19:59 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

345 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được chữa khỏi tại Việt Nam

09:10 08/07/2020

(THPL) - Theo Bộ Y tế, 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu gồm: BN340, BN341 và BN350. Như vậy, đến thời điểm này, đã có 345/369 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh (chiếm 93,5%). Hiện còn 24 ca đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 08/7, đã 83 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Hiện Việt Nam có tổng cộng 229 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hiện có 11.373 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó, 109 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 10.872 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 392 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Việt Nam có tổng cộng 229 ca nhiễm Covid-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến tối muộn ngày 7/7, có thêm 03 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu được công bố khỏi bệnh Thông tin của các bệnh nhân như sau: BN340 (33 tuổi, nam); BN341 (35 tuổi, nam); BN350 (36 tuổi, nam).

Việt Nam đã chữa khỏi 345 bệnh nhân mắc Covid-19 (Nguồn: Bộ Y tế)

Như vậy, đến thời điểm này đã có 345 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 93,5% tổng số ca bệnh Covid-19 của nước ta. Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay 50/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Tính đến sáng ngày 8/7, trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần với virus SARS-CoV-2; 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ còn 15 bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Về tình hình dich bệnh trên thế giới, tính đến 6h ngày 8/7, Worldometers ghi nhận toàn cầu có 11.937.388 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó có 545.505 trường hợp tử vong và 6.837.928 bệnh nhân bình phục.

Sau 3 ngày ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày giảm nhẹ ở mức dưới 195.000, ngày 7/7, toàn cầu lại ghi nhận số người mắc bệnh Covid-19 tăng cao trở lại, với 203.357 trường hợp trong 24 giờ qua.

Ngày 7/7, phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến, Tổng Giám đốc Tổ chức y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định: “Đại dịch vẫn có diễn biến nhanh và rõ ràng chúng ta vẫn chưa đạt tới đỉnh dịch”.

Trong khi đó, Giáo sư Benedetta Allegranzi thuộc WHO thừa nhận, “có bằng chứng mới xuất hiện” về việc SARS-CoV-2 lây truyền qua không khí. Nhận định này được đưa ra sau khi một nhóm các nhà khoa học quốc tế kết luận rằng virus có thể lây lan ở khoảng cách xa hơn 2m.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 với 3.093.772 ca nhiễm và 133.858 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, số ca mắc mới ở Mỹ được ghi nhận là 52.130, đây là ngày thứ 14 liên tiếp Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày ở mức trên 40.000. Số ca mắc mới gia tăng mạnh tại 39 bang của Mỹ những ngày qua, trong đó 16 bang ghi nhận những ngày cao điểm nhất kể từ khi bùng dịch, đã dẫn tới tình trạng quá tải tại các bệnh viện.

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu