Long Xuyên: Sạt lở nghiêm trọng, 3 nhà dân bất ngờ sụp xuống sông
(THPL) - Lực lượng chức năng ở An Giang đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở xảy ra tại TP. Long Xuyên khiến cho 3 căn nhà trôi sông hoàn toàn, 1 căn khác kế cận bị ảnh hưởng.
Theo báo Dân Việt, chiều nay (3/12), thông tin từ UBND TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết, các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở xảy ra tại tổ 14, ấp Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa.
Theo đó, khoảng 9h30 cùng ngày, tại tổ 14 đã xảy ra một vụ sạt lở bờ sông (đoạn nằm giáp tuyến tỉnh lộ 943 nối thành phố Long Xuyên - huyện Thoại Sơn) khiến cho 3 nhà dân bị cuốn trôi hoàn toàn xuống sông, 1 căn khác kế cận có nguy cơ sạt lở.

Theo báo Đại đoàn kết, ông Đỗ Phước Sáng, người dân chứng kiến tại hiện trường vụ sạt lở cho biết, thời điểm xảy ra sạt lở khoảng 9h30 phút. Nhiều người dân đang ngồi phía trước nhà thì phát hiện có dấu hiệu nứt nền nhà nên hô hoán nhau chạy ra ngoài. Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị cuốn trôi sông, rất may không có thiệt hại về người.
Nhận được tin báo, ngành chức năng địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội giúp người dân sơ tán tài sản đến nơi an toàn và tổ chức phân luồng giao thông (vụ sạt lở làm cho tình hình giao thông tuyến tỉnh lộ 943 trở nên hỗn loạn).
Vụ sạt lở nằm ngay trên tuyến tỉnh lộ 943 nối thành phố Long Xuyên, huyện Thoại Sơn, khu vực này số lượng phương tiện qua lại tương đối nhiều, nên tình hình giao thông ở khu vực này trở nên hỗ loạn; lực lượng chức năng vừa tổ chức phân luồng giao thông, vừa hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.
Ông Nguyễn Bảo Sinh - Phó Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên cho biết, vụ sạt lở làm 3 căn nhà của 6 hộ dân (với 16 nhân khẩu) bị cuốn trôi hoàn toàn xuống sông. 3 căn nhà này có 16 nhân khẩu, rất may, vụ sạt lở xảy ra vào ban ngày, mọi người phát hiện vết nứt sớm ở nền nhà nên chạy ra ngoài sớm, không ai bị thương. Vụ sạt lở cũng làm cho nhà của ông Đỗ Thanh Vân bị ảnh hưởng, buộc phải di dời đến khu vực an toàn.
Trước mắt, TP Long Xuyên sẽ hỗ trợ 6 hộ dân có nhà bị cuốn trôi mỗi hộ 10 triệu đồng; đồng thời động viên bà con tạm thời tìm nhà người quen ở tạm, trong thời gian thành phố bố trí nơi ở mới; hộ nào không có nhà người quen để ở tạm thì thành phố và UBND phường Mỹ Hòa sẽ bố trí bà con vào ở tạm tại văn phòng khóm, hoặc trường học gần đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của bà con.
Theo ông Sinh, khu vực sạt lở nằm cặp bờ sông Long Xuyên, phía trước tiếp giáp tỉnh lộ 943 nối thành phố Long Xuyên, huyện Thoại Sơn. Khu vực này đang nằm trong dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ tỉnh lộ 943 do Sở Giao thông vân tải tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, nên sắp tới UBND TP Long Xuyên sẽ phối hợp với Sở Giao thông vân tải tỉnh An Giang gặp gỡ các hộ dân có nhà bị thiệt hại do sạt lở, hướng là sẽ si dời bà con đến các khu dân cư trên địa bàn TP Long Xuyên, nhằm giúp bà con có chổ ở mới an toàn, sớm ổn định cuộc sống.
Tuấn Anh (tổng hợp)
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia