Yên Phong - Bắc Ninh: CSGT xử lý xe vi phạm có đúng quy trình?
(THPL) - CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm nhưng lại không hề lập biên bản xử lý lỗi vi phạm, biên bản tạm giữ phương tiện. Phải chăng cách xử lý của CSGT huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh đang đi ngược quy trình?
Sự việc diễn ra ngày 24/2/2017 khi Tổ tuần tra của đội cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Yên Phong - Bắc Ninh xử lý người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn huyện.
Khi đó, cháu T. đang là học sinh trường phổ thông trung học của huyện Yên Phong đang trên đường đi học về bằng xe máy điện nhưng không đội mũ bảo hiểm, Tổ tuần tra CSGT tiến hành dừng xe thông báo lỗi và yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan, nhưng vì chiếc xe máy điện này chưa đăng ký nên cháu T. không thế xuất trình đăng ký xe.

Ngay lập tức lực lượng CSGT Yên Phong đưa xe về đội, không hề lập biên bản giữ xe vi phạm, không có người làm chứng “Khi đó các chú CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm cho cháu, sau đó đưa thẳng xe cháu về đồn không lập bất kỳ biên bản nào” - Cháu T. cho biết.
Để có cái nhìn khách quan hơn về vấn đề này, PV Thương hiệu & Pháp luật đã làm việc với đội CSGT huyện Yên Phong, ông Trần Thế Hưng, đội trưởng xác nhận: “Tôi có nắm bắt được thông tin về vụ việc này, anh em có báo cáo lại sự việc và có tiến hành lập biên bản theo luật quy định là tạm giữ xe”.

Theo quy định, thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là 07 ngày, kể từ ngày tạm giữ. Thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày tạm giữ tang vật, giấy phép. Như vậy chiếc xe máy điện của cháu T đã bị giữ quá thời hạn nhưng phía CSGT Yên Phong không ra bất kỳ thông báo nào cho chủ phương tiện được biết để đến giải quyết, nộp phạt.

Khi PV đề nghị đội CSGT huyện Yên Phong cung cấp các thông tin liên quan đến vụ việc này như: biên bản tạm giữ phương tiện; lịch trình của tổ công tác... ông Trần Thế Hưng, đội trưởng CSGT viện lý do để từ chối: "Trong thời gian qua, CSGT của huyện Yên Phong phải xử lý quá nhiều trường hợp nên không thể cung cấp hồ sơ cho PV được (?). Đội phải xử lý quá nhiều trường hợp xe máy điện nên phải có thời gian mới tìm được hồ sơ của vụ này”.

Để chứng minh gia đình cháu T là chủ sở hữu chiếc xe máy điện này, PV đã đưa ra giấy tờ mua bán của đại lý xe, giấy kiểm định chất lượng sản phấm xuất xưởng của nhà máy, số khung số máy nhưng ông Trần Thế Hưng lại không chấp nhận các giấy tờ liên quan với lý do “không khẳng định được về mặt pháp lý”.
Khi những giấy tờ liên quan đến việc mua bán xe máy điện không được chấp nhận về mặt pháp lý thì không hiểu CSGT Yên Phong lấy cơ sở nào để tiến hành đăng ký xe máy điện theo quy định của pháp luật(?).

Trong buổi trao đổi với PV, đội trưởng Trần Thế Hưng khẳng định tổ tuần tra của CSGT Yên Phong làm đúng quy trình: “Hiện tại chiếc xe máy điện hiện này đang ở bãi xe của đội, trong biên bản có ghi rõ về số khung,số máy. Tôi xin mang chức danh đội trưởng để cam đoan nếu làm sai tôi về vườn ngay”. PV đề nghị được xuống bãi tạm giữ xe vi phạm để có thể xác định được chiếc xe máy điện có ký hiệu 133s màu đỏ (chiếc xe của cháu T.). Qua rà soát, tại bãi tạm giữa xe của đội CSGT huyện Yên Phong thời điểm đó chỉ có 09 chiếc xe máy điện có cùng ký hiệu và màu sơn đỏ.

Như vậy thời gian để tìm hồ sơ và biên bản của những phương tiện vi phạm này rất đơn giản, nhưng không hiểu vì sao đội CSGT Yên Phong lại không thể tìm thấy được hồ sơ liên quan đến các phương tiện vi phạm của ngày 24/2/2017(?). Đội trưởng Trần Thế Hưng đề nghị 1 ngày để thu xếp tìm hồ sơ về vụ việc này, phải chăng lượng phương tiện vi phạm giao thông tại huyện Yên Phong quá lớn, hồ sơ nhiều đến nỗi phải huy động nhân lực để “tìm kiếm”.
Việc cảnh sát giao thông không giao cho người vi phạm giữ biên bản tạm giữ là trái với quy định của pháp luật. Điều đáng nói ở đây là quy trình xử lý của CSGT huyện Yên Phong không đúng với quy định của luật giao thông đường bộ. Theo quy định của pháp luật, biên bản tạm giữ phải được lập thành 2 bản, người có thẩm quyền tạm giữ phương tiện giữ một bản, người vi phạm giữ 1 bản.
Dư luận đang đặt nghi ngờ, trong ngày 24/2, tổ tuần tra kiểm soát đội CSGT huyện Yên Phong có lập biên bản tạm giữ chiếc xe máy điện của cháu T. hay không?
Theo Điều 125 (Luật xử lý vi phạm hành chính) có quy định về việc tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính:
“Mọi trường hợp tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề phải được lập thành biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, tình trạng của tang vật, phương tiện bị tạm giữ và phải có chữ ký của người ra quyết định tạm giữ, người vi phạm; trường hợp không xác định được người vi phạm, người vi phạm vắng mặt hoặc không ký thì phải có chữ ký của 02 người làm chứng. Biên bản phải được lập thành 02 bản, người có thẩm quyền tạm giữ giữ 01 bản, người vi phạm giữ 01 bản.”
Thương hiệu & Pháp Luật sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này, tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi để bảo mật thông tin.
Hữu Thuần - Văn Khê
Tin khác
Khai mạc giải Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5
Nhà báo Dương Quang Tùng giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử VTC News
Mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng lên gần 73.000 ha
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi 3 thông điệp tại Lễ hội Văn hóa Thế giới ở Hà Nội
Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hùng và giấc mơ nâng tầm người thợ Việt bằng chính nghề của mình
8.000 “chiếc chìa khóa” cho một cơ hội mở cánh cửa tìm ra thuốc mới
Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2026 công bố lịch chung kết mới tại Huế
(THPL) - Trước nguy cơ mưa lớn ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức trong tháng 10, Ban tổ chức Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2026 quyết định...02/10/2026 16:16:00Giá chỉ hơn 182 triệu đồng sau ưu đãi, VF 2 hút người dùng muốn “lên đời” bốn bánh
(THPL) - Không gian bốn chỗ, kích thước gọn và chi phí dễ tính toán giúp VF 2 trở thành lựa chọn toàn diện với người mua ô tô lần đầu. Ưu...02/10/2026 15:09:57Lễ hội Lam Kinh tri ân các bậc tiền nhân, lan tỏa giá trị lịch sử
(THPL) - Lễ hội Lam Kinh năm 2026, là dịp kỷ niệm 608 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê...02/10/2026 15:12:52Đặc sản Việt Nam và Lào hội tụ tại Tuần lễ sản phẩm "Hoa đẹp Chăm Pa"
(THPL) - Tuần lễ sản phẩm Việt Nam - Lào với chủ đề "Hoa đẹp Chăm Pa" khai mạc tại Hà Nội, quy tụ hàng loạt đặc sản độc đáo và mở...02/10/2026 12:05:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nghệ nhân quốc gia Trần Văn Phú: Hơn 20 năm giữ nghề điêu khắc gỗ và truyền lửa cho thế hệ trẻ
- Imperia Sensa Park: Lợi thế từ tọa độ sinh thái liền kề nhà ga Metro số 6
- TP.HCM mở rộng nhịp cầu đưa doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn...
- Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ...
