Vụ đổ chất thải trái phép tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh: Cá nhân vi phạm bị phạt 36 triệu đồng, trưởng thôn “được” rút kinh nghiệm
(THPL) - Sau khi TH&PL khởi đăng bài viết "Xã Yên Phong, Bắc Ninh: Cần làm rõ trách nhiệm của trưởng thôn trong vụ đổ chất thải trái phép", UBND xã Yên Phong đã ban hành Quyết định số 190/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và đất đai đối với ông Nguyễn Văn Dự số tiền 36 triệu đồng, buộc khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu. Đáng nói là, ông Nguyễn Hữu Ba, Trưởng thôn Mẫn Xá, xã Yên Phong - Người xác nhận vào đơn đồng ý cho đổ chất thải trái phép lại chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm!?
Phạt hành chính, buộc khắc phục sai phạm
Như Thương hiệu và Pháp luật đã đưa tin, chiều ngày 3/8/2025, người dân thôn Mẫn Xá, xã Yên Phong phát hiện nhiều xe tải chở theo chất thải vật liệu xây dựng (bùn đất và gạch lát nền vỡ) tập kết, đổ, san lấp xuống khu vực đất ruộng, đối diện với sân bóng thuộc Khu dự án nhà ở thôn Mẫn Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong cũ (nay là thôn Mẫn Xá, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).
Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo cáo lên UBND xã. Cán bộ xã Yên Phong đã có mặt kịp thời để lập biên bản hiện trạng, di dời máy móc, sau đó yêu cầu cá nhân vi phạm lên trụ sở UBND xã làm việc.

Ngày 11/8/2025, UBND xã Yên Phong đã ban hành văn bản số 190/QĐ-XPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và đất đai đối với ông Nguyễn Văn Dự, SN 1971 tại thôn Mẫn Xá, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (cá nhân vi phạm -PV).
Quyết định này nêu rõ, ông Nguyễn Văn Dự vi phạm hành chính 2 hành vi: Tân đất, chất thải xây dựng trên đất nông nghiệp do UBND xã Yên Phong quản lý, diện tích vi phạm 250m2; Đổ chất thải xây dựng trên đất nông nghiệp do UBND xã Yên Phong quản lý, khối lượng từ 10 tấn đến 20 tấn.
Với 2 hành vi vi phạm nêu trên, ông Nguyễn Văn Dự bị phạt tổng số tiền 36.000.000 đồng (Ba mươi sáu triệu đồng). Đồng thời buộc khắc phục hậu quả là khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng xử lý do hành vi vi phạm; thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 20 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.
Sau khi UBND xã Yên Phong ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Dự, dư luận địa phương phấn khởi vì vụ việc đã được xử lý nhanh chóng, tuy nhiên rất nhiều người còn băn khoăn với những nội dung số liệu trong văn bản xử lý vi phạm này.
Trước hết, theo hiện trạng cũng như thông tin từ người dân, cá nhân vi phạm đã thực hiện đổ nhiều xe tải chứa chất thải xuống khu vực khu đất nông nghiệp (tiếp giáp khu nhà ở 8,2 ha và QL18), tuy nhiên trong văn bản số 190/QĐ-XPHC Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và đất đai đối với ông Nguyễn Văn Dự chỉ nêu khối lượng chất thải từ 10 tấn đến 20 tấn. Vậy khối lượng này được xác định từ đâu? UBND xã Yên Phong đã dựa vào phương pháp kiểm đếm nào để xác định khối lượng chất thải vi phạm là từ 10 tấn đến 20 tấn.
Việc xác định khách quan khối lượng vi phạm là căn cứ để xác định đúng hành vi vi phạm và làm căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Do đó, con số xác định khối lượng chất thải trong văn bản xử lý vi phạm hành chính nêu trên là điều dư luận còn hoài nghi về tính khách quan.
Cần xử lý nghiêm minh hành vi tiếp tay cho vi phạm
Trong vụ việc đổ chất thải trái phép tại thôn Mẫn Xá, xã Yên Phong, đối với trưởng thôn Mẫn Xá, ngày 13/8/2025, UBND xã Yên Phong đã gửi văn bản số 265/UBND-KT về việc xử lý vi phạm đất đai, môi trường tại thôn Mẫn Xá, xã Yên Phong.
Biên bản nêu rõ: Trong quá trình làm việc, ông Nguyễn Văn Dự thừa nhận có hành vi san lấp, đổ đất lẫn gạch vụn lên khu đất nông nghiệp (tiếp giáp khu nhà ở 8,2 ha và QL18) do UBND xã Yên Phong quản lý. Ông Dự trình bày có xin phép lãnh đạo thôn Mẫn Xá, xã Yên Phong được trồng cây và làm bãi tập kết vật liệu xây dựng. Ngày 6/6/2025, trưởng thôn Mẫn Xá là ông Nguyễn Hữu Ba có xác nhận và đóng dấu của hợp tác xã vào đơn của ông Nguyễn Văn Dự.

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế và các hồ sơ liên quan, khu đất mà ông Nguyễn Hữu Ba, trưởng thôn Mẫn Xá, đồng ý cho ông Nguyễn Văn Dự trồng cây, làm bãi tập kết vật liệu xây dựng là đất nông nghiệp do UBND xã Yên Phong quản lý. Việc ông Nguyễn Hữu Ba đồng ý cho các hộ dân đổ đất làm bãi tập kết vật liệu là không đúng thẩm quyền. Ông Dự đổ đất lẫn gạch vụn là hành vi huỷ hoại đất, vi phạm Luật Đất đai và vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.
Chủ tịch UBND xã yêu cầu ông Nguyễn Hữu Ba, trưởng thôn Mẫn Xá, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, báo cáo giải trình việc ký vào đơn cho hộ dân trồng cây, tập kết vật liệu xây dựng tại khu đất nêu trên.
Có thể khẳng định rằng, hành vi đồng ý cho các hộ dân đổ đất làm bãi tập kết vật liệu của trưởng thôn Mẫn Xá là không đúng thẩm quyền. Trong vụ việc này, trách nhiệm, vai trò của trưởng thôn là rất quan trọng, có liên quan, ảnh hưởng, quyết định đến hành vi vi phạm của cá nhân người đổ chất thải trái phép. Vì thế, dư luận cho rằng, Chủ tịch UBND xã Yên Phong chỉ yêu cầu trưởng thôn nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm dường như có phần quá nhẹ tay, chưa đủ sức răn đe đối với cán bộ cấp cơ sở.
Dư luận và nhân dân tại địa phương này mong mỏi chính quyền xã Yên Phong cần phải làm rõ động cơ, mục đích, lợi ích (nếu có) của trưởng thôn trong việc đồng ý cho các hộ dân đổ đất làm bãi tập kết vật liệu xây dựng, qua đó cân nhắc biện pháp xử lý cán bộ thôn nghiêm khắc hơn nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật./.
Lâm Tới
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

