10:58 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bão số 9 đổ bộ vào khu vực từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Bến Tre

15:58 25/11/2018

(THPL) - Trưa nay bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào khu vực từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Bến Tre gây mưa to, gió lớn.

Theo ghi nhận của báo Người lao động, tại TP Vũng Tàu, khoảng 10 giờ 30 phút, gió giật mạnh, khu vực ven biển bị bao phủ bởi màn mưa dày kín.

Bão số 9 đổ bộ vào khu vực từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Bến Tre. (Ảnh: NLĐ)

Sóng biển tại TP Vũng Tàu đang dâng cao trên 3m, có tàu cá công suất nhỏ của ngư dân đã bị chìm tại khu vực Bãi Trước ngay thời điểm bão đổ vào. Trên nhiều tuyến đường như Thùy Vân, Lê Hồng Phong đã có tình trạng cây bị gãy đổ.

Các tuyến đường Huyền Trân Công Chúa, TP.Vũng Tàu là điểm ngập nặng nhất, có chỗ sâu hơn nửa mét. Nhiều nhà dân trên tuyến đường này bị nước tràn vào nhà. Xe máy ngang qua đây đã bị chết máy, nhiều người phải dắt bộ.

Ngay ngã ba đường Huyền Trân Công Chúa – Lê Hồng Phong cũng bị ngập nặng. Từ ngã ba này kéo dài xuống khu vực ngã năm Ba Cu – Trương Công Định nước cũng ngập sâu.

Đến 12 giờ 15 ngày 25/11, nước ngập ở khu vực này vẫn chưa có dấu hiệu giảm. TP.Vũng Tàu đang mưa ngày càng lớn sẽ khiến nhiều tuyến đường ngập nặng thêm.

Theo Tri thức trực tuyến, ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho hay báo cáo nhanh của các tỉnh Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, tình hình thiệt hại ban đầu do bão số 9 gây ra tính đến 12h cùng ngày, 10 ngôi nhà bị sập, ngập ( 8 nhà ở Bình Thuận); 2 nhà ở Ninh Thuận). Diện tích lúa bị ngập là 463 ha (Ninh Thuận).

Hai vị trí đường sắt qua huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận bị sạt lở.36 tàu thuyền ở 2 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận bị chìm và hư hỏng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, trong 2 ngày 24-25/11, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, tại TP Phan Thiết có 33 chiếc thuyền máy công suất dưới 20CV bị chìm và hư hỏng.

Cụ thể, phường Hàm Tiến thiệt hại 31 thúng máy, Phường Mũi Né có 2 thúng máy đứt dây neo, thiệt hại 100%.

Ngoài ra, bão số 9 gây sạt lở 2km bờ biển phường Hàm Tiến, ngã đổ 2 hàng dừa và một số tường rào của hộ dân.

Tại huyện Tuy Phong, sóng đánh sụp mặt kè làm sụp 25 m2 kè bảo vệ bờ biển Phước Thể bị và khoảng 1km kè khu du lịch Biển xanh đến khu du lịch Làng Tre. 

Đặc biệt tại một số vùng xung yếu như thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, nhiều căn nhà bị sập. Địa phương đã di dời 67 hộ/120 khẩu.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 9, đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng ứng cứu các địa phương đang trực 24/24, đồng thời yêu cầu những hộ dân tại khư vực sạt lở và nguy hiểm khẩn trương đến nơi tránh trú an toàn. 

Trưa nay bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào khu vực từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Bến Tre.

Lúc 13h, tâm áp thấp nhiệt đới trên bờ biển các tỉnh từ nam Bình Thuận đến Bến Tre. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/h), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70 km.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được 5-10 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre với cường độ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sau đó suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 1h sáng 26/11, trung tâm vùng áp thấp ngay trên khu vực biên giới các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Cam-pu-chia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/h).

Tuấn Kiệt ( tổng hợp)

TAG: THPL
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu