Việt Nam và Na Uy thúc đẩy đàm phán FTA, hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực năng lượng xanh
(THPL) - Trong buổi làm việc tại Hà Nội, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Phát triển quốc tế Na Uy đã thảo luận sâu rộng về việc sớm hoàn tất FTA giữa Việt Nam và khối EFTA, đồng thời mở ra nhiều cơ hội đầu tư lớn trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng.
Chiều ngày 10/2, tại trụ sở Bộ Công Thương, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Åsmund Aukrust, Bộ trưởng Phát triển quốc tế Na Uy nhằm trao đổi, thảo luận sâu rộng về việc tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại, đặc biệt là mục tiêu sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và khối EFTA, cũng như các cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh.

Tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh tiềm năng thương mại giữa Việt Nam và Na Uy nói riêng cũng như khối EFTA nói chung còn rất lớn, tuy nhiên quy mô hiện tại chưa tương xứng với nhu cầu của hai bên. Liên quan đến Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA (gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein), Bộ trưởng cho biết quá trình đàm phán đã kéo dài hơn 14 năm với 18 phiên làm việc. Bộ trưởng đề nghị hai bên cần tích cực phối hợp để sớm hoàn tất quá trình này.
Chia sẻ quan điểm này, ông Åsmund Aukrust cho biết, các bên đã đạt được bước tiến lớn sau phiên đàm phán thứ 18 và hai bên đều thống nhất mục tiêu hoàn tất đàm phán sớm trong thời gian tới.
Bên cạnh hợp tác song phương, hai Bộ trưởng cũng dành thời gian trao đổi sâu về các vấn đề thương mại đa phương. Hai bên khẳng định tầm quan trọng then chốt của việc duy trì hệ thống thương mại dựa trên luật lệ trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhất là trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng. Hai bên nhất trí sẽ tăng cường phối hợp để thúc đẩy tiến trình cải cách WTO, trọng tâm là khôi phục chức năng của cơ chế giải quyết tranh chấp và đàm phán các quy tắc mới phù hợp với thực tiễn hiện đại; đồng thời cam kết tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Về hợp tác năng lượng, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về vốn và công nghệ để thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự kiến nhu cầu điện năng tăng trưởng 10 - 12%/năm, đòi hỏi mở rộng công suất lên hơn 150 GW vào năm 2030 với nhu cầu vốn đầu tư khoảng 136 tỷ USD.
Đánh giá cao kinh nghiệm, năng lực của Na Uy - quốc gia có hơn 98% điện năng từ năng lượng sạch, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương kêu gọi các doanh nghiệp và Quỹ đầu tư Na Uy (như Norfund) đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực:
Thứ nhất, năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi và điện mặt trời. Theo Quy hoạch điện VIII, Việt Nam đặt mục tiêu 6.000 MW điện gió ngoài khơi vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.
Thứ hai, hạ tầng và giải pháp năng lượng, đầu tư vào hệ thống pin lưu trữ (BESS), lưới điện thông minh và các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
Thứ ba, hydrogen xanh, trọng tâm là hợp tác sản xuất hydrogen xanh phục vụ các ngành công nghiệp nặng và xuất khẩu, cũng như phát triển công nghệ thu hồi và lưu trữ carbon (CCUS).
Bên cạnh đó, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị Na Uy đóng vai trò lớn hơn trong khuôn khổ JETP để huy động nguồn lực tài chính và thúc đẩy các đối tác EU thực hiện cam kết hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.
Phản hồi các đề xuất từ phía Việt Nam, Bộ trưởng Åsmund Aukrust nhận định cơ hội đầu tư tại Việt Nam là rất lớn. Phía Na Uy, thông qua Quỹ Norfund và các tập đoàn lớn như Equinor, quan tâm đến việc tham gia phát triển dự án hoặc cung cấp vốn cho các liên doanh trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi, điện mặt trời áp mái cho khu công nghiệp và các dự án sản xuất hydrogen xanh.
Buổi làm việc kết thúc trong không khí thân tình, cởi mở và hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp cả Na Uy và Việt Nam để phát triển thương mại song phương, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch.
Minh Anh
Tin khác
Nông sản Việt có thể thiệt hại tới 8 tỷ USD nếu chiến sự Trung Đông kéo dài
Làng tranh Đông Hồ sắp nhận bằng ghi danh di sản của UNESCO
VN-Index hồi phục, khối ngoại mua ròng trở lại
Đắk Lắk chính thức công bố logo nhận diện thương hiệu mới
Phát triển “kinh tế bạc”: Chuyển “gánh nặng già hóa” thành “cơ hội phát triển”
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
Cao Bằng: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,77% trong 02 tháng đầu năm 2026
(THPL) - UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, tính chung 2 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 21,77% so với cùng kỳ năm trước.11/03/2026 14:04:23Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử
(THPL) – Sáng 10/03, tại xã Thạch Hà (Hà Tĩnh), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của những...11/03/2026 14:06:00Công ty Cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 tặng 150 triệu đồng xây sân chơi, lập quỹ học bổng cho học sinh: Thắp lên hi vọng từ tinh thần thiện nguyện
(THPL) - Trường Tiểu học thị trấn Yên Viên (xã Phù Đổng, TP. Hà Nội) vừa tiếp nhận khoản tài trợ 150 triệu đồng từ ông Nguyễn Công...11/03/2026 11:08:00Top 6 xe máy điện tầm giá 25-30 triệu đáng mua: VinFast, Honda hay Yadea chiếm ưu thế?
(THPL) - Trong bối cảnh giá xăng liên tục tăng mạnh và gần chạm mốc 30.000 đồng/lít, thị trường xe máy điện Việt Nam đang chứng kiến một...11/03/2026 15:16:52
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia