Xây dựng hệ sinh thái số công tác tuyên giáo và dân vận
(THPL) - Chiều ngày 2/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Tuyên truyền đi trước một bước
Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên Giáo và Dân vận Trung ương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành tuyên giáo và dân vận cả nước đã nỗ lực đổi mới toàn diện, cả về tư duy, nội dung và cách thức, phương pháp hoạt động với tinh thần không để ngắt quãng công việc, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng, bảo vệ nền tảng của Đảng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước chuyển mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò của ngành trong nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng. Ngành tuyên giáo và dân vận đã hoàn thành 13 đề án và tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 8 văn bản chỉ đạo quan trọng, trong đó có 1 quy định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.
Công tác định hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội được triển khai đồng bộ qua đó góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Phương châm "tuyên truyền đi trước một bước, tạo đồng thuận trước khi hành động" được thể hiện rõ nét.
.jpg)
Tại địa phương, các tỉnh ủy, thành ủy đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để định hướng tư tưởng, xử lý những vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng hoặc gây xáo trộn trong quá trình tổ chức thực hiện.
Ban Tuyên giáo và Dân vận các cấp chuyển mạnh từ xử lý công việc theo lĩnh vực sang phối hợp liên thông; từ phản ứng trước tình hình sang chủ động dự báo, định hướng; tăng cường gắn kết giữa công tác tư tưởng với công tác dân vận, giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, giữa tuyên truyền với tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong tình hình mới.
Bên cạnh đó, việc xây dựng "Hệ sinh thái số công tác tuyên giáo và dân vận", đưa vào vận hành "Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận" cùng với việc tăng cường ứng dụng dữ liệu số đã tạo bước chuyển rõ nét trong hiện đại hóa hoạt động của ngành, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Cảnh báo sớm những "vùng lõm" về tư tưởng
Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, sáu tháng đầu năm 2026, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, nhiều việc mới, việc khó, toàn Ngành đã chủ động, tích cực, nỗ lực hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng.
"Điều đáng ghi nhận không chỉ là số lượng công việc đã làm được, mà quan trọng hơn là bước chuyển về tư duy, phương thức và trách nhiệm trong tham mưu, tổ chức thực hiện", ông Quyết nhấn mạnh.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng yêu cầu chuyển mạnh phương thức công tác tư tưởng từ quản lý thông tin sang chủ động quản trị niềm tin xã hội. Chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang giải thích, đối thoại, thuyết phục, dẫn dắt nhận thức và thúc đẩy hành động.
Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và thông tin đối ngoại; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.
“Báo chí cách mạng phải giữ vững kỷ luật thông tin, là lực lượng chủ lực định hướng dư luận, không chạy theo mạng xã hội, không thương mại hóa bằng mọi giá, không để sai sót về chính trị, tư tưởng. Văn hóa, văn nghệ, xuất bản phải siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm sai phạm, không để tái diễn sản phẩm sai về quan điểm, đường lối, lệch chuẩn về văn hóa, thẩm mỹ. Thông tin đối ngoại phải chủ động, sắc bén, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước”, ông Quyết nói.

Bên cạnh đó, theo ông Quyết, cần đổi mới công tác khoa giáo theo hướng bám sát thực tiễn, rõ nhiệm vụ, rõ kết quả, phục vụ trực tiếp yêu cầu phát triển nhanh, bền vững; đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận, dư luận xã hội, dân tộc, tôn giáo; củng cố vững chắc "thế trận lòng dân" trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp; làm chủ không gian mạng và trí tuệ nhân tạo; xây dựng ngành chuyên nghiệp, hiện đại.
“Phải biến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ số thành năng lực của ngành; xây dựng kho dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", hệ thống cảnh báo sớm, bản đồ số công tác tư tưởng và công cụ lan tỏa nội dung chính thống. Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ "tâm trong, trí sáng, bút sắc", gần dân, hiểu dân, nói dân hiểu, làm dân tin”, ông Quyết nêu đồng thời nhấn mạnh toàn ngành phải phát hiện sớm, cảnh báo sớm những "vùng lõm" về tư tưởng, những vấn đề bào mòn niềm tin, kịp thời tham mưu cấp ủy xử lý từ gốc, từ cơ sở, không để tích tụ, lan rộng thành điểm nóng.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận cũng nhấn mạnh ngành phải đi đầu trong đổi mới phương thức tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Không chấp nhận tình trạng nói đúng nhưng làm chậm, tham mưu hay nhưng triển khai yếu, khẩu hiệu nhiều nhưng sản phẩm ít, hội nghị nhiều nhưng chuyển biến thực tế không rõ…
Thanh Thảo
Tin khác
Giá vàng ngày 3/7: Vàng SJC bất ngờ tăng phi mã 3 triệu đồng/lượng
Triệt phá loạt đường dây lừa bán "suất ngoại giao" nhà ở xã hội, khởi tố 13 bị can
Không để đứt gãy nguồn cung, quyết liệt kiểm soát mặt bằng giá 6 tháng cuối năm 2026
Dự báo thời tiết ngày 3/7: Bão số 1 vào biển Đông, Bắc Bộ mưa to đến rất to
Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% trong năm 2026
Bộ Công Thương trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực
Thanh Hóa: Triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia
(TH&PL)-Một đường dây buôn lậu kim cương xuyên biên giới các nước vừa được cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá thành công...03/07/2026 07:24:49Vinmec Central Park phẫu thuật nội soi cắt gan thành công cho bệnh nhân Campuchia mắc ung thư
(THPL)-Mang trong mình khối u gan phải kích thước lớn, ông N.S. (75 tuổi, quốc tịch Campuchia) đã được điều trị thành công nhờ phương pháp...02/07/2026 17:43:02Từ lâm sàng đến AI: Cách VinUni đào tạo bác sĩ tương lai
(THPL)-“Một bác sỹ giỏi chuyên môn có thể điều trị cho 10 – 20 bệnh nhân mỗi ngày, nhưng nếu một bác sỹ biết nghiên cứu và ứng dụng...02/07/2026 17:33:30Loại bỏ khối u não 8 cm, bệnh nhân Campuchia tự đi lại chỉ sau 2 ngày phẫu thuật
(THPL)- Khối u não gần 8 cm khiến ông Eat Syden (56 tuổi, quốc tịch Campuchia) đi lại loạng choạng, giảm thị lực và mất khả năng viết. Sau ca vi...02/07/2026 17:34:07
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia