06:23 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết 23/5: Mưa dông giảm dần ở miền Bắc

08:58 23/05/2019

(THPL) - Dự báo thời tiết ngày 23/5/2019, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, những cơn mưa ở Bắc Bộ giảm dần, chỉ còn rải rác vào buổi sáng. Ban ngày xuất hiện nắng, và nhiệt độ cũng dần gia tăng.

Những cơn mưa ở Bắc Bộ giảm dần chủ yếu là do rãnh áp thấp qua khu vực giữa đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cùng với quá trình hội tụ ở độ cao khoảng 1.500m đã hoạt động yếu đi.

Cùng với đó, vào thời điểm cuối tháng 5 là lúc đới gió Tây Nam thổi đều hơn và mang những cơn mưa dông đầu mùa đến với Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa gia tăng ở khu vực này và tập trung vào thời điểm chiều và tối.

Theo dự báo, từ mai đến Chủ nhật, khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội ban ngày trời nắng nhiều, nền nhiệt độ khả năng tăng thêm, phổ biến ở mức 32-35 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày 23/5 như sau: 

Khu vực Hà Nội nhiệt độ về đêm và sáng sớm ở mức 24 - 26 độ, trưa chiều nền nhiệt trong khoảng 30-32 độ, đêm và sáng sớm có mưa rải rác; ngày có mưa rào vài nơi.

 Mưa dông giảm tại Bắc Bộ, gia tăng ở Nam Bộ. (Ảnh sưu tầm)

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, có nơi dưới 23 độ; nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày nền nhiệt dao động từ 29-32 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, phía Nam ngày có mây, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 28 - 31 độ, phía Nam 31-34 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc, nhiệt độ cao nhất 33 – 36 độ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. 

Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiều khu vực có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, ban ngày nhiệt độ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ.

Giang Thanh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu