17:00 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
hiến máu nhân đạo - Tìm kiếm
  • Người TNG Holdings Vietnam mang “giọt thương” gửi vào ngân hàng máu
    Người TNG Holdings Vietnam mang “giọt thương” gửi vào ngân hàng máu
    (THPL) - Ngày 20/9/2023, hàng trăm người TNG và cán bộ nhân viên một số công ty tại tòa nhà TNR Tower nô nức tham dự ngày hội “Giọt Thương”, chung tay đóng góp vào ngân hàng máu. Chương trình do TNG Holdings Vietnam phối hợp với bệnh viện Việt Đức tổ chức.
  • Hơn 2.000 công nhân viên Tập đoàn CEO tham gia chương trình hiến máu nhân đạo
    Hơn 2.000 công nhân viên Tập đoàn CEO tham gia chương trình hiến máu nhân đạo
    (THPL) - Sau Tết Nguyên đán là thời điểm các bệnh viện trên cả nước cần lượng máu lớn cho người bệnh, sự bùng phát của dịch bệnh do virus Corona đã khiến máu càng trở nên khan hiếm và các bệnh viện rơi vào khủng hoảng máu trầm trọng. Chung tay cùng cộng đồng, Tập đoàn CEO phát động chương trình hiến máu nhân đạo trên phạm vi toàn Tập đoàn. Theo đó, hàng nghìn CBNV Tập đoàn sẽ tham gia hiến máu tại 3 điểm cầu là: Bắc Ninh, Vân Đồn và Phú Quốc.
  • Sacombank 7 năm liên tiếp đồng hành cùng chương trình “hành trình đỏ”
    Sacombank 7 năm liên tiếp đồng hành cùng chương trình “hành trình đỏ”
    (THPL) - Trong khuôn khổ chuỗi hành động hiến máu nhân đạo năm 2019, hơn 600 cán bộ nhân viên Sacombank và khách hàng tại TP.HCM đã hiến gần 1.000 đơn vị máu. Trước đó, từ ngày 20/7/2018, chương trình này đã được Sacombank tổ chức lần lượt ở các Đơn vị trên toàn quốc. Hàng ngàn đơn vị máu đã được Trung tâm hiến máu nhân đạo các tỉnh thành tiếp nhận để chuyển về Trung tâm truyền máu và huyết học, từ đó góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện, cơ sở y tế.
  • Dai-ichi Việt Nam triển khai chương trình “Kết nối yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2019” tại TP. Hà Nội
    Dai-ichi Việt Nam triển khai chương trình “Kết nối yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2019” tại TP. Hà Nội
    (THPL) - Phát huy truyền thống “tương thân tương ái” vì cộng đồng trong chuỗi hoạt động “Kết nối yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2019”, hôm nay, Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và báo Tiền Phong tiếp tục triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2019 tại TP. Hà Nội. Trước đó, chương trình đã tổ chức thành công tại Trụ sở chính, TP. HCM vào ngày 8/1/2019 và tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An vào ngày 8/5/2019.
  • Dai-ichi Life Việt Nam phát động chương trình “Kết nối yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2019”
    Dai-ichi Life Việt Nam phát động chương trình “Kết nối yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2019”
    (THPL) - Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 12 năm thành lập (18/01/2007 – 18/01/2019), tiếp tục phát huy truyền thống “tương thân tương ái” và khởi đầu năm 2019 - năm “Kết Nối Yêu Thương”, ngày 8/1, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đã phát động chương trình “Kết nối yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2019” tại Trụ sở chính của Dai-ichi Life Việt Nam – số 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. HCM.
  • Gặp người 51 lần hiến máu tình nguyện
    Gặp người 51 lần hiến máu tình nguyện
    (THPL) - Ông Đinh Minh Trí, chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ kể về người cựu chiến binh Trần Sỹ Phong với vẻ đầy tự hào: “Đây là tấm gương điển hình trong phong trào hiến máu nhân đạo tại địa phương. Ngoài ra, anh Phong còn rất tiêu biểu trong các hoạt động khác như huấn luyện dân quân tự vệ, giữ gìn an ninh thôn xóm, động viên thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, xứng đáng là một sỹ quan dự bị, một cựu chiến binh tiêu biểu”.
  • 500 nhân viên Deaura tham gia 'Ngày Chủ nhật đỏ'
    500 nhân viên Deaura tham gia "Ngày Chủ nhật đỏ"
    (THPL) - Sáng 15/10, Công ty Deaura đã phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo mang tên “Ngày Chủ nhật đỏ”.
  • Bộ Y tế đề xuất quy định công dân hiến máu bắt buộc 1 lần/ năm
    Bộ Y tế đề xuất quy định công dân hiến máu bắt buộc 1 lần/ năm
    (THPL) - Bộ Y tế đề xuất quy định việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân phải thực hiện 1 năm/lần, nhưng có loại trừ một số trường hợp không thể hiến máu trong Dự án Luật về máu và tế bào gốc vừa gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định.

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu