01:09 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, gần 700 người thương vong

20:08 22/03/2019

(THPL) - Vụ nổ tại một nhà máy sản xuất phân bón hóa học ở miền đông Trung Quốc chiều 21/3 kéo theo rung chấn nhẹ đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng trong khi hơn 600 người bị thương.

Theo báo Dân trí, truyền thông địa phương cho biết, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy sản xuất phân bón hóa học ở khu công nghiệp Chenjiagang thuộc thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc lúc 14h50 ngày 21/3

Cơ quan chức năng đã chuyển 640 nạn nhân đến 16 bệnh viện để điều trị vết thương liên quan đến vụ cháy, trong đó có 32 người bị thương nghiêm trọng.

Khói và lửa từ vụ nổ nhà máy hóa chất của Công ty Tianjiayi, thành phố Diêm Thành, Trung Quốc ngày 21/3. Ảnh: REUTERS.

Theo Vnexpress, vụ nổ và đám cháy xảy ra ở nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu thuộc Công ty hóa chất Tianjiayi nhanh chóng lan rộng ra các nhà máy gần đó. Một số trẻ em trong một trường mẫu giáo ở khu vực này cũng bị thương do vụ nổ.

Các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, đám cháy bốc lên như một quả cầu lửa khổng lồ cùng với những cột khói đen dày đặc. Ngọn lửa chỉ được khống chế vào khoảng 3h sáng nay 22/3.

Vụ nổ mạnh đến mức đánh sập các nhà xưởng, phá vỡ cửa sổ những ngôi nhà xung quanh và dường như gây ra một trận động đất mạnh 2,2 độ. Tính đến sáng nay, 88 người đã được giải cứu khỏi vụ nổ.

Các video được đăng trên mạng xã hội cho thấy những đám cháy lớn và cột khói đen cuồn cuộn bốc lên từ nhà máy sau vụ nổ. Ngọn lửa được lực lượng cứu hỏa kiểm soát vài giờ sau đó.

Công nhân ở gần nhà máy bị mắc kẹt trong các nhà xưởng bị sóng xung kích từ vụ nổ giật sập. Một số nhân chứng cho biết nhìn thấy nhiều công nhân mình đầy máu cuống cuồng chạy khỏi nhà máy sau vụ nổ.

Tờ China Daily cho biết cơ quan chức năng tỉnh Giang Tô đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ nổ. Công ty sở hữu nhà máy bị nổ trên sản xuất hơn 30 hợp chất hóa học, trong số này có nhiều chất dễ cháy, từng bị phạt trong quá khứ vì vi phạm an toàn lao động.

Dư luận Trung Quốc tức giận và quan ngại về tiêu chuẩn an toàn ở nước này khi ngành công nghiệp nước này phát triển quá nhanh. Họ phải chứng kiến liên tiếp các tai nạn chết người từ thảm họa sập mỏ đến cháy nổ nhà máy trong 3 thập kỷ qua.

Năm 2015, vụ nổ hóa chất tại thành phố cảng Thiên Tân khiến 165 người thiệt mạng và là một trong những vụ nổ quy mô lớn đủ để các máy ghi cảm biến động đất và vệ tinh ghi nhận được.

Nhà chức trách Trung Quốc tuyên bố sẽ cải thiện các tiêu chuẩn công nghiệp sau loạt sự cố, nhưng các nhà hoạt động môi trường lo ngại những yếu kém trong công tác giám sát vẫn tồn tại dai dẳng, khiến tai nạn chết người vẫn diễn ra.

Tuấn Kiệt (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu