Vụ vi phạm rừng phòng hộ tại Đồng Đò (Hà Nội): Trách nhiệm trước hết thuộc Chủ tịch, Phó chủ tịch xã
(THPL) - Với các vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ xã Kim Anh, Hà Nội (khu vực xung quanh hồ Đồng Đò), Đảng ủy UBND TP Hà Nội cho biết trách nhiệm trước hết thuộc Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND (phụ trách kinh tế) và Trưởng phòng kinh tế của UBND xã Kim Anh.
Đảng ủy UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ, xã Kim Anh (khu vực xung quanh hồ Đồng Đò).
Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy các nội dung báo chí phản ánh về tình trạng xây dựng công trình, san gạt, cải tạo mặt bằng trên khu vực đất thuộc ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh là "có cơ sở".
Cụ thể, đối với 6 vị trí được kiểm tra, có 5 trường hợp còn lại phát sinh sau ngày 1/7/2025 - thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó có ngôi nhà 3 tầng đã đưa vào sử dụng, trong khuôn viên đầy đủ bể bơi, sân pickleball.
Cơ quan chức năng xác định hành vi vi phạm của các chủ công trình là chuyển đất rừng phòng hộ sang mục đích khác.
Đảng ủy UBND TP Hà Nội cho biết, để xảy ra các vi phạm nêu trên, trách nhiệm trước hết thuộc Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã (phụ trách lĩnh vực kinh tế) và Trưởng phòng kinh tế xã Kim Anh trong công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Đảng ủy UBND TP Hà Nội đề nghị Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ cụ thể liên quan đến vụ việc.
Một là chỉ đạo UBND xã Kim Anh khẩn trương kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm vi phạm tại 5 vị trí đất (vi phạm sau 1/7/2025) xong trước ngày 5/9/2026.
Hai là, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo thẩm quyền.
Ba là, tập trung rà soát, xác định các trường hợp vi phạm (nếu có) chưa được phản ánh, chủ động xử lý theo thẩm quyền và quy định; chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, không để phát sinh các vi phạm mới…
Đảng ủy UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Thường trực Thành ủy xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân (thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy quản lý) đã để xảy ra các vi phạm nêu trên.
Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng đã có báo cáo về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn, xã Kim Anh.
Với 5 trường hợp còn lại phát sinh sau ngày 1/7/2025, 2 trường hợp đã được cưỡng chế, khắc phục hiện trạng; 3 trường hợp chưa được xử lý dứt điểm.
Ví dụ, với công trình SOLARA Đồng Đò (vị trí nằm trong ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ) với hàng trăm m2 diện tích xây dựng nhà gạch, bể bơi, sân pickleball, đã phát sinh vi phạm từ tháng 2/2026, UBND xã Kim Anh kiểm tra công trình từ tháng 4/2026 nhưng chưa lập đầy đủ hồ sơ xử lý vi phạm và chưa tổ chức khắc phục theo quy định.
Hoặc một trường hợp khác có vi phạm chuyển đất nông nghiệp thuộc đất rừng phòng hộ sang mục đích khác. Vi phạm phát sinh sau ngày 1/7/2025 nhưng việc lập hồ sơ, xử lý chưa kịp thời, để công trình hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Thậm chí, có trường hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND xã Kim Anh xử lý, nhưng địa phương chưa lập hồ sơ xử lý, các vi phạm vẫn tồn tại.
Được biết, Hồ Đồng Đò và khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn là khu vực có sức hút lớn đối với các hoạt động nghỉ dưỡng, lưu trú và kinh doanh dịch vụ.
Theo báo cáo của UBND xã Kim Anh, khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn xã hiện có 1.550 thửa đất, tổng diện tích khoảng 192,71 ha nằm trong ranh giới quy hoạch rừng năm 2008. Trong đó, 6 thửa do tổ chức sử dụng và 1.544 thửa do hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Có 810 thửa, tổng diện tích khoảng 11,4 ha, có công trình do hộ gia đình, cá nhân xây dựng; 740 thửa, diện tích khoảng 181,31 ha, có tường bao hoặc là đất trống, chưa có nhà ở.
Sở Nông nghiệp và Môi trường lưu ý việc UBND xã Kim Anh chưa thống kê, phân loại đầy đủ toàn bộ số thửa, diện tích đất và số công trình vi phạm trong khu vực rừng phòng hộ. Do đó, số thửa có công trình xây dựng không đồng nghĩa toàn bộ đều là công trình vi phạm.
Cơ quan này đánh giá công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm của UBND xã Kim Anh còn chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu.
Theo đó, UBND xã Kim Anh phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm hoặc chậm kiểm tra, lập hồ sơ, xử lý.
Hoài Phong
Tin khác
Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm
Nước chấm Việt Nam được xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng thế giới
Việt Nam tiếp tục nâng chuẩn chứng khoán, hướng tới MSCI và FTSE bậc cao
Đánh thức sức sáng tạo trên bản sắc văn hóa Việt Nam
Vin Nexus Center: Ngôi trường mang màu những đám mây ban mai
Giá xăng tăng tiếp, xăng E10 vượt 27.000 đồng/lít
Vinhomes Green Paradise - Nơi căn nhà mở rộng thế giới trải nghiệm của cả ba thế hệ
(THPL) - Để gia đình ba thế hệ sống thoải mái, ngôi nhà thêm diện tích thôi là chưa đủ. Cha mẹ cần cơ hội phát triển sự nghiệp, con trẻ...01/10/2026 16:36:26Ban đại diện cha mẹ học sinh không thu, tiếp nhận hoặc quản lí tiền hỗ trợ
(THPL) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Thông tư mới thay...01/10/2026 15:05:00Vietnam Report công bố top 10 công ty uy tín ngành Bao bì năm 2026
(THPL) - Ngày 1/10, Vietnam Report đã chính thức công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Bao bì năm 2026. Lễ công bố dự kiến diễn ra vào tháng 10 tại TP. Hà...01/10/2026 14:56:19Chuyển đổi số ngành Bao bì 2026: Xây nền dữ liệu, mở đường cho AI bứt phá
(THPL) - Trong bối cảnh quy chuẩn xanh ngày càng khắt khe và sức ép tối ưu vận hành gia tăng, chuyển đổi số không còn là một dự án công nghệ...01/10/2026 12:29:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nghệ nhân quốc gia Trần Văn Phú: Hơn 20 năm giữ nghề điêu khắc gỗ và truyền lửa cho thế hệ trẻ
- Imperia Sensa Park: Lợi thế từ tọa độ sinh thái liền kề nhà ga Metro số 6
- TP.HCM mở rộng nhịp cầu đưa doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn...
- Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ...
