01:57 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

TP.HCM: Triều cường dâng cao, người dân giúp nhau vượt đường ngập

10:01 09/10/2018

(THPL) - Đẩy xe chết máy, dùng mọi thứ cảnh báo ổ gà, ổ voi... là những cách người dân ở TP.HCM giúp nhau trong ngày triều cường dâng cao.

Theo Vnexpress, trong chiều qua (8/10), triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại các quận 7, Bình Tân và huyện Nhà Bè ngập nặng, xe chết máy, giao thông rối loạn trong nhiều giờ.

trieu-cuong
Thấy xe hơi bị chết máy, nam nhân viên từ xe bồn chở xăng dầu nhảy xuống phụ đẩy ôtô qua đoạn đường ngập. "Ớn quá, mỗi lần đường ngập qua đây là xe nào cũng chết máy, giao thông tắc nghẽn", anh này nói. (Ảnh: Vnexpress)

Tại đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), nhiều người đi xe máy ngã nhào khi vấp ổ voi, ổ gà. "Suốt hai hôm nay triều cường dâng, nước ngập lênh láng, nhiều người té trên đường lắm rồi. Chúng tôi phụ giúp không xuể", ông Phúc, người dân sống ven đường, ngao ngán nói.

Ông Hồ Ngọc Đông (53 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cho biết: "Mỗi khi triều cường lên, người dân ở đây rất khổ, xe chết máy khiến người lớn trễ giờ làm, trẻ em đi học muộn, ướt quần áo. 

trieu-cuong_680x0.jpg
Ông Trần Văn Thương dùng chiếc giỏ nhựa kèm đá tảng để cảnh báo ổ voi trên đoạn đường ngập. (Ảnh: Vnexpress)

Ông Trần Văn Thương dùng chiếc giỏ nhựa kèm đá tảng để cảnh báo ổ voi trên đoạn đường ngập. "Thấy người ta té hoài, tôi sốt ruột quá nên cố giúp được bao nhiêu thì giúp, chứ giờ biết kêu ai?", ông thở dài.

Ngoài các vật dụng, người dân còn dùng cây xanh để cảnh báo các phương tiện tránh ổ gà trên đường.

Trước đó, sáng ngày 7/10, triều cường gây ngập cục bộ một số tuyến đường khác như: Quốc lộ 50 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), Nguyễn Bình, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích (huyện Nhà Bè), Huỳnh Tấn Phát (quận 7)…

trieu-cuong-1_680x0
Triều cường lên cao khiến nhiều tuyến đường trũng thấp ở TP.HCM ngập sâu, người dân đi lại khó khăn. (Ảnh: Vnexpress)

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước trên các kênh rạch TP.HCM hiện đang ở mức cao và còn tiếp tục lên cao trong hai, ba ngày tới và đạt mức cao nhất vào ngày 9-10/10 - báo Lao động đưa tin.

Cụ thể, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) vào ngày 9/10, đỉnh triều dự báo đạt mức 1,63m lúc 16h. Ngày 10/10, triều cường đạt đỉnh 1,64m (vượt báo động 3 là 14cm) lúc 16h30 tại trạm Phú An. Ngày 11/10, triều cường vẫn duy trì ở mức cao từ 1,61 – 1,62m tại trạm Phú An và sẽ hạ dần trong những ngày tiếp theo.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó với diễn biến của đợt triều cường đầu tháng 10, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn thành phố.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu