07:00 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Nội: Truy tìm xe bồn kéo đổ 4 cột điện trên đường Trường Chinh

10:36 11/01/2019

(THPL) - Cơ quan chức năng quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang truy tìm chiếc xe bồn kéo đổ 4 cột điện trong đêm trên đường Trường Chinh, gây mất điện rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo báo Thanh niên, vào khoảng 00 giờ 40 ngày 11/1, chiếc xe bồn chở xăng (chưa rõ biển số), di chuyển từ đường Trường Chinh hướng về Cầu Giấy, khi gần đến khu vực Ngã Tư Sở (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), bất ngờ vướng vào dây cáp viễn thông, kéo đổ 4 cột điện và 1 tủ điện.

Nhiều phần cáp điện, bê tông từ cột điện vỡ vương khắp đường. (Ảnh: Thanh niên)
Chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Công Thuận (25 tuổi, quê ở Nghệ An) cho hay, thời điểm xảy ra sự việc, anh đang trên đường từ công trình về và đi ngay phía sau xe bồn. Khi chiếc xe kéo theo phần dây cáp, dây điện, nhiều tia lửa và khói bốc lên từ đống dây kèm nhiều tiếng nổ, anh Thuận đã dừng xe lại hô hoán mọi người chạy tới cùng dập lửa.

“Tài xế và phụ xe có xuống xe, tuy nhiên, họ gỡ phần dây điện vướng vào xe rồi điều khiển xe di chuyển ngay lập tức”, anh Thuận nói.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã huy động 1 xe chữa cháy cùng hơn chục chiến sĩ tới hiện trường điều tiết giao thông, khắc phục hậu quả.

Một cán bộ công an phường Khương Trung (quận Thanh Xuân) tại hiện trường cho biết vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều hộ dân tại đây mất điện. Giao thông di chuyển khó khăn, nhiều xe máy không quan sát đã ngã khi vướng vào dây cáp khi lưu thông qua đây.

Theo báo Công lý, tại hiện trường, nhiều phần bê tông từ cột điện, dây điện, dây cáp nằm la liệt trên đường, 3 chiếc cột điện đổ chắn gần hết lòng đường. Mảnh bê tông từ cột điện, các bó dây nằm chắn toàn bộ phần lòng đường. Sự việc cũng khiến cho một số hộ dân khu vực này bị mất điện.

“May mắn phần bồn xăng không bắt lửa, nếu không hậu quả sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Đơn vị sẽ phối hợp cùng công an quận xác minh, tìm tài xế lái chiếc xe gây ra sự việc lên làm việc theo quy định”, vị cán bộ thông tin.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang truy tìm chiếc xe gây tai nạn để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu