Vụ đường tránh TP Kon Tum “nát như tương”: Hư hỏng là do… mưa?!
(THPL) - Sau khi tiếp thu phản ánh của Thương hiệu và Pháp luật về xảy ra tình trạng mái ta luy dự án tuyến đường tránh thành phố Kon Tum bị sạt lở và hư hỏng. Ngay sau đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kon Tum (BQLDA) đã cùng các nhà thầu thi công và Tư vấn giám sát tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ dự án tuyến đường tránh.
Như Thương hiệu và Pháp luật từng có bài viết phản ánh, dự án tuyến đường tránh thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) dài khoảng 25km được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2556/QĐ-BGTVT ngày 31/8/2017, có quy mô cấp III. Điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại lý trình Km 1542+750 (gần Km 8 của thành phố Kon Tum), điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh tại lý trình Km 1562+250 (đồi Sao Mai); tổng mức đầu tư khoảng 1.071 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.
Việc đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thành phố Kon Tum nhằm mục đích hạn chế xe tải nặng lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Kon Tum; nâng cao khả năng thông xe, giảm thiểu ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, thuận tiện đi lại cho nhân dân trong vùng, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, đảm bảo an ninh quốc phòng.
Tuyến đường tránh thành phố Kon Tum đang trong quá trình thi công, chưa nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, tại một số điểm của tuyến đường này thuộc xã Chư Hreng và xã Đăk Rơ Wa (TP. Kon Tum) đã có dấu hiệu chất lượng công trình hư hỏng nghiêm trọng. Điều này sẽ khiến tuyến đường khi đưa vào vận hành sẽ không đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.
Theo ghi nhận của Phóng viên Thương hiệu và Pháp luật, trên tuyến đường tránh thành phố Kon Tum, đoạn qua xã Chư Hreng và xã Đăk Rơ Wa xảy ra tình trạng mái tatuy bị sạt lở và hư hỏng nghiêm trọng. Đây là vị trí do Công ty Cổ phần Trường Long làm đơn vị thi công.

Sau khi tiếp thu phản ánh của Thương hiệu và Pháp luật về xảy ra tình trạng mái ta luy dự án tuyến đường tránh thành phố Kon Tum bị sạt lở và hư hỏng. Ngay sau đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kon Tum (BQLDA) đã cùng các nhà thầu thi công và Tư vấn giám sát tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ công trình này. Sau khi kiểm tra và xử lý khắc phục, Ban QLDA đã có báo cáo kết quả cụ thể:
Trên tuyến có xói lở tấm đan ốp mái ta luy tại Km15 + 500 bên trái tuyến, diện tích khoảng 03m2.
Nguyên nhân được xác định là công tác thiết kế đảm bảo quy trình, chất lượng tấm đan bê tông và chất lượng ốp mái đúng theo thiết kế được duyệt. Tuy nhiên, tại vị trí này chưa thi công hoàn thiện phần lề đường gia cố bằng bê tông xi măng; gặp mưa tập trung, nước trên mặt đường đổ về nhiều và luồn vào khe hở giữa vị trí lề đường và mái ta luy gia cố gây nên xói lở.
Đến thời điểm hiện tại, Ban QLDA đã yêu cầu nhà thầu thi công sửa chữa khắc phục xong hoàn toàn vị trí bị xói lở trên, chất lượng đảm bảo. Đồng thời, ban QLDA cũng đã tăng cường rà soát, kiểm tra thường xuyên.
Trao đổi với phóng viên Thương hiệu và Pháp luật, ông Đào Thanh Đạt- Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kon Tum, cho biết: “Sau khi báo phản ánh thì anh em cũng ghi nhận và cảm ơn quý báo đã kịp thời phát hiện. Ngay sau đó, Ban QLDA cũng đã đi kiểm tra và đã cho khắc phục. Trước Tết do quá trình đang thi công cũng không tránh khỏi mưa gió, thời tiết không thuận lợi nên gây ra tình trạng xói lở. Đến hiện tại thì đã cố gắng khắc phục xong rồi”.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!
Hàn Hưng
Tin khác
Giá vàng ngày 13/5: Vàng SJC lùi về mốc 165 triệu đồng/lượng
Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030
Dự báo thời tiết ngày 13/5: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 37 độ C
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng
Hà Nội xây 4 bãi đỗ xe kết hợp trạm sạc quy mô lớn phục vụ hạn chế xe xăng vào nội đô
Lan tỏa lối sống xanh tại Ciputra Summer Event 2026
Niềm tin số - Hạ tầng chiến lược quyết định sự tăng trưởng tài chính trong kỷ nguyên AI
(THPL) - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình hệ thống tài chính, "niềm tin số" không còn là yếu tố cảm tính mà đã trở...12/05/2026 16:23:12Ký ức bản địa và sự trỗi dậy của công nghiệp văn hoá
(THPL) - Một startup Việt rất khó đánh bại Google bằng công nghệ tìm kiếm. Một thương hiệu thời trang nội địa rất khó đấu với Zara hay...12/05/2026 15:25:55Chung sức xây dựng đất nước phát triển hùng cường trong kỷ nguyên mới
(THPL) - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, Đại hội đề ra phương hướng nhằm tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt...12/05/2026 17:36:32Gia đình đông người đi du lịch “nhàn tênh” với VinFast VF MPV 7
(THPL) - Vận hành mạnh mẽ trên mọi cung đường, trang bị an toàn ấn tượng đồng thời tối ưu chi phí sử dụng, VF MPV 7 mang đến cho các gia đình...11/05/2026 14:40:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia