14:13 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Yên Bái: Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ thứ 29 trong năm 2023

18:14 13/08/2023

(THPL) - Mới đây, hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái và Báo Thanh tra, cấp ủy, chính quyền xã và thôn Đất Đen (xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên) tổ chức khánh thành, bàn giao Nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Tươi, 83 tuổi, là người thờ cúng liệt sỹ Hoàng Đình Khanh, sinh năm 1943, nhập ngũ tháng 7/1968, hy sinh ngày 19/11/1969 tại mặt trận phía Nam.

Cán bộ, công nhân viên, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ đã có nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện rất thiết thực, đậm tính nhân văn, quyên góp ủng hộ phong trào xây tặng Nhà tình nghĩa cho người có công, thân nhân gia đình liệt sỹ. Đây là ngôi nhà tình nghĩa thứ 12 do Báo Thanh tra phối hợp với Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái thực hiện ở địa phương.

Đại diện lãnh đạo địa phương, các nhà hảo tâm, Báo Thanh tra và Hội hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Tươi

Cùng với sự cố gắng của nguồn lực gia đình, đóng góp hỗ trợ của anh chị em trong họ, sự giúp đỡ ngày công của chính quyền, bà con nhân dân trong thôn, trong xã và sự tài trợ kinh phí của Báo Thanh tra, sau 3 tháng thi công, ngôi nhà xây với diện tích 80m2, tổng trị giá 200.000.000 đồng khang trang, rộng rãi, thoáng đẹp đã được hoàn tất trong niềm vui, hạnh phúc vô bờ bến của bà Nguyễn Thị Tươi và con cháu trong gia đình.

Phó Tổng Biên tập Báo Thanh tra Đỗ Công Định và Chủ tịch hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái Đồng Quang Hưng trao tặng kinh phí làm nhà cho bà Nguyễn Thị Tươi.

Đón nhận số tiền 50.000.000 đồng do Phó Tổng Biên tập Báo Thanh tra Đỗ Công Định và Chủ tịch hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái Đồng Quang Hưng, cùng các phần quà của lãnh đạo huyện Trấn Yên, xã Cường Thịnh trao tặng, bà Nguyễn Thị Tươi xúc động, nghẹn ngào, cám ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, tổ chức nhân đạo, từ thiện và những tấm lòng hảo tâm của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Thanh tra cùng bà con nhân dân địa phương, đã giúp bà ở tuổi gần đất, xa trời hoàn thành được tâm nguyện đã từ lâu luôn luôn canh cánh trong lòng, cầu mong có một nơi trang trọng để thờ cúng người em đã hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân giờ đây đã trở thành hiện thực.

PV

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu