01:18 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, ít nhất 36 người thương vong

20:45 21/03/2019

(THPL) - Tính đến tối 21/3, đã có ít nhất 6 người thiệt mạng và 30 người bị thương nặng trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu Chenjiagang Tianjiayi ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc).

Theo báo điện tử VOV, vào lúc 14h48 phút chiều nay (21/3), theo giờ địa phương, đã xảy ra vụ nổ nghiêm trọng khiến 6 người chết và hơn 30 người bị thương tại công ty hóa chất Thiên Gia Nghi, trên địa bàn huyện Hưởng Thủy, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Được biết, vụ nổ đã phá hủy gần như hoàn toàn nhà máy hóa chất. Chất gây nổ được xác định ban đầu là Benzen. Hình ảnh ghi được từ hiện trường cho thấy công trình bị hư hại nặng nề và những cột khói đen bốc cao trên bầu trời.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Báo Thanh niên Bắc Kinh.

Đài truyền hình nhà nước CCTV cũng đăng tải hình ảnh nhiều cửa sổ của các ngôi nhà gần đó bị vỡ do áp lực của vụ nổ. Theo CCTV, vụ nổ cũng gây nhiều đám cháy nhỏ trong khu công nghiệp hóa chất và khí độc đã bắt đầu lan rộng tại hiện trường.   

Sức mạnh của vụ nổ đã khiến nhiều nhà máy lân cận rung lắc mạnh, thậm chí nhiều tòa nhà đổ sập khiến công nhân bị mắc kẹt bên trong. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, một trận động đất với cường độ 2,2 đã xảy ra ở thành phố Liên Vân Cảng, gần thành phố Diêm Thành. 

Đến 17h hôm nay theo giờ địa phương, các nhân viên cứu hộ đã cứu được 31 người. Hơn 40 chiếc xe và gần 200 nhân viên cứu hỏa đã được đưa tới hiện trường. Hơn 60 chiếc xe và khoảng 250 nhân viên cứu hỏa khác đang được tiếp tục tăng viện đến hiện trường. Theo nhân chứng, vụ nổ đã khiến nhiều xe ô tô và nhà cửa của người dân khu vực xung quanh bị hỏng hóc. 

Được biết, vào tháng 5/2018, công ty hóa chất Thiên Gia Nghi đã từng bị phạt 480.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,5 tỷ Việt Nam đồng) do vi phạm an toàn xây dựng.

Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành cùng lúc với việc di dời người dân xung quanh đến nơi an toàn. Một phương án ứng phó khẩn cấp đã được khởi động. Cơ quan môi trường cũng đang theo dõi sát sao những tác động của vụ nổ tới môi trường xung quanh. Nguyên nhân vụ nổ đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Các sự cố trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp xảy ra khá thường xuyên tại Trung Quốc, trong bối cảnh chính phủ nước này đang nỗ lực cải thiện các tiêu chuẩn an toàn vốn đang rất yếu kém tại các khu công nghiệp. Tháng 11/2018, một vụ nổ do rò rỉ khí ga đã xảy ra tại cơ sở sản xuất nhựa PVC tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, khiến 24 người thiệt mạng và 21 người bị thương.

Trước đó, tháng 7/2018, 19 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ nổ nhà máy hóa chất tại khu công nghiệp ở tỉnh Tứ Xuyên. Năm 2015, các vụ nổ hóa chất lớn tại một cơ sở lưu kho ở thành phố cảng Thiên Tân làm ít nhất 165 người thiệt mạng và gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD. Dư luận Trung Quốc lo ngại việc các khu công nghiệp phát triển quá nhanh nhưng thiếu các biện pháp an toàn cho người lao động có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn và ô nhiễm môi trường.

Hạ Lan (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu