06:07 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết 17/12: Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm, có nơi xuống dưới 11 độ C

09:07 17/12/2018

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày và đêm 17/12, Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ có nơi dưới 11 độ C, trưa chiều trời nắng; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và dông, nền nhiệt dao động từ 15-33 độ C.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nền nhiệt tại các tỉnh Bắc Bộ tăng dần, trời còn rét đến giữa tuần nhưng không còn rét đậm, rét hại. Những ngày đầu tuần, khu vực này trời hửng nắng và ít mưa. Tuy nhiên, từ ngày 22/12, miền Bắc trời mưa nhiều hơn và xuất hiện sương mù lúc sáng sớm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. 

Tuần này, diễn biến thời tiết ở các vùng có nhiều thay đổi khi đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta suốt tuần qua suy yếu. (Ảnh: Internet)

Trong ngày và đêm17/12, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 3-4m; biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc, nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm 17/12:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi dưới 12 độ, cao nhất từ 19 - 22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ, cao nhất từ 18 - 21 độ C. 

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, cao nhất từ 18 - 21 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, cao nhất từ 19 - 22 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, phía Nam 24 - 26 độ, cao nhất từ 25 - 28 độ, phía Nam 29 - 32 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2- 3, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 57 - 94%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 55 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 18 - 21 độ, cao nhất từ 27 - 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 23 - 26 độ, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Minh Hạnh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu