03:05 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

BMW đối mặt điều tra hình sự ở Hàn Quốc vì vụ xe tự bốc cháy

16:55 24/12/2018

(THPL) - Tập đoàn sản xuất xe hơi BMW của Đức đang đứng trước khả năng bị điều tra hình sự ở Hàn Quốc, sau khi các nhà điều tra nước này kết luận hãng cố tình che giấu nguy cơ xe tự bốc cháy và trì hoãn việc triệu hồi xe.

Theo Reuters, Bộ Giao thông Hàn Quốc cũng đã phạt BMW 11,2 tỷ  won (9,96 triệu USD) vì đã trì hoãn vụ thu hồi. Một hệ thống xử lý khí thải bị lỗi của BMW đã gây ra 52 vụ cháy xe ở Hàn Quốc vào cuối tháng 11, khiến công ty phải thu hồi 172.080 xe.

Sau đó, BMW phủ nhận lỗi thiết kế và cho biết họ đã thu hồi các loại xe này một cách nhanh nhất có thể. "Chúng tôi bắt tay vào các biện pháp thu hồi mà không do dự vào thời điểm các vụ hỏa hoạn xảy ra" - đơn vị của BMW tại Hàn Quốc tuyên bố hôm nay (24/12).

Một số bộ phận của một chiếc xe BMW tự bốc cháy được nhà chức trách Hàn Quốc đưa ra trước báo giới trong một cuộc họp báo ngày 24/12 ở Seoul - Ảnh: Getty/Bloomberg.

Hãng tin Bloomberg qua điều tra từ tháng 8, cơ quan chức năng Hàn Quốc phát hiện lỗi trong nhiều xe BMW có thể khiến dung dịch làm mát bị rò rỉ và gây cháy ở động cơ xe.

Đã có gần 40 vụ xe BMW "bỗng dưng bốc cháy" ở Hàn Quốc trong năm nay, khiến hãng xe Đức điêu đứng không chỉ tại thị trường quốc gia châu Á này. BMW đã triệu hồi hơn 1,6 triệu xe trên toàn cầu vì lỗi khiến động cơ xe có thể phát cháy bất ngờ.

Doanh số xe BMW tại Hàn Quốc đã giảm 10% trong 11 tháng đầu năm, sau khi những đoạn video cho thấy xe BMW bốc cháy ngùn ngụt lan truyền trên mạng Internet.

Sau tuyên bố từ Bộ Giao thông Hàn Quốc, chi nhánh Hàn Quốc của BMW đã ra tuyên bố bày tỏ lời xin lỗi và hứa hợp tác với cơ quan điều tra.

Vào tháng 7 năm nay, BMW lần đầu tiên thừa nhận hệ thống EGR bị lỗi gây ra hỏa hoạn, nhưng chính phủ Hàn Quốc cho biết BMW đã nhận thức được vấn đề kể từ năm 2015 khi họ thành lập một đội có chuyên môn để giải quyết vấn đề này.

"BMW đã thông báo thu hồi 106.317 xe vào tháng 7, nhưng nhà sản xuất ô tô đã không triệu hồi thêm 65.763 xe sử dụng cùng loại động cơ cho đến tháng 10.

Tỷ lệ xe BMW bắt lửa là 0,14% tại Hàn Quốc, tương đương 0,19% ở Đức ứng với 0,17% ở Anh, và thấp hơn so với ở Mỹ và Trung Quốc", chính phủ Hàn Quốc cho biết.

Doanh số bán hàng của BMW Hàn Quốc đã giảm gần 10% xuống còn 47.569 xe từ tháng 1 đến tháng 11 so với một năm trước đó. BMW là nhà sản xuất ô tô nhập khẩu lớn thứ hai sau Mercedes Benz (DAIGn.DE) tại Hàn Quốc.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu