Xây nhà trái phép, chính quyền địa phương “bao che” hay cố tình “làm ngơ”?
Chưa có chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), chưa được cấp phép xây dựng, đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng ông Trần Văn Quy vẫn vô tư xây dựng nhà ở kiên cố. Mặc dù biết đất đang có tranh chấp, người dân đã nhiều lần kiến nghị xử lý, thế nhưng không hiểu tại sao UBND thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vẫn để cho công trình xây dựng không phép ngang nhiên xây dựng hoàn thiện và không có chế tài xử lý. Phải chăng chính quyền thị trấn Hương Sơn đã cố tình làm ngơ cho sai phạm?.
Tin liên quan
- Hanoi Great Souvenirs 2024: Cơ hội để doanh nghiệp quảng bá, mở rộng thị trường
Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát tình hình gia tăng nhập khẩu thép cán nóng
Doanh nghiệp vàng bạc Kim Chung – Quán Lào, Yên Định: Hội viên tích cực của Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam
Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa thăm, tặng quà tri ân các chiến sỹ Điện Biên
Khởi công dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng
» Thái Nguyên: Người dân phát ốm vì trại lợn "bức tử" đời sống hàng ngày
» Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên: Vô tình hay cố ý cho doanh nghiệp khác trục lợi?
» Thái Nguyên: Người dân kêu cứu vì Nhà máy gạch Hoàng Gia Đông Cao liên tục gây ô nhiễm
Ngang nhiên xây nhà trái phép
Nhận được phản ánh của người dân ở đồi La Khướn, thuộc tổ dân phố Thi Đua, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, về việc gia đình ông Trần Văn Quy tự ý san hạ đất đồi xây dựng nhà ở trái phép trên đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép xây dựng và đang có tranh chấp. Để thông tin được đa chiều và phản ánh lại bạn đọc, phóng viên Thương hiệu và Pháp luật điện tử đã có mặt để tìm hiểu và ghi nhận thông tin thì phản ánh của người dân nơi đây hoàn toàn có căn cứ.
Theo đơn kiến nghị của bà Trần Thị Lường thì gia đình bà và gia đình ông Trần Văn Quy có đất thuộc khu vực đồi La Khướn, số thửa 525, tờ bản đồ số 10. Ngày 27/5/2019, hai bên gia đình đã có làm thỏa thuận đổi đất để gia đình ông Trần Văn Quy tiện xây dựng và sử dụng. Sự thỏa thuận đã được làm văn bản hai bên cùng ký, ông Quy chấp nhận chuyển lại 310m2 đất cho bà Trần Thị Lường. Tuy nhiên, hiện nay ông Quy không chấp nhận thỏa thuận đó, mà ngược lại gia đình ông Trần Văn Quy còn xây nhà kiên cố trên diện tích đất vẫn còn đang có sự tranh chấp, chưa được cấp quyền sử dụng đất.
Khu vực đất tại đồi mà gia đình ông Quy xây dựng nhà tại đồi La khướn, thuộc tổ dân phố Thi Đua, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình hiện nay là đất đồi trông cây lâu năm chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng.
Chính quyền địa phương “làm ngơ”
Điều đáng nói là khi công trình này mới khởi công xây dựng, ngày 27/8/2019 Ủy ban Thị trấn Hương Sơn đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với gia đình ông Trần Văn Quy với nội dung chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Với mức xử phạt hành chính 1.500.000 nghìn đồng, đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng của khu đất trước khi vi phạm, thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày ký Quyết định. Thế mà đến nay đã gần 1 năm, công trình không những không bị tháo dỡ, khôi phục lại tình trạng mà còn được xây dựng kiên cố hơn và đang đi vào giai đoạn hoàn thành.
Liên quan đến sự lỏng lẻo trong việc kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng tại địa phương, phóng viên có buổi làm việc với Chủ tịch Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, ông Dương Viết Hòa có biết sự việc trên nhưng đã ra Quyết định xử phạt, không nắm rõ vụ việc chi tiết giao cho cán bộ địa chính.
Qua trao đổi với đồng chí Phạm Văn Xuyên cán bộ địa chính Thị trấn Hương Sơn huyện Phú Bình khẳng định ngôi nhà của gia đình ông Trần Văn Quy xây dựng hoàn toàn trái phép, xây dựng trên đất đang tranh chấp, đất chưa chuyển mục đích sử dụng đất. Vậy chức năng của chính quyền địa phương, của cán bộ đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, xử lý hay có dấu hiệu “bao che”để mặc cho những công trình này ngang nhiên xây dựng cho đến khi hoàn thành khiến dư luận mất niềm tin vào bộ máy cán bộ địa phương. Theo thông tin làm việc với chính quyền địa phương được biết gia đinh ông Quy là người nhà của Bí thư UBND thị trấn Hương Sơn nên đông chí Bí thư cũng chỉ đạo hòa giải, khi phóng viên có hỏi liên quan vấn đề xử lý sai phạm tháo dỡ công trình, tại sao vẫn chưa được xử lý thì chính quyền địa phường trả lời đùn đẩy né tránh.
Xử lý, cưỡng chế mạnh tay đối với những công trình sai phép, không phép, là cần thiết; song cũng cần chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ có vi phạm trong công vụ, nhằm lập lại trật tự trong phát triển đô thị tại địa phương. Từ sai phạm xây dựng nhà trên đất đang tranh chấp, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không có giấy phép xây dựng của ông Trần Văn Quy, cán bộ nhà nước tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình cho thấy, “thượng bất chính, hạ tất loạn”, cán bộ không gương mẫu thì người dân khó tuân thủ pháp luật.
Dư luận đặt ra câu hỏi, vì sao một ngôi nhà được xây kiên cố ba tầng trên đất đồi trồng cây lâu năm của gia đình ông Trần Văn Quy trái phép như vậy, mà ngay cả các cấp chính quyền đều không dám xử lí dứt điểm, khi sai phạm đã quá rõ ràng, để cho lòng dân bất an về về sự lãnh đạo của chính quyền, khi gia đình ông quy coi thường pháp luật tự ý san gạt và xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp.
Thương hiệu và Pháp luật điện tử đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên, các sở ban nghành trên địa bàn tỉnh sớm vào cuộc xử lý nghiêm, chấm dứt tình trạng “bao che” tiếp tay, bất chấp quy định của pháp luật.
Phóng viên Thương hiệu và Pháp luật điện tử sẽ tiếp tục đưa tin./
Hoài Thanh - Ngọc Hoàng
Thái Nguyên: Người dân phát ốm vì trại lợn "bức tử" đời sống hàng ngày
Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên: Vô tình hay cố ý cho doanh nghiệp khác trục lợi?
Thái Nguyên: Người dân kêu cứu vì Nhà máy gạch Hoàng Gia Đông Cao liên tục gây ô nhiễm
Thái Nguyên: Dự án Canary City chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng đã rầm rộ rao bán?
Tin khác
-
Cam kết cho thuê mức hấp dẫn nhất thị trường, Tecco Elite City Thái Nguyên hút khách
-
Đèo Cả hợp lực phát triển hạ tầng giao thông
-
Ban nhạc 2UP – “Chúng em muốn đặt dấu ấn trên hành trình âm nhạc của mình”
-
Ngành sắn kỳ vọng đạt mục tiêu 2 tỷ USD vào năm 2030
-
Tập đoàn Đèo Cả tổ chức hội nghị với các đối tác chiến lược
-
Quảng Ninh sắp thông xe kỹ thuật đường nối cầu Bến Rừng
Hậu Lộc, Thanh Hóa: Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày lễ lớn của đất nước
(THPL)- Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đang diễn ra nhiều...26/04/2024 11:29:16Nha Khoa Valis - Nơi giữ chữ tín hơn vàng
(THPL) - Trong thế giới ngày nay, việc tìm kiếm một nơi chăm sóc sức khỏe răng miệng đáng tin cậy không chỉ là một sự lựa chọn, mà là một...26/04/2024 15:44:36Thiệu Hóa - Thanh Hóa: Khánh thành nhiều dự án giao thông quan trọng
(THPL) – Vào sáng 26/4, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức lễ khánh thành các dự án: Tuyến đường giao thông đoạn tránh Ngã Ba Chè; Nút giao cao tốc...26/04/2024 13:50:11Hanoi Great Souvenirs 2024: Cơ hội để doanh nghiệp quảng bá, mở rộng thị trường
(THPL) - Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ quảng bá, giới thiệu sản...26/04/2024 13:51:45
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nha Khoa Valis - Nơi giữ chữ tín hơn vàng
(THPL) - Trong thế giới ngày nay, việc tìm kiếm một nơi chăm sóc sức khỏe răng miệng đáng tin cậy không chỉ là một sự lựa chọn, mà là một nhu cầu cấp bách. Và giữa những lựa chọn vô số, Nha Khoa Valis không chỉ đứng vững mà còn tỏa sáng với cam kết giữ chữ tín hơn cả vàng đối với mọi khách hàng. - App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền
- Cộng đồng runner ngóng chờ giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024
- Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Văn Phú – Invest: Xây chắc nền tảng, hướng tới tương lai
(THPL) - Ngày 24/04, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2024. Với mục tiêu giữ vững ổn định, song song với việc tiếp tục phát triển kinh doanh, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai loạt dự án tại các địa bàn mang tính trọng điểm và nằm trong kế hoạch chiến lược tầm nhìn đến năm 2032. - SHB năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Ngân hàng có hoạt động tài trợ...
- Công bố thêm 1 nhà máy đạt trung hòa carbon, Vinamilk tiến nhanh trên hành trình...
- Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức...