Xác định được thời điểm bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật
(THPL) – Sau khi khám nghiệm thi thể bé Lê Thị Nhật L., cảnh sát Nhật phỏng đoán, thời gian bé bị sát hại vào khoảng sáng 24 đến đêm 25/3.
Hãng tin Kyodo News hôm nay (28/3) dẫn thông báo của cảnh sát Nhật cho biết, thi thể của bé L. được tìm thấy bên cạnh một kênh thoát nước ở tỉnh Chiba trong tình trạng cứng đờ. Điều này cho thấy, nạn nhân đã bị sát hại trong một khoảng thời gian dài trước đó.
Do vậy, cảnh sát Nhật phỏng đoán, nạn nhân có thể bị sát hại từ sáng 24/3 đến đếm 25/3. Họ cũng không loại bỏ khả năng, bé gái bị sát hại ngay sau khi em bị bắt cóc khi đang trên đường tới trường hôm 24/3.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật cũng sẽ hỗ trợ gia đình đưa thi thể bé về nước như nguyện vọng của bố mẹ em. Sức khỏe mẹ L. hiện ở Việt Nam không tốt do suy sụp khi biết tin con gái gặp nạn.
Theo bản tin đài NHK, một bạn học cùng lớp của L. kể, cô bé từng tâm sự về việc thấy một người lạ có những dấu hiệu khả nghi khi trên đường đến trường. Chuyện bắt đầu từ tháng 1 và L. tỏ ra sợ hãi. Kể từ đó, cô bé thường gắng đi thật nhanh qua khu vực phát hiện người lạ này.
Cái chết của bé Nhật L. đã gây chấn động đối với người dân địa phương ở tỉnh Chiba và truyền thông Nhật Bản. Cảnh sát đã giải phẫu tử thi để xác định rõ nguyên nhân tử vong, đồng thời đang ráo riết điều tra, thu thập các thông tin để truy bắt hung thủ.
Trả lời phỏng vấn phóng viên thường trú Đài TNVN tại Nhật Bản, ông Trần Hữu Thọ- Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, hôm qua (27/3), đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã trực tiếp xuống Trụ sở Cảnh sát của Thành phố Abiko làm việc với Giám đốc Cảnh sát của thành phố, Cảnh sát hình sự của Tỉnh Chiba để tìm hiểu rõ sự việc, nguyên nhân cái chết của cháu bé.
Phía Việt Nam yêu cầu cảnh sát Nhật Bản sớm điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Linh. Nếu xác định được đây là một vụ sát hại thì sớm điều tra làm rõ hung thủ, xử lý theo pháp luật Nhật Bản một cách nghiêm minh.
Lan Anh (Tổng hợp)
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia