20:47 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Chủ tịch tỉnh ra chỉ thị sau vụ 5 thanh tra nhận hội lộ bị khởi tố

20:12 13/06/2019

(THPL) - Liên quan đến việc có đến 5 cán bộ Đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố, bắt giam vì hành vi nhận hối lộ cùng với việc 2 giám đốc Doanh nghiệp cũng bị khởi tố. Ngày 12/6, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra sau vụ việc một số công chức thanh tra không chấp hành nghiêm quy chế, vi phạm quy định.

Theo đó, nguyên nhân của việc vi phạm trên là do ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số công chức thanh tra không nghiêm; công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của một số cơ quan thanh tra chưa được coi trọng; việc phát hiện xử lý vi phạm chưa kịp thời...

Do đó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra thực hiện nghiêm quy định; chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn; ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và Doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hóa bị khám xét ngay sau khi xảy ra việc nhận hối lộ tại huyện Thiệu Hóa.

Không bố trí cán bộ, công chức tham gia đoàn thanh tra nếu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hạn chế. Cụ thể hóa quy định trách nhiệm khi có sai phạm trong công tác thanh tra; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm...

Như trước đó Thương hiệu và Pháp luật đã đưa tin, vào chiều 18/4/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang một thành viên trong Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đang nhận tiền của đối tượng bị thanh tra tại trụ sở phòng họp của UBND huyện Thiệu Hóa.

Thời điểm xảy ra sự việc, đoàn thanh tra gồm 5 người trên đang thực hiện nhiệm vụ thanh tra một số vấn đề trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Sau đó, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người, khám xét nơi ở, nơi làm việc thu thập hồ sơ để điều tra vụ án nhận hối lộ.

Trụ sở UBND huyện Thiệu Hóa nơi 5 cán bộ thanh tra đang nhận tiền của doanh nghiệp thì bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang.

Những người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lê Mạnh Hà (SN 1962), thanh tra viên chính, Trưởng Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 3, làm trưởng đoàn; Nguyễn Thị Cúc (SN 1964), thanh tra ngân sách và thuế là phó đoàn và 3 thành viên trong đoàn là Nguyễn Hưng (SN 1976), thanh tra viên chuyên về Xây dựng, Dương Văn Bằng (SN 1962), thanh tra ngân sách và thuế, Nguyễn Quý Diễn (SN 1969), thanh tra Ngân sách và Xây dựng.

Trong đó, người bị bắt quả tang khi đang nhận tiền của đối tượng bị thanh tra là Nguyễn Thị Cúc. Ngoài ra, liên quan đến vụ việc này, 2 cá nhân là chủ 2 doanh nghiệp cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “đưa hối lộ”.

Theo kế hoạch, ông Nguyễn Bá Nhuần, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định thành lập Đoàn thanh tra tại huyện Thiệu Hóa vào ngày 5/3, Đoàn thanh tra sẽ thanh tra việc quản lý thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Thiệu Hóa.

Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách năm 2018, thanh tra một số dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2018 với thời gian thanh tra là 45 ngày.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch tiến hành thanh tra được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt và các quy định của pháp luật. Trong đó, ông Vũ Đình Quế, Phó Chánh Thanh tra tỉnh là người được phân công nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát Đoàn thanh tra.

Được biết, liên quan đến có đến 5 thanh tra bị bắt nhận hối lộ tại huyện Thiệu Hóa, hiện nay cơ quan điều tra tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần triệu tập lãnh đạo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng như nhiều giám đốc các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thiệu Hóa để tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Trước những sự việc nêu trên, PV báo Thương hiệu và Pháp luật đã đến đặt lịch làm việc với CVP Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng như nhiều lần liên lạc trực tiếp với ông Nguyễn Bá Nhuần, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa để tìm hiểu thêm về sự việc nhưng đều nhận được câu từ chối là bận họp hẹn sẽ gọi lại sau nhưng cho đến nay thì ông Nhuần đã khóa số máy của PV và không có câu trả lời?.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu