Vụ người dân bị phạt vì đắp bờ ngăn nước chống ngập hoa màu: UBND huyện thu hồi quyết định xử phạt
(THPL) - Vì lo sợ nước sẽ tràn vào vườn rau sạch của gia đình, bà Nguyễn Thị Tú và ông Nguyễn Đắc Tơn, trú tại TDP1, Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) đắp kè để ngăn nước, nhưng lại bị Phòng Kinh tế Hạ tầng tham mưu UBND huyện Ngọc Hồi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng với lý do... “không có giấy phép xây dựng”.
Như Thương hiệu và Pháp luật, phản ánh ở bài viết: “Thực hư chuyện người dân làm kè chống ngập hoa màu bị huyện phạt 15 triệu đồng”.
Cụ thể, hộ gia đình ông Nguyễn Đắc Tơn và bà Nguyễn Thị Tú ở Tổ dân phố 1, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) thuê người đắp bờ kè quanh diện tích đất sản xuất nông nghiệp của gia đình. Tuy nhiên, Phòng Kinh tế hạ tầng cùng UBND Thị trấn Plei Kần lại lập biên bản với lý do “không có giấy phép xây dựng”.

Sau đó, Phòng Kinh tế hạ tầng làm tờ trình tham mưu cho UBND huyện Ngọc Hồi ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng vì hành vi làm công trình không xin giấy phép xây dựng.
Ngay sau khi Thương hiệu và Pháp luật phản ánh, chính quyền huyện Ngọc Hồi đã tổ chức cuộc họp giữa UBND thị trấn Plei Kần và các phòng, ban chuyên môn để tìm hướng giải quyết.
Ngày 30/6/2020, UBND huyện Ngọc Hồi ra quyết định số 940 hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đắc Tơn (sinh năm 1962) trú tổ dân phố 1, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum).
Theo nội dung quyết định số 940, lý do hủy toàn bộ quyết định xử phạt hành chính đối với ông Tơn là bởi ông Tơn thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết (quy định tại khoản 1, Điều 11 và điểm a, khoản 1, Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thuộc trường hợp không xử lý vi phạm hành chính). Do đó, căn cứ vào khoản 9, Điều 1 Nghị định số 97 ngày 18.8.2017 của Chính phủ hủy bỏ toàn bộ nội dung quyết định xử lý vi phạm hành chính.


Trao đổi với phóng viên Thương hiệu và Pháp luật, ông Châu Ngọc Lân- Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi, cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh từ báo chí cũng như gia đình bà Tú, chính quyền huyện cũng đã xem xét lại trường hợp của gia đình ông Tơn. Đích thân tôi đã xuống kiểm tra hiện trạng và nhận thấy việc các bộ phận tham mưu xử phạt như vậy là không thấu tình, đạt lý. Phương châm của huyện là hỗ trợ tối đa cho người dân nhưng phải đúng quy định của pháp luật. Do đó, huyện đã ra quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tơn. Tuy nhiên, khi nhà nước có nhu cầu sử dụng thì gia đình ông Tơn có trách nhiệm tự tháo dỡ và không được yêu cầu bồi thường, hỗ trợ.
Bà Nguyễn Thị Tú, cho biết: “Việc gia đình tôi làm kè ngăn nước để chống ngập hoa màu là tình thế bắt buộc và cấp thiết. Bởi một số hộ dân ở gần đó đã đổ đất nền lấp luôn 1 cái hồ lớn, nắn dòng chảy đi qua đất nhà tôi nhưng lại không bị xử phạt. Việc làm của phòng Kinh tế hạ tầng là gây nhũng nhiễu, khó dễ cho người dân làm ăn chân chính. Chúng tôi đề nghị lãnh đạo UBND huyện Ngọc Hồi phải có hình thức xử lý người đứng đầu phòng Kinh tế hạ tầng”.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!
Hàn Hưng
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia