Vở diễn "Mỵ" đầu tư kinh phí 3 tỷ sắp được ra mắt trên sân khấu lớn nhất Thủ đô
Với kinh phí đầu tư lên đến 3 tỷ đồng, khán giả sẽ được mãn nhãn với những bộ trang phục đẹp, đặc sắc, sử dụng hoa văn thổ cẩm đặc trưng của dân tộc Mông trong tiểu phẩm Mỵ
Mới đây, Nhà hát Lớn Hà Nội kết hợp với Nam Hưng media tổ chức họp báo công bố vở diễn nghệ thuật “Mỵ” nằm trong chuỗi dự án của Nam An show. Đây là lần đầu tiên, một chương trình nghệ thuật tổng hợp mang hơi thở và bản sắc văn hóa của dân tộc Mông được thể hiện trên sân khấu lớn nhất Thủ đô.
Lấy ý tưởng từ tác phẩm văn học nổi tiếng Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, nghệ sĩ Tuyết Minh cùng tập thể nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc cho ra đời vở diễn Mỵ. Vở diễn vừa giành giải Chương trình Ấn tượng và Biên đạo múa xuất sắc tại Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc đợt 1 (tại Cao Bằng).
Chia sẻ về vở diễn “Mỵ”, nghệ sĩ múa Tuyết Minh cho biết, thông qua ngôn ngữ của âm nhạc, nghệ thuật múa đương đại, kỹ xảo của nghệ thuật xiếc, nghệ thuật sắp đặt, vở diễn "Mỵ" sẽ giới thiệu đến khán giả trong nước và quốc tế bản sắc văn hoá dân tộc Mông với những nét văn hoá, nghệ thuật độc đáo.
“Mỵ” với 3 phần (“Lời yêu trên đỉnh núi”, “Con ma nhà Thống Lý” và “Chạy đi") sẽ vẽ lên bức tranh với những gam màu đầy xúc cảm, ca ngợi phẩm chất cao đẹp, sức sống mãnh liệt và khát vọng tự do cháy bỏng của những người con nơi núi rừng Tây Bắc.
Từ quãng đời tủi khổ, câm lặng của Mỵ và A Phủ trong những đêm dài đen tối dưới ách thống trị tàn bạo của chúa đất phong kiến cùng với tư tưởng thần quyền giết chết mọi ước mơ, khát vọng, làm tê liệt cả ý thức lẫn cảm xúc của con người.
Những kiếp người cơ cực ấy đã truyền lửa sống và cùng nhau vùng dậy can trường từ bóng tối của cuộc đời đau khổ, tủi nhục, chạm tới ánh sáng nhân phẩm, tự do để được sống, được yêu, được hạnh phúc trên chính mảnh đất, núi rừng quê hương mình.
“Vở diễn vẫn đậm nét văn hoá của người Mông khi đưa dao, thớt, khèn, chảo thắng cố, phiên chợ tình… lên sân khấu nhưng lại mang hơi thở của đời sống hiện tại. Tôi và ê kíp múa đã sáng tạo trong một vài trường đoạn đưa nghệ thuật múa đương đại vào tác phẩm”, nghệ sĩ Tuyết Minh cho hay.
Với kinh phí đầu tư lên đến 3 tỷ đồng, khán giả sẽ được mãn nhãn với những bộ trang phục đẹp, đặc sắc, sử dụng hoa văn thổ cẩm đặc trưng của dân tộc Mông.
Chia sẻ thêm, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Giám đốc Nhà hát Lớn cho biết, vở diễn nghệ thuật “Mỵ” sẽ nhắm đến khán giả là khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan Nhà hát Lớn Hà Nội nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam vì đây là vở diễn tâm huyết, đạt nhiều thành tích cao trong nghệ thuật.
Được biết, sau buổi công diễn đầu tiên ngày 26/9, Mỵ sẽ tiếp tục được công diễn 10 buổi tại Nhà hát Lớn với thời lượng 75 phút. Ngoài ra, vở diễn còn được cắt gọt xuống còn 30 phút để phục vụ bán vé theo tour cho du khách quốc tế thăm quan Nhà hát Lớn.
Tin khác
Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất
Cụm thi đua số 8 - Công an TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2026
Hàng loạt dự án giao thông có nguy cơ chậm tiến độ
Vùng 2 Hải quân đón Tổ bầu cử sớm trên biển hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền
Vì sao mất cân đối cung – cầu về nhà ở xã hội?
Thanh Hóa: Khởi tố đường dây bán thuốc thảo dược xương khớp Hoàng Minh Đường
Đề xuất đánh thuế 0,1% giao dịch tài sản mã hóa, chuyên gia nói gì?
(THPL) -12/03/2026 11:17:57CBRE chính thức trở thành đơn vị quản lý vận hành dự án Danko Riverside
THPL - Ngày 11/03/2026, Danko Group và CBRE - đơn vị tư vấn và quản lý vận hành bất động sản (BĐS) hàng đầu thế giới - đã chính thức ký kết...12/03/2026 11:26:39Loạt lãnh đạo doanh nghiệp chi nghìn tỷ 'đỡ' giá cổ phiếu
(THPL) - Trước những biến động mạnh của thị trường chứng khoán do căng thẳng địa chính trị, hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp lớn và...12/03/2026 11:28:48Giá vàng ngày 12/3: Vàng SJC quanh mốc 186 triệu đồng, thị trường "giằng co" kịch tính
(THPL) - Sáng ngày 12/3, giá vàng trong nước chứng kiến những nhịp điều chỉnh trái chiều đầy bất ngờ. Sau khi giảm sâu vào đầu giờ sáng,...12/03/2026 10:08:15
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia