Vụ mì tôm Hảo Hảo: Bộ Công Thương cần thêm thời gian làm rõ vấn đề
(THPL) - Tối ngày 6/9, bên lề cuộc họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã trao đổi với báo chí liên quan tới vụ nghi vấn mì Hảo Hảo chứa chất cấm theo cảnh báo của Cơ quan An toàn thực phẩm Ireland.
Tin liên quan
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa quá cảnh, tạm nhập tái xuất hàng gửi kho ngoại quan
Kiểm tra, xử lý nhiều cơ sở không đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Tiền Giang
Người chăn nuôi lợn gặp khó trước 'bão' giá
Việt Nam xuất siêu hơn 4 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm
Giá thực phẩm, xăng và gas hạ nhiệt kéo CPI tháng 3 giảm 0,23%
» VPCP yêu cầu báo cáo Thủ tướng vụ mì Hảo Hảo bị thu hồi do chứa chất cấm
» Vụ mì tôm Hảo Hảo chứa chất cấm: Bộ Công Thương vào cuộc
» FSAI và RASFF cảnh báo mì ăn liền Hảo Hảo chứa thành phần có trong thuốc trừ sâu
Tạp chí Người đưa tin Pháp luật cho hay, theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Bộ Công Thương đã yêu cầu doanh nghiệp báo cáo, yêu cầu Ban bảo vệ an toàn thực phẩm của TP.HCM kiểm tra quy trình sản xuất và việc tuân thủ các quy định của hai doanh nghiệp này thế nào. Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của các đơn vị này.
Ban bảo vệ an toàn thực phẩm TP.HCM khẳng định các doanh nghiệp có liên quan tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với công ty Acecook Việt Nam và công ty cổ phần Thực phẩm Thiên Hương, hai doanh nghiệp này khẳng định không phải tất cả các sản phẩm sang thị trường Ireland và Na Uy có yêu cầu phải thu hồi, mà chỉ có một số sản phẩm nhất định theo thông báo của nhà chức trách các nước.
Hiện nay, quy định cụ thể về chất ethylene oxide giữa các quốc gia khác nhau và chưa có thống nhất. Ví dụ như Ireland đánh giá ethylene oxide là vượt ngưỡng thì ở Việt Nam thành phần này còn kém rất xa, thậm chí cũng kém so với Mỹ. Các doanh nghiệp khẳng định các sản phẩm được sản xuất riêng cho thị trường EU chứ không sản xuất và sử dụng tại Việt Nam.

Cũng theo Thứ trưởng Hải, Bộ Công Thương cần thêm thời gian để phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra các sản phẩm của hai doanh nghiệp này, từ đó xác định việc tuân thủ quy định là như thế nào, đặc biệt là chất lượng của các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam có đáp ứng được hay không.
"Qua thực tế chắc chắn sẽ cần phải có những quy định cụ thể hơn, không chỉ với chất ethylene oxide mà đối với các chất khác có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng", Thứ trưởng nhìn nhận.
Trước thực trạng trên, Bộ Công Thương đã đề nghị Acecook Việt Nam khẩn trương báo cáo quy trình sản xuất, sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước với xuất khẩu đối với 2 sản phẩm mì Hảo Hảo và miến Good.
“Việc quan trọng bây giờ là các doanh nghiệp phải cùng các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam xác minh rõ vấn đề, xem chất ethylene oxide ở trong thành phần nào của sản phẩm”, ông Hải khẳng định và cho biết, các cơ quan thương vụ Việt Nam tại nước ngoài đã trực tiếp liên hệ và làm việc với nhà chức trách của các quốc gia.
Theo báo Tiền phong, trước đó, Cơ quan An toàn thực phẩm Ireland (FSAI) đã thông báo quyết định thu hồi một số lô mì Hảo Hảo và miến Good do Công ty Acecook Việt Nam sản xuất, vì có chứa chất ethylene oxide. Chất này không được phép sử dụng trong thực phẩm bán ở Liên minh châu Âu (EU).
Liên quan đến sự việc này, Văn phòng Chính phủ đã đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ Y tế, NN&PTNT kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 7/9.
Minh Đức (tổng hợp)
Tin khác
Ngân hàng UOB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2023 ở mức 6,6%
Vietcombank và JBIC ký hợp đồng tín dụng 300 triệu USD tài trợ vốn cho các dự án năng lượng tái tạo
Bộ Y tế cảnh báo thuốc Cephalexin 500 giả trên thị trường
VCCI kiến nghị bổ sung và điều chỉnh một số chỉ tiêu về công nghiệp hóa
Giá vàng và ngoại tệ ngày 30/3: Vàng chịu sức ép từ đồng USD
Dự báo thời tiết ngày 30/3: Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa quá cảnh, tạm nhập tái xuất hàng gửi kho ngoại quan
(THPL) - Để đảm bảo công tác quản lý đối với hàng hóa quá cảnh, tạm nhập tái xuất và hàng hóa gửi kho ngoại quan được thực hiện đúng...29/03/2023 21:33:26Kiểm tra, xử lý nhiều cơ sở không đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại Tiền Giang
(THPL) - Theo tin từ Cục QLTT Tiền Giang, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2023, Đội QLTT số 5 đã kiểm tra tại 12 cơ sở kinh doanh thực phẩm, điện thoại...30/03/2023 09:39:17OPPO Find N2 Flip ra mắt giá từ 19.990.000 triệu đồng, đặt trước nhận ngay bộ quà tặng 5 triệu đồng
(THPL) - Đây là mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của OPPO được giới thiệu tại Việt Nam. Sản phẩm gây chú ý nhờ kiểu dáng cao cấp,...29/03/2023 21:20:00Người chăn nuôi lợn gặp khó trước 'bão' giá
(THPL) - Từ khoảng 4 triệu người tham gia chăn nuôi trên cả nước, đến nay chỉ còn hơn 2 triệu người. Theo các chuyên gia, nếu không có giải...29/03/2023 21:10:56
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Vinfast bàn giao lô xe điện VF 9 đầu tiên vào ngày 27/3/2023
(THPL) - VinFast công bố sẽ chính thức bàn giao mẫu SUV điện cỡ lớn VF 9 đầu tiên cho khách hàng từ ngày 27/3/2023. Lễ bàn giao xe sẽ được tổ chức đồng thời tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và sẽ được triển khai tại tất cả showroom trên toàn quốc trong các ngày tiếp theo. - WinMart/WinMart+: Điểm mua sắm đáng tin cậy của mẹ và bé
- Lienvietpostbank tăng cường bảo mật giao dịch trực tuyến với 3D-Secure 2.0
- Lienvietpostbank: “Mừng sinh nhật – Ring quà chất” với hàng trăm giải...
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Lối đi riêng của Lienvietpostbank trong 15 năm
(THPL) - Đánh dấu cột mốc 15 năm thành lập và phát triển vào ngày 28/03/2023, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Lienvietpostbank - mã chứng khoán: LPB) đã nằm trong top các ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam, với số vốn điều lệ 17.291 tỷ đồng và mạng lưới phủ khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. - JICA trao tặng kỷ niệm chương cống hiến cho Vietcombank
- The Asian Banker vinh danh Techcombank là “Ngân hàng bán lẻ xuất sắc nhất”
- Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG: Hành trình đưa vẻ đẹp Việt ra...