18:05 ngày 18/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

85 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

09:50 10/07/2020

(THPL) - Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 10/7, đã 85 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện Việt Nam có tổng cộng 229 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Đến nay, đã có 347/369 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh chiếm 94%.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 12.923 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly. Trong đó, 72 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 12.447 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 404 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Việt Nam có tổng cộng 229 ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 347 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 94 % tổng số ca bệnh COVID-19 của nước ta. Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay 50/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Tính đến sáng ngày 10/7, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ còn 17 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Trong 22 bệnh nhân đang điều trị, đa số đều có sức khoẻ ổn định, hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đang điều trị đông bệnh nhân nhất với số lượng 16 ca bệnh, tại Bệnh viện Đa khoa Bà Riau- Vũng Tàu điều tri 2 ca bệnh, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị 2 ca; Bệnh viện Dã chiến Củ Chi và Trung tâm y tế huyện Hồng Ngự- Đồng Tháp điều trị mỗi cơ sở 01 ca bệnh.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, liên quan đến bệnh nhân nam phi công người Anh, Tiểu ban Điều trị cho biết, căn cứ kết luận Hội chẩn Quốc gia ngày 3/7, bệnh nhân được chính thức công bố khỏi bệnh COVID-19, bệnh nhân có thể ra viện và không cần cách ly.

Đến nay, bệnh nhân đã trải qua 114 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 18/3-chiều 22/5 và tại Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Chợ Rẫy từ chiều ngày 22/5 đến nay.

Theo kế hoạch đã thống nhất giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Anh, phía Bệnh viện Chợ Rẫy và ngành Y tế đang khẩn trương hoàn tất phương án trước khi nam phi công người Anh hồi hương vào ngày 12/7. Phi công người Anh sẽ được bàn giao cho công ty bảo hiểm theo sự lựa chọn của Đại sứ quán Anh để hồi hương.

Dự kiến, ngày mai 11/7, đại diện Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sẽ có buổi làm việc trực tiếp với Bệnh viện Chợ Rẫy để rà soát lần cuối cùng tất cả các vấn đề có liên quan đến sức khỏe người bệnh trước khi bàn giao cho Lãnh sự quán Anh.

Cũng trong ngày 11/7 bệnh nhân sẽ được tổ chức tiễn ra viện để  trở về Anh trên chuyến bay thương mại. Được biết, ciếc máy bay đưa nam phi công về nước là loại hiện đại nhất và có kích thước lớn nhất được khai thác tại Việt Nam hiện nay.  Trước khi máy bay cất cánh rời Tân Sơn Nhất, đại diện Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines (nơi phi công người Anh làm việc) sẽ có mặt tại sân bay để chia tay thành viên trở về nước.

Dự kiến, tổng thời gian các chuyến bay khoảng hơn 32 tiếng, bao gồm cả chuyến bay từ TP.HCM đến Hà Nội để nối chuyến sang sân bay Frankfurt. Theo đó, khi đến sân bay Nội Bài, phi công sẽ được hỗ trợ di chuyển đến ga quốc tế, chuyến bay sẽ cất cánh rời Việt Nam lúc 23h đêm 11/7.

Chuyến bay không đến thẳng Lodon (Anh) mà hạ cánh tại sân bay Frankfurt (Đức) lúc 6h sáng 12/7 để phục vụ một số hành khách quá cảnh tại đây. Sau đó, máy bay sẽ tiếp tục hành trình từ Frankfurt đến sân bay Heathrow (Anh). Nam phi công sẽ được ngồi khoang hạng thương gia và có 3 ghế đồng hạng cho bác sĩ đi cùng.

Về tình hình dịch bệnh trên thế giới, theo trang thống kê Worldometers, tính tới 6h ngày 10/7, thế giới có 12.376.423 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 556.473 trường hợp tử vong và 7.181.093 bệnh nhân bình phục.

Hiện Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất bởi dịch bệnh này. Số ca mắc COVID-19 đang tăng cao trở lại tại nhiều bang "điểm nóng" ở miền Nam, trong đó có Texas, Florida, Louisiana và Arizona, trong khi giảm mạnh tại những nơi từng là tâm dịch như bang New York và các bang vùng Đông Bắc.

Ngoài Mỹ, một số quốc gia ghi nhận ca mắc cao trong 24 giờ qua còn có Brazil (trên 39.000 ca), Ấn Độ (25.803 ca), Nam Phi (13.674 ca), Mexico (gần 7.000 ca) và Nga (6.509 ca).

Về số ca tử vong, Brazil là nước có nhiều người chết nhất trong 24 giờ qua với 1.129 người. Tiếp theo là Mỹ (818 người) và Mexico (782 người).

Ngoài tâm dịch là Brazil, tình hình dịch COVID-19 tại khu vực Mỹ Latinh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày 9/7, Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Añez cho biết bà đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phương Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu