Thanh Hóa: Nhiều tuyến đường ở các xã miền núi bị sạt lở
(TH&PL) – Tại tỉnh Thanh Hóa do có mưa lớn kéo dài từ miền núi đến trung du khiến các tuyến đường giao thông ở các xã miền núi bị sạt lở gây ách tắc giao thông, nhiều hộ dân đã được chính quyền địa phương sơ tán đảm bảo an toàn.
Tại xã Quan Sơn, mưa lớn làm sạt lở đất vào khu vực sinh sống của 4 hộ dân. Nhiều điểm giao thông trên tuyến Quốc lộ 217 đi qua địa bàn xã cũng bị ách tắc.
Bốn hộ dân bị đất sạt xuống phía sau nhà, chưa ảnh hưởng đến nhà ở gồm hộ ông Hà Văn Thái, bà Hà Thị Huyn ở bản Ngàm, hộ ông Vi Văn Thự và ông Lò Văn Tuyên ở bản Tân Thành.
Xã đã sơ tán 4 hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở đất để tổ chức sơ tán các hộ nằm trong vùng nguy cơ cao.
Mưa lớn cũng gây ra tình trạng sạt lở taluy tại nhiều điểm trên Quốc lộ 217 đi qua địa bàn xã. Tại Km151+250 thuộc bản Tân Thành, sạt lở đất đá phía taluy dương với khối lượng khoảng 40m3 gây cản trở giao thông, hiện đã được các lực lượng tiến hành san gạt, giao thông thông suốt.
Tại Km143+500 thuộc bản Quan Sơn, sạt lở đất đá phía taluy dương gây cản trở giao thông và vùi lấp rãnh thoát nước với khối lượng khoảng 180m3. UBND xã và Hạt Giao thông đường bộ 2 đã huy động máy xúc đất, khơi thông rãnh thoát nước để giao thông được thông suốt.

Tại Km137+300, Km137+700 thuộc bản Trung Thượng, sạt lở đất đá xuống đường với khối lượng khoảng 35m3.
Tại Km145+300, Km144+600 thuộc bản Sơn Lư, sạt lở đất đá phía taluy dương xuống đường với khối lượng khoảng 40m3.
Ngoài ra, do mưa lớn nhiều điểm ngầm, cầu tràn trên địa bàn xã Quan Sơn bị ngập, nước chảy xiết khiến giao thông chia cắt.
Hiện xã đã phân công lực lượng trực 24/24h, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn.
Sáng 24/8, ngầm tràn từ thôn Pọong đi thôn Suối Tút, xã Quang Chiểu bị nước lũ cuốn trôi, giao thông qua khu vực bị chia cắt.
Báo cáo nhanh của UBND xã Quang Chiểu, tại cầu tràn tuyến đường Pọong - Con Dao, thuộc địa phận thôn Pọong (bản Pọong cũ), phần đường giao thông bị gãy, chia tách hai bên với chiều dài khoảng 12m. Sự cố tạm thời cô lập 9 hộ với 42 nhân khẩu.

Ông Lương Văn Triền, Trưởng thôn Pọong cho biết, ngầm tràn từ thôn Pọong đi thôn Suối Tút là tuyến giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 80 hộ dân thôn Suối Tút ra trung tâm. Ngay sau khi ngầm tràn bị lũ cuốn trôi, thôn và xã đã cắt cử lực lượng túc trực, ngăn không cho người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.
Do tuyến đường này không phải tuyến độc đạo, lực lượng chức năng đã hướng dẫn người dân di chuyển theo hướng khác để bảo đảm an toàn.
Ngoài ngầm tràn thôn Pọong, mưa lũ cũng gây hư hỏng, ngập nhiều vị trí giao thông khác trên địa bàn xã Quang Chiểu. Đáng chú ý, tuyến đường vành đai, tuyến nhánh 1 Pọong - Co Cài, thuộc địa phận thôn Pọong bị xói mòn, tạo hàm ếch với chiều dài khoảng 55m. Sự cố tạm thời cô lập 47 hộ với 223 nhân khẩu.

Một số cống, tràn trên địa bàn cũng bị ngập sâu, nước chảy xiết, không thể đi lại. Cống tràn thôn Mường Xim (bản Bàn cũ đi bản Cúm cũ) bị ngập, tạm thời cô lập bản Cúm cũ với 81 hộ, 360 nhân khẩu. Cống tràn tuyến bản Cúm cũ đi thôn Pù Đứa cũng bị ngập, tạm thời cô lập thôn Pù Đứa với 75 hộ, 426 nhân khẩu.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, xã Quang Chiểu đang tiếp tục rà soát các khu vực xung yếu, bố trí lực lượng cảnh giới tại các ngầm tràn, điểm giao thông bị ngập, sạt lở; tuyên truyền, cảnh báo người dân không đi qua khu vực nước chảy xiết.
Về công tác sơ tán dân, xã đã tổ chức di dời 9 hộ với 36 nhân khẩu tại khu Suối Tút cũ đến nơi an toàn.
Sáng 24/8, Chủ tịch UBND xã Mường Mìn Ngân Văn Hanh thông tin, khoảng 7h sáng cùng ngày hàng chục mét khối đất đá kèm cây cối từ taluy dương sạt xuống Quốc lộ 16 đoạn qua bản Bơn, khiến giao thông qua khu vực này tạm thời bị ách tắc.
Tuyến đường bị chia cắt, người dân từ xã Sơn Thủy ra Quốc lộ 217 để về xuôi phải đi bộ men theo chân đồi hoặc băng qua bờ suối, khu vực sạt lở để đi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không nên đi lại do mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Hiện chính quyền địa phương đang liên hệ với đơn vị quản lý giao thông đưa nhân lực, máy móc đến hiện trường san gạt đất đá, sớm giải tỏa ách tắc trên Quốc lộ 16.
Tại xã Mường Lý, ông Vi Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã thông tin, địa bàn cũng xảy ra sạt lở tại Quốc lộ 530B Tân Lập đi Tân Thủy và ngập các tràn Tân Tiến, Tân Phong đi Tân Bình.
UBND xã Mường Lý khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển, đặc biệt khi trời mưa lớn hoặc vào ban đêm; không đi qua ngầm tràn, sông, suối nước chảy xiết và các khu vực có nguy cơ sạt lở.
Cũng trong sáng nay, tại xã Mường Chanh, đoạn Km18 đường tỉnh 521E qua bản Na Hào bị sạt lở, phương tiện chưa thể lưu thông. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục.
Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa thông tin, đến sáng 24/8 các xã miền núi, vùng cao, biên giới đã chủ động sơ tán 129 hộ với 619 người khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
Các hộ dân sơ tán được bố trí tại nhà văn hóa, điểm trường hoặc nhà người thân ở nơi cao ráo, an toàn. Chính quyền các địa phương chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong thời gian sơ tán.
Các xã xảy ra sạt lở đang khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời sẵn sàng lực lượng ứng phó với các tình huống khẩn cấp xảy ra.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiến nhiều tuyến đường miền núi bị sạt lở. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục, sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở
Duy Duẩn
Tin khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia
Đạo đức là nền tảng giúp báo chí phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, trách nhiệm
Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp
Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình
Hơn 40.000 khán giả đội mưa xem Concert "Tổ quốc trong tim" 2026
Cà phê Việt tăng tốc chinh phục thị trường Trung Quốc và Úc
Bắc Ninh: Khai quật, lấy mẫu 1.918 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính
(THPL) - Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, tính đến ngày 20/8, toàn tỉnh đã khai quật, lấy mẫu 1.918/2.758 mộ liệt sĩ chưa...24/08/2026 13:00:00Xuất khẩu tăng tốc nửa đầu tháng 8/2026
(THPL) - Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/8, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 712 tỷ USD, trong đó xuất khẩu tăng 22%, nhập...24/08/2026 16:25:46Di chuyển di tích phải giữ gìn tối đa các yếu tố gốc, tiếp tục phát huy giá trị di sản
(THPL) - Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, việc di chuyển di tích đến địa điểm mới phải được thực hiện đúng quy...24/08/2026 11:22:56Xuất bản phẩm về lịch sử, lãnh tụ sẽ qua 3 vòng kiểm soát
(THPL) - Theo quy định của Luật Xuất bản sửa đổi mới được Quốc hội thông qua, sách về lịch sử, chủ quyền, an ninh quốc gia, lãnh tụ...24/08/2026 10:57:31
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
