19:17 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Người TNG Holdings Vietnam mang “giọt thương” gửi vào ngân hàng máu

11:21 22/09/2023

(THPL) - Ngày 20/9/2023, hàng trăm người TNG và cán bộ nhân viên một số công ty tại tòa nhà TNR Tower nô nức tham dự ngày hội “Giọt Thương”, chung tay đóng góp vào ngân hàng máu. Chương trình do TNG Holdings Vietnam phối hợp với bệnh viện Việt Đức tổ chức.

 

“Liều thuốc” từ trái tim nhân ái

Có mặt tại sự kiện từ rất sớm, Duy Anh, một nhân viên của TNG Holdings Vietnam chia sẻ: “Với người bệnh, máu là ‘liều thuốc’ được ‘sản xuất’ từ trái tim của những người khỏe mạnh. Chính vì vậy, tôi và nhiều đồng nghiệp của mình đã đến ‘Giọt Thương’ với tinh thần hứng khởi để trao đi những giọt máu của mình đóng góp phần nhỏ bé vào ngân hàng máu của các bệnh viện”. 

  Khám sàng lọc trước khi hiến máu.

Chị Hằng Ngân (đến từ công ty đối tác của TNG Holdings Vietnam) chia sẻ thời sinh viên, chị không quan tâm quá nhiều đến việc hiến máu vì coi đó là công việc của đoàn, hội. Tuy nhiên, khi mẹ chị ngã bệnh nhập viện, phải chờ đợi từng túi đựng máu bác sĩ mang về, chị đã thay đổi suy nghĩ của mình. Từ đó, mỗi năm chị hiến máu từ 3-4 lần và coi đó như một KPI về rèn luyện sức khỏe cho bản thân. 

“Khi mình còn khỏe mạnh, những thứ cơ thể mình có thể tái tạo như máu, tóc… mình đem trao tặng đến những người cần. Đó là việc làm khiến mình hạnh phúc và được sạc đầy nguồn năng lượng tích cực”, chị Hằng Ngân nói.

Với những cán bộ nhân viên có thói quen hiến máu, “Giọt Thương” là một mục tiêu để rèn luyện sức khỏe. Họ dành nhiều tâm sức hơn để chăm sóc sức khỏe, tập thể dục thể thao, chăm chút dinh dưỡng nuôi dòng máu lành để trao đi một cách trân trọng nhất trong ngày hội hiến máu toàn Tập đoàn. 

  Cán bộ nhân viên TNG Holdings Vietnam tham gia hiến máu tại ngày hội “Giọt Thương”.

Ngày hội “Giọt Thương” cũng đón nhận nhiều người lần đầu tiên hiến máu. Đó là cô nhân viên lễ tân vừa ra trường, vượt qua nỗi sợ hãi kim tiêm, sợ đau để trao đi những giọt máu khỏe mạnh. Đó là anh nhân viên kỹ thuật U50 vượt qua rào cản về tuổi tác và nỗi lo sức khỏe để làm một việc tốt cùng các đồng nghiệp. Có những người làm việc ở xa trụ sở cũng sẵn sàng sắp xếp công việc, vượt hàng chục cây số đến sự kiện để trao đi yêu thương. 

  Chương trình “Giọt Thương” có sự tham gia của nhiều lãnh đạo Tập đoàn.

Chương trình hiến máu tại TNG Holdings Vietnam cũng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ đội ngũ lãnh đạo. Ban tổ chức cho biết, có tới gần 50% lãnh đạo trong Tập đoàn đăng ký tham gia hiến máu. 

Anh Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng TNPower (một thành viên của TNG Holdings Vietnam) chia sẻ: “Năm 2015, tôi tham gia hiến máu lần đầu. Từ đó đến nay, tôi thường tham gia mỗi khi có thể. Mỗi lần ngồi trên ghế trong lúc cho máu, tôi nghĩ về việc đơn vị máu mình đang cho đi có thể góp phần nhỏ giúp một cuộc đời ở lại. Tôi thấy rất vui và trong lòng nhen lên một niềm tự hào về bản thân mình. Nếu bạn chưa từng hiến máu lần nào, bạn nên thực hiện ngay và luôn khi có thể để cảm nhận thấy mình ở một phiên bản tốt đẹp hơn”.

Lan tỏa hành động nhân ái hướng tới cộng đồng

Ngày hội hiến máu không chỉ thu hút cán bộ nhân viên TNG Holdings Vietnam, mà còn có sự tham gia của người lao động các công ty tại tòa nhà TNR Tower. “Giọt Thương” đã thu nhận gần 700 đơn vị máu, vượt gần 200 đơn vị so với mục tiêu ban đầu đề ra. 

“Cảm ơn ý tưởng ‘Giọt Thương’ và văn hóa TNG đã thúc đẩy tinh thần trách nhiệm chủ động trong tôi và trong nhiều đồng nghiệp. Việc này không chỉ cứu sống người khác mà còn định hình một văn hóa nhân đạo mạnh mẽ và làm cho thế giới trở nên ấm áp hơn. Chúng ta hãy tiếp tục ủng hộ và tham gia vào những hoạt động như ‘Giọt Thương’ để lan tỏa yêu thương và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội”, Công Thành, nhân viên TNG Holdings Vietnam lần thứ hai tham gia hiến máu chia sẻ. 

 

 Cùng nhau khoe chứng nhận yêu thương.

Anh Huy, nhân viên một công ty thuê tại tầng 22 tòa nhà TNR Tower là người cuối cùng đến hiến máu tại “Giọt Thương”. Anh chia sẻ: Ngắm ngoái, vợ anh bị biến chứng thai sản, các bác sĩ đã truyền tới 17 lít máu mới giữ được vợ anh ở lại với gia đình. Anh cảm thấy biết ơn vô cùng những người đã từng hiến máu. Cũng bắt đầu từ đó, anh thường xuyên hiến máu để “trả nghĩa” lại cho đời. 

Việc thu hút được nhiều người ngoài TNG cho thấy sức lan tỏa của ngày hội hiến máu “Giọt Thương”. Sự ấm áp, yêu thương trong dòng máu trao đi hôm nay sẽ những hạt giống lành để những khu rừng tử tế cứ nhân lên mãi.

“Giọt Thương” là sự kiện điểm nhấn của chuỗi hoạt động hướng tới cộng đồng TNG Share - một trong ba điểm chạm văn hóa tại TNG Holdings Vietnam. Trong năm 2023, TNG Share đã lan tỏa tình cảm của người TNG tới cộng đồng thông các chương trình “Chia sẻ yêu thương” và “Cùng em tới trường”. 

Cụ thể, Tập đoàn đã tài trợ xây nhà cho người nghèo ở Hậu Giang, sửa cầu tại Bạc Liêu; góp sức cải tạo điểm trường ở bản Tà Cù Nhè (Hà Giang); điểm trường Làng Lầu (Lạng Sơn), tu sửa trường tại thị trấn Hưng Nhân (Thái Bình), trao xe đạp và học bổng cho hàng trăm học sinh, sinh viên trên toàn quốc… 

Chia sẻ tại ngày hội “Giọt Thương”, Tổng Giám đốc TNG Holdings Vietnam, ông Trần Xuân Quảng cho biết: “Chúng tôi hy vọng, ngày hội hiến máu cùng nhiều hoạt động chia sẻ yêu thương khác thể hiện tinh thần trách nhiệm chủ động của người TNG với cộng đồng, truyền động lực tích cực cho cán bộ nhân viên. Từ đó tiếp sức và nối dài hành trình thuận ích của Tập đoàn”.

Từ nay đến cuối năm, TNG Holdings Vietnam sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng khác.

PV

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu