12:03 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Việt Nam nhập khẩu phần lớn điện thoại từ Trung Quốc, Hàn Quốc

21:44 09/05/2019

(THPL) - Trong 2 thị trường nhập khẩu điện thoại chính của Việt Nam là Hàn Quốc và Trung Quốc, kim ngạch từ thị trường Trung Quốc bị sụt giảm mạnh.

Theo thông tin công bố từ Tổng cục Hải Quan trong tháng 4/2019 cho thấy, trong tháng này cả nước chi tới 1,023 tỷ USD nhập điện thoại và linh kiện, tăng 6,5% so với tháng 3 trước đó. Tuy nhiên, kim ngạch trên lại bị sụt giảm 11,4% so với cùng kỳ 2018.

Việt Nam nhập khẩu điện thoại từ Trung Quốc, Hàn Quốc chiếm 93% (Ảnh: internet)

Nguyên nhân của sự sụt giảm kim ngạch của nhóm hàng điện thoại và linh kiện chủ yếu do giảm kim ngạch từ Trung Quốc- thị trường nhập khẩu lớn nhất hiện nay.

Được biết, 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này từ Trung Quốc chỉ đạt 2,059 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 2,564 tỷ USD, tương đương sự sụt giảm hơn nửa tỷ USD hay gần 20%.

Song song với đó, thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 là Hàn Quốc cũng gần như không thay đổi.

Cụ thể, hết tháng 4, kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện từ Hàn Quốc đạt 1,5 tỷ USD, trong khi cùng kỳ 2018 đạt 1,493 tỷ USD, biến động tăng khoảng 7 triệu USD.

Đáng chú ý, những biến động ở 2 thị trường này gần như quyết định đến sự tăng, giảm đối với hoạt động nhập khẩu của cả nước.

Thanh Huyền (T/H)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu