thương hiệu để gây ra sai phạm, cũng như không để người dân phải nghi ngờ các cơ quan chức năng phường và thành phố "bất lực" trước vi phạm trắng trợn của chủ đầu tư.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.
Nhóm PVPL
Tin khác
Top 4 yếu tố quyết định uy tín thương hiệu ngân hàng năm 2026
“Xe xăng cũ kém hơn về mọi mặt, không có cửa so với VF 6 Eco”: Lời nhận xét thẳng thắn của tài xế dịch vụ sau 55.000 km
Vinmec Phú Quốc cứu sống cụ bà 92 tuổi mắc nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp cấp nguy kịch
Vietnam Report công bố top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2026
Thu phí thêm nhiều đoạn cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ ngày 15/7
Hà Nội khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê
Aria Bay: Chất sống thời thượng mang dấu ấn Sailing Club bên vịnh di sản
(THPL) - Từ "đặc quyền hàng ghế đầu" bên vịnh kỳ quan và triết lý "dễ cảm nhận nhưng khó quên" của Sailing Club Leisure Group, tòa tháp đôi...22/06/2026 14:16:00Khai phá “mỏ vàng” dữ liệu và bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số
(THPL) - Trong kỷ nguyên số, báo chí không chỉ là nội dung mà còn là dữ liệu. Tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, các chuyên gia đầu ngành đã...22/06/2026 11:25:44Bùi Lan Hương bốc lửa cùng Aí Phương tái hiện loạt hit từ Chị đẹp đạp gió
(THPL) - Không chỉ là một đêm nhạc, mini show “Tôi không còn viết tình ca” của Bùi Lan Hương, Ái Phương còn là tổ hợp các bài hit được...22/06/2026 11:32:58Nhập khẩu bứt tốc, cán cân thương mại thâm hụt gần 17 tỷ USD
(THPL) - Đà tăng mạnh của nhập khẩu trong nửa đầu tháng 6 đã khiến mức thâm hụt thương mại của Việt Nam tiếp tục nới rộng. Lũy kế từ...22/06/2026 14:19:47
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia