Việt Nam đã xuất khẩu được hơn 7 triệu tấn gạo trong năm 2025
(THPL) - Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tính đến ngày 15/10, xuất khẩu gạo đã đạt hơn 7 triệu tấn. Song, thị trường lúa, gạo trong nước ghi nhận sự giảm giá do hoạt động thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu chậm lại. Khu vực châu Á cũng có xu hướng trầm lắng do xuất khẩu yếu.
Cụ thể, lũy kế đến 15/10, xuất khẩu gạo đạt 7,022 triệu tấn với 3,588 tỷ USD, so với cùng kỳ 2024 giảm 4,4% về số lượng và giảm 21,94% về giá trị. Tuần qua, giá gạo thơm 5% tấm ở mức 420–435 USD/tấn, không đổi so với tuần trước và gần mức thấp nhất trong hai tháng. Một thương nhân tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết hoạt động mua bán trong nước khá trầm lắng khi nhiều doanh nghiệp xuất khẩu giảm thu mua lúa từ nông dân do nhu cầu nước ngoài yếu.
Với thị trường trong nước, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, lúa thơm ruộng có giá cao nhất 5.650 đồng/kg, bình quân 5.379 đồng/kg, giảm 21 đồng/kg so tuần trước. Ngược lại, lúa thường tăng 46 đồng/kg, với giá trung bình 5.161 đồng/kg. Về gạo nguyên liệu: gạo lứt loại 1 có giá cao nhất 8.750 đồng/kg, trung bình 8.175 đồng/kg, giảm 213 đồng/kg; loại 2 giá cao nhất 8.050 đồng/kg, trung bình 7.964 đồng/kg, giảm 218 đồng/kg. Gạo xát trắng loại 1 giảm 120 đồng/kg (giá cao nhất 9.750 đồng/kg), loại 2 giảm 105 đồng/kg (giá cao nhất 9.050 đồng/kg).

Theo Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, tại Cần Thơ, lúa Jasmine vẫn có giá là 8.400 đồng/kg, tương đương so với tuần trước; OM 18 là 6.800 đồng/kg; lúa IR 5451 là 6.200 đồng/kg; ST25 là 9.400 đồng/kg. Tại An Giang, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, giá các loại lúa tươi như sau: IR 50404 được thu mua 4.800–5.000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg; OM 5451 từ 5.300–5.500 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg; OM 18 ở mức 5.500 – 5.700 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 5.600 – 5.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg; OM 380 khoảng 5.700–5.900 đồng/kg.
Trên thị trường bán lẻ An Giang, giá gạo chủ yếu ổn định: gạo thường 12.000–14.000 đồng/kg; gạo thơm thái 20.000–22.000 đồng/kg; Jasmine 16.000–18.000 đồng/kg; gạo trắng 16.000 đồng/kg, Nàng Hoa 21.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg, Sóc thường 17.000 đồng/kg, Sóc Thái 20.000 đồng/kg, gạo Nhật 22.000 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu IR 504 vẫn ở mức từ 8.100 – 8.250 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 từ 9.500 – 9.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 từ 7.800 – 7.900 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở mức 8.800 - 9.000 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 7.250 – 10.000 đồng/kg. Giá cám khô ở mức 9.000 – 10.000 đồng/kg.
Về tình hình sản xuất, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 20/10, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống vụ Hè Thu 2025 được 1,239 triệu ha (cả vùng phía Nam là 1,854 triệu ha) và đã thu hoạch dứt điểm, với năng suất bình quân đạt 60,58 tạ/ha, sản lượng ước đạt 7,509 triệu tấn lúa (cả vùng phía Nam đạt 10,779 triệu tấn).

Đậu tương sau khi được thu hoạch từ một nông trại gần Scribner, bang Nebraska, Mỹ
Đối với vụ Thu Đông, các địa phương đã xuống giống 763.000 ha, đạt 102,8% so với kế hoạch 74.200 ha; trong đó đã thu hoạch được 263.000 ha, năng suất bình quân 56,77 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 1,492 triệu tấn. Vụ Mùa 2025 đã xuống giống được 144.000 ha, bằng 81,95% so với kế hoạch. Riêng vụ Đông Xuân 2025–2026, đến nay toàn vùng đã xuống giống được 54.000 ha trên tổng kế hoạch 1,266 triệu ha.
Trên thị trường gạo châu Á, xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã nhích lên từ mức thấp nhất trong hơn 9 năm qua, nhờ đồng rupee mạnh hơn dù nhu cầu vẫn yếu. Trong khi đó, giá gạo Thái Lan tiếp tục giảm tuần thứ sáu liên tiếp, xuống mức thấp nhất 18 năm do hoạt động mua vào trầm lắng.
Một thương nhân tại Kolkata (Ấn Độ) cho biết, rất ít hợp đồng xuất khẩu được ký trong tuần qua vì người mua không vội đặt hàng để chờ giá giảm sâu hơn.
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức từ 344–350 USD/tấn, tăng so với mức từ 340–345 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức từ 360–370 USD/tấn, nhỉnh hơn so với mức thấp nhất kể từ tháng 5/2016 ghi nhận hồi tuần trước.
Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm đứng ở mức 337 USD/tấn, không biến động nhiều so với mức giá từ 335–340 USD/tấn của tuần trước – mức thấp nhất kể từ tháng 10/2007. Một thương nhân ở Bangkok cho biết nhu cầu vẫn rất yếu, không có giao dịch lớn nào trong tuần này, trong khi nguồn cung dồi dào giúp giá duy trì ở mức thấp. Trong khi đó, Bangladesh đang tăng nhập khẩu gạo nhằm hạ nhiệt giá trong nước. Nước này đã ký hợp đồng mua 50.000 tấn gạo trắng từ Myanmar với giá 376,5 USD/tấn theo thỏa thuận chính phủ, cùng 50.000 tấn gạo đồ qua đấu thầu quốc tế với giá 355,99 USD/tấn.
Thị trường nông sản Mỹ cho thấy, giá đậu tương Mỹ giảm trong phiên giao dịch cuối tuần 24/10, rời khỏi mức cao nhất trong một tháng, do chịu áp lực từ đà giảm của giá dầu thô và hoạt động bán ra của nông dân, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi cuộc đàm phán thương mại sắp tới giữa Mỹ và Trung Quốc – nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới. Giá ngô và lúa mì cũng đồng loạt giảm khi vụ thu hoạch ở khu vực Trung Tây vào cao điểm.
Cụ thể, chốt phiên 24/10, giá đậu tương giao tháng 11/2025 trên sàn giao dịch nông sản Chicago Board of Trade (CBOT) giảm 3 xu Mỹ, còn 10,41 USD/bushel, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 19/9 là 10,45 USD/bushel. Giá ngô giao tháng 12/2025 giảm 4,75 xu, xuống 4,23 USD/bushel, trong khi giá lúa mì giao tháng 12/2025 cũng mất 0,5 xu, còn 5,12 USD/bushel (1 bushel lúa mì/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Theo các nhà phân tích, giá đậu tương và ngô chịu sức ép đi xuống khi đợt tăng giá hồi đầu tuần đã kích hoạt làn sóng bán ra từ phía người sản xuất. Ngoài ra, hoạt động giao dịch khá trầm lắng khi giới đầu tư chờ tín hiệu mới về quan hệ thương mại Mỹ - Trung. Trung Quốc đến nay vẫn tránh mua đậu tương Mỹ trong niên vụ này, thay vào đó tăng nhập khẩu đậu tương từ Nam Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào tuần tới, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Ông Trump nhấn mạnh rằng việc Trung Quốc mua đậu tương Mỹ sẽ là một chủ đề trọng tâm trong cuộc thảo luận.
Ngày 24/10, các quan chức kinh tế cấp cao của hai nước đã đến Malaysia để đàm phán nhằm ngăn căng thẳng thương mại song phương leo thang và chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo đứng đầu hai nước vào tuần tới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong để tìm giải pháp thúc đẩy tiến trình này.
Một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, nếu đạt được, có thể giúp nông dân Mỹ tránh được thua lỗ nặng. Tuy nhiên, cơ hội cho các đơn hàng mới đang dần thu hẹp. Ông Ishan Bhanu, chuyên gia phân tích hàng hóa nông sản tại công ty phân tích thị trường Kpler, nhận định: “Nếu thỏa thuận được ký vào đầu tháng 11/2025, Trung Quốc có thể đặt mua hàng giao trong nửa cuối tháng 12/2025 hoặc tháng 1/2026. Nhưng sau tháng 2/2026, nguồn cung đậu tương vụ mới của Brazil sẽ bắt đầu đưa ra thị trường, làm gia tăng sự cạnh tranh đối với nông sản Mỹ”.
Thị trường cà phê thế giới khép lại tuần với diễn biến trái chiều. Giá cà phê Robusta trên sàn London (Vương quốc Anh) tăng nhẹ, thêm 17 USD/tấn, chốt ở mức 4.571 USD/tấn. Ngược lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) lại giảm nhẹ 1,70 xu Mỹ/lb, đóng cửa ở mức 403,00 xu/lb (1 lb = 0,4535 kg).
Giá cà phê Arabica giảm sau khi cơ quan dự báo thời tiết Climatempo dự báo có mưa vào cuối tuần tại các vùng trồng cà phê của Brazil. Bên cạnh đó giới giao dịch kỳ vọng Mỹ có thể sớm dỡ bỏ mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Brazil – yếu tố có thể gây áp lực giảm giá cà phê.
Tuần trước, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết ông và Ngoại trưởng Mỹ Marco Antonio Rubio đã có “cuộc trao đổi rất tích cực” với Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira về vấn đề thương mại. Hai bên cho biết sẽ sớm sắp xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Brazil Lula da Silva trong thời gian sớm nhất.
Dù vậy, giá cà phê vẫn có những yếu tố hỗ trợ. Thị trường vẫn lo ngại tình trạng khô hạn kéo dài tại Brazil trong giai đoạn ra hoa quan trọng của cây cà phê, có thể ảnh hưởng đến vụ 2026-2027. Theo phân tích thời tiết của Bloomberg tại Brazil, các vùng trồng cà phê của nước này đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng, trong đó bang Minas Gerais chỉ ghi nhận lượng mưa bằng khoảng 70% mức trung bình của tháng qua.
Bên cạnh đó, giá cà phê còn được hỗ trợ bởi lượng tồn kho sụt giảm tại các kho do Sàn Giao dịch Liên lục địa (ICE) giám sát. Các nhà nhập khẩu Mỹ hiện đang hủy đơn mua cà phê Brazil do mức thuế cao, khiến nguồn cung trong nước bị siết lại, đặc biệt khi Brazil chiếm tới khoảng 1/3 lượng cà phê nhân chưa rang của Mỹ.
Theo TTXVN
Tin khác
Dự báo thời tiết ngày 27/8: Bắc Bộ giảm mưa, Trung Bộ duy trì nắng nóng
Thái Lan 2 lần phản lưới nhà, ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026
VCA 2026: Tôn vinh sáng tạo, kiến tạo hệ sinh thái nội dung số Việt Nam
Quảng Ninh trao quyết định đầu tư 16 dự án với tổng vốn khoảng 16.075 tỷ đồng
Diễn đàn M&A bất động sản 2026: Khơi thông nguồn vốn - Tái cấu trúc dự án - Mở khóa giá trị thương vụ
Hòn Tre: Từ một hòn đảo hoang sơ giữa vịnh Nha Trang đến “đảo diệu kỳ” của hàng triệu du khách
Hà Nội đưa di sản và công nghệ đến gần hơn với du khách quốc tế tại ITE HCMC 2026
THPL - Từ ngày 27-29/8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) sẽ...26/08/2026 21:25:20Dự án do KITA Group phát triển tại Hòa Lạc chính thức khởi công
(THPL) - Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Hòa Lạc – Hoa Lac Metro City chính thức được khởi công tại xã Yên Xuân, TP. Hà Nội. Sự kiện đánh...26/08/2026 10:41:01Ca đại phẫu kéo dài hơn 8 giờ giải cứu bệnh nhân mắc ung thư kép
(THPL)- Sau 15 năm điều trị ung thư đại tràng, ông Đỗ Văn Khuê tiếp tục được chẩn đoán mắc thêm ung thư tá tràng. Các bác sĩ Vinmec Times City...25/08/2026 10:23:00Giá vàng ngày 26/8: Vàng SJC và nhẫn trơn đi ngang
(THPL) – Đầu phiên giao dịch sáng nay 26/8, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn tại các thương hiệu lớn đồng loạt đi ngang ở vùng giá...26/08/2026 10:21:18
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
