Viện thẩm mỹ quốc tế Maria spa: Hoạt động không phép, quảng cáo trá hình
(THPL) – Ngang nhiên quảng cáo rầm rộ nhiều phương pháp làm đẹp phẫu thuật thẩm mỹ, xâm lấn cơ thể khi chưa đăng ký kinh doanh dịch vụ spa, làm đẹp. Tổ chức nhiều sự kiện quy mô hoành tráng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhằm chiếm lòng tin của khách hàng. Đó là những chiêu trò đang diễn ra tại cơ sở có tên Viện thẩm mỹ quốc tế Maria spa, địa chỉ tại Số 185 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Chiêu trò quảng cáo tạo niềm tin!
Theo như thông tin trên website có tên vienthammyquoctemaria.com thì cơ sở Viện thẩm mỹ quốc tế Maria spa có 2 cơ sở chính. Cơ sở 1 đặt tại Số 185 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh. Cơ sở 2 đặt tại số 9 Đoàn Thị Điểm, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội. Website này quảng cáo đủ các loại dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ như: Nâng mũi, nhấn mí tiêm filler, botox,...bằng nhiều lời có cánh, “rót mật” vào tai khách hàng như: Thực hiện phẫu thuật là đội ngũ y bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, tay nghề cao với công nghệ được chuyển giao từ Hàn Quốc,… Trước những thông tin quảng cáo trên website, nhiều khách hàng đã đặt lòng tin vào cơ sở làm đẹp này đã câu kéo được không ít khách hàng đến sử dụng dịch vụ. "Thời gian qua, do thấy lời quảng cáo hấp dẫn, lời lẽ uy tín, mà giá cả lại rẻ hơn các cơ sở thẩm mỹ khác, nên tôi đã đến địa chỉ số 9 Đoàn Thị Điểm - Quốc tử Giám - Đống Đa - TP.Hà Nội, đến đây tôi được một em nhân viên tư vấn nhiệt tình về các gói dịch vụ như: nâng mũi, nâng ngực... sau một hồi nghe tư vấn tôi cũng thấy tin tưởng cơ sở này và dùng gói dịch vụ nâng mũi. Sau khi thực hiện gói nâng mũi, tôi trở về nhà vài ngày sau thì tôi nhận thấy nhiều triệu trứng bất thường xuất hiện ở mũi như nổi mẩn đỏ ngứa, sống mũi bị lệch không cân...". Chị T một nạn nhân của cơ sở này cho biết.
Cơ sở hoạt động không phép
Để tìm hiểu kỹ hơn về tính pháp lí của cơ sở này, phóng viên Thương hiệu và Pháp luật đã có buổi làm với ông Phạm Văn Hoằng- Trưởng phòng Y tế thị xã Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh. Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Hoằng cho biết: Thời gian qua, phòng y tế Huyện đã tiến hành kiểm tra cơ sở có tên “Viện thẩm mỹ quốc tế Maria spa” địa chỉ tại Số 185 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh. Tại biên bản số 01/BBKTr của phòng y tế thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh, cho thấy, cơ sở này chỉ là cơ sở làm đẹp thông thường (tức là cơ sở này chỉ được thực hiện các dịch vụ như: chăm sóc móng tay, móng chân, massage da… không được phép thực hiện phẫu thuật xâm lấn cơ thể).
Như vậy, cơ sở viện thẩm mỹ quốc tế Maria spa "hoàn toàn không được phép hoạt động phẫu thuật sâm lấn, thực hiện gây tê, gây chảy máu", như quảng cáo trên website kia đã đăng tải. Hiện cơ sở này còn chưa đăng kí kinh doanh để làm dịch vụ spa. Phòng y tế - thị Xã Từ Sơn đang yêu cầu cơ sở này hoàn thành các thủ tục đăng ký kinh doanh ngành nghề theo đúng quy định của pháp luật.
Một cơ sở dịch vụ spa thông thường (thậm chí còn chưa đăng ký kinh doanh spa) nhưng lại ngang nhiên dùng chiêu trò quảng cáo và thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ, thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ sử dụng thuốc hay hóa chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể. Điều này tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây mất an toàn cho khách hàng khi nhẹ dạ cả tin nghe theo lời quảng cáo đường mật của những cơ sở này.
Thực tế cho thấy, đã có nhiều nạn nhân tiền mất tật mang, thậm chí tử vong do đặt nhầm niềm tin vào các cơ sở thẩm mỹ viện “chui”. Nhưng một điều lạ là chỉ khi xảy ra hậu quả, do khách hàng tố giác hoặc do cơ quan báo chí phản ánh thì khi đó cơ quan chức năng mới vào cuộc và xác minh. Và, đến lúc đó mới "lòi" ra cơ sở hoạt động trái phép.

Chỉ cần gõ từ khóa “Hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ chui” trên công cụ tìm kiếm Google thì không quá khó để thấy nhiều hậu quả đáng buồn do phẫu thuật thẩm mỹ “chui” gây ra. Mặt mũi trở nên biến dạng, nhiều trường hợp nếu không cấp cứu kịp thời còn dẫn đến nguy cơ tử vong rất cao.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng, cụ thể là Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh và Sở Y tế TP.Hà Nội cần có biện pháp kiểm tra và áp dụng những chế tài cần thiết đối với cơ sở “Viện Thẩm mỹ Quốc tế Maria” tại hai địa chỉ nói trên, nhằm đảm bảo việc chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực có nhiều mối nguy cơ gây ảnh hưởng và hậu quả trực tiếp lên sức khoẻ của người dân.
Để không bị “tiền mất tật mang” khách hàng nên cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ, cũng như nên đến những cơ sở uy tín, chất lượng được cơ quan chức năng kiểm duyệt và cấp phép hoạt động.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin vấn đề này đến bạn đọc...
Ngọc Tân
Tin khác
Gói Tài chính Xanh của Sacombank vào Top 10 sản phẩm - dịch vụ xanh và bền vững năm 2025
Thủ tướng chỉ đạo ngành công thương phải phát huy "6 tiên phong"
Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Việt trên môi trường số, kết nối đồng bộ logistics và tài chính
Công bố 10 sự kiện nổi bật ngành Công Thương năm 2025
Khánh thành Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, giảm tải y tế tuyến Trung ương
Thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
Hà Nội quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề tại Bát Tràng
THPL - Ngày 18/12, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức khai mạc Triển lãm quảng bá, giao thương, kết nối sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng...19/12/2025 16:15:00Hòa Phát đẩy mạnh sản xuất ray thép: bước tiến để làm chủ ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam
THPL - Sáng 19/12, Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy Sản xuất Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất tại tỉnh...19/12/2025 15:34:23Tuần lễ sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền hội tụ tại TP. HCM
(THPL) - Sáng 19/12/2025, tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), Tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và chương trình kết...19/12/2025 15:29:00Triển khai các dự án trọng điểm quốc gia "thần tốc, táo bạo, sáng tạo, bứt phá, an toàn, chất lượng"
(THPL) - Sáng 19/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic.19/12/2025 15:15:35

