17:02 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Xuân về trên đất Hồng Lam

17:11 16/02/2024

(THPL) – Mỗi độ tết đến, xuân về, phường Trung Lương - một địa phương nằm ngay dưới chân dãy dải đất Hồng Lam lại sôi nổi nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian. Đặc biệt, lễ hội đua thuyền truyền thống được tổ chức vào dịp đầu năm luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Đặc sắc lễ hội đua thuyền!

Dải đất Hồng Lam được thiên nhiên ban tặng lắm núi, nhiều sông, gắn liền với bờ biển dài hơn 130 km đã góp phần tạo nên những nét đặc trưng trong đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân. Đặc biệt, từ trong lao động, các thế hệ cha ông đã sáng tạo ra nhiều hình thức vui chơi, giải trí rất hữu ích, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong đó, lễ hội đua thuyền của cư dân vùng sông nước thường được tổ chức vào dịp đầu năm mới để người dân gặp gỡ, giao lưu, góp phần tăng cường sức khỏe, phát huy sức mạnh đoàn kết cộng đồng, vươn lên chinh phục thiên nhiên, tạo dựng cuộc sống.

Đua thuyền là một hoạt động thể thao mang tính tập thể. Đội đua thường được cơ cấu khoảng 15 VĐV, có trai lái, mõ làm "nhạc trưởng" chỉ huy, người chèo lái ở đuôi và một người đảm nhiệm việc tát nước. Thành viên đội đua mặc đồng phục áo vàng hoặc đỏ, thắt đai, đầu chít khăn đỏ. Thể thức chèo bơi được tiến hành theo hiệu lệnh của người chỉ huy. Kết quả cuộc đua phụ thuộc vào sức mạnh từ tinh thần đoàn kết của tập thể, sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng, hài hòa giữa các thành viên trong đội. Thành viên được chọn vào đội đua là những thanh niên khỏe mạnh, thể lực tốt, bơi lội giỏi và phải vững tay chèo. Ngoài ra, sức mạnh đội đua còn được khích lệ nhờ tinh thần cổ vũ của người xem.

Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện nay, lễ hội đua thuyền được nhiều địa phương khôi phục, duy trì tổ chức thường xuyên (chủ yếu vào dịp lễ, tết) theo thể thức lễ hội thể thao truyền thống, luôn thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người dân. Có dịp được chứng kiến lễ hội đua thuyền của phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh), chúng tôi cảm thấy rất ấn tượng. Khoảnh khắc xuất phát và thời điểm tăng tốc về đích luôn diễn ra hết sức gay cấn và náo nhiệt. Dưới bến, các thủ thuyền dốc sức khua chèo, lướt sóng theo nhịp trống. Trên bờ, cha mẹ, vợ con và đông đảo bà con dân làng sát cánh bên nhau, khua chiêng, gõ mõ hối thúc đội nhà, làm huyên náo cả vùng sông nước...

Đến xem con cháu thi chèo bơi, cụ Dương Đức Thích  (81 tuổi, ở phường Trung Lương) chia sẻ: “Nét đẹp nhân văn cơ bản nhất của lễ hội đua thuyền chính là tinh thần đoàn kết cộng đồng, là sự chung sức vượt khó, toàn tâm, toàn lực của tập thể”. Được biết, mỗi dịp Tết Nguyên đán, Trung Lương đều tổ chức lễ hội đua thuyền. Toàn bộ kinh phí tổ chức đều do bà con trong làng tự nguyện đóng góp. “Kết thúc cuộc đua, địa phương còn tổ chức liên hoan, càng thêm thắt chặt tình làng, nghĩa xóm” - cụ Thích  cho biết thêm.

Cứ mùa xuân về, khắp nẻo làng quê vùng sông nước Trung Lương lại âm vang tiếng mõ, tiếng chiêng trống, ngày hội đua thuyền đang cận kề. Các bậc cao niên của làng lại thi nhau soạn sửa thuyền đua, tổ chức đội hình... Lớn lên ở vùng đất mà lúc vất vả mưu sinh cũng như khi vui chơi hội hè, cuộc sống của người dân đều gắn liền với sông nước.

Lễ hội đua thuyền đã thực sự đi vào tiềm thức và trở thành một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa tinh thần của người Hà Tĩnh. Thông qua lễ hội, góp phần khơi nguồn sáng tạo của cha ông, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, cùng nhau rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống mới.

Một số hình ảnh được phóng viên Thương hiệu và Pháp luật ghi lại tại lễ hội đua thuyền truyền thống phường Trung Lương Xuân Giáp Thìn 2024.Công tác chuẩn bị trai lái xuống thuyền để bước vào cuộc đua. Ảnh: Thanh Huyền 

Sau khi có hiệu lệnh xuất phát  bằng hồi trống dài của ban trọng tài, các đội tham gia xuất phát. Ảnh: Thanh Huyền Các đội bơi thuyền. Ảnh: Thanh Huyền 

Các chàng trai ra sức băng mình rẽ sóng. Ảnh: Thanh Huyền 

Ra sức cúi sâu kéo dầm dài, đưa thuyền rẽ sóng tiến nhanh về phía trước. Ảnh: Thanh Huyền Ra sức vươn lên vượt đội bạn để về đích. Ảnh: Thanh Huyền Nhân dân và du khách trên bến nô nức ra sức cổ vũ nhiệt tình, tạo động lực cho vận động viên các đội thêm hăng hái. Ảnh: Thanh HuyềnKết thúc lễ hội là chọn ra đội vô địch mùa lễ hội và trao cúp vô địch mùa giải. Ảnh: Thanh Huyền Tặng cờ luân lưu và quà chúc mừng các đơn vị tham gia mùa lễ hội. Ảnh: Thanh Huyền Ban tổ chức cùng các đoàn dân vũ và nhân dân tham gia múa, hát chúc mừng tại đêm liên hoan. Ảnh: Thanh Huyền 

Lễ hội đua thuyền truyền thống thường niên phường Trung Lương được tổ chức vào 2 ngày, mồng 3 và kết thúc ngày mồng 4 tết. Lễ hội luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trong và ngoài địa phương du xuân tham gia cổ vũ.                                        

Đình Hiếu – Thanh Huyền

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu