Vấn nạn xe điện không phép ở biển Hải Tiến sẽ được dẹp bỏ
(THPL) – 'Trong mùa du lịch năm 2024, tại bãi biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa vấn nạn xe điện sẽ được chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu mùa du lịch, UBND huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo làm sớm, làm quyết liệt', đó là khẳng định của ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
Theo báo cáo của UBND huyện Hoằng Hóa, trong thời điểm mùa du lịch 2023, tại khu du lịch biển Hải Tiến xuất hiện nhiều nhiều xe ô tô điện không biển số, không được cấp phép hoạt động chở khách trái phép, gây mất an ninh trật tự làm xấu đi hình ảnh về du lịch biển Hải Tiến.
Qua kiểm tra, tại bãi biển Hải Tiến vẫn còn nhiều xe điện không đủ điều kiện hoạt động của các hộ cá thể, hoạt động tự phát ở 8 xã. Những xe này chưa được đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện không có bằng cấp theo quy định, đậu, đỗ tùy ý gây bức xúc cho các phương tiện tham gia giao thông, người dân và du khách, gây mất an ninh trật tự tại khu du lịch biển.

Trao đổi với Pv của Thương hiệu và Pháp luật về việc xe điện không phép tồn tại ở mùa du lịch năm 2023, ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho biết: "Với thực trạng xe điện trái phép năm 2023, đã gây nên hình ảnh xấu cho biển Hải Tiến, bước vào mùa du lịch năm 2024, huyện ủy, UBND huyện đã có chỉ đạo làm sớm, làm cương quyết với thực trạng này,. Việc các xe điện trái phép tồn tại ở bãi biển suốt thời gian qua chúng tôi rất quan tâm ở mùa du lịch năm 2024. Với mong muốn có một môi trường du lịch tốt cho du khách, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng xe điện trái phép, xây dựng văn bản để cả hệ thống chính trị vào cuộc để xử lý, nhất là đối với các cán bộ cấp xã, năm nay chúng tôi đã chỉ đạo làm sớm và làm quyết liệt trước khi vào mùa du lịch, trước mắt là tuyên truyền cho người dân nắm và hiểu rõ".
"Nếu muốn cho môi trường du lịch Hải Tiến phát triển được thì từ cấp huyện cho đến cấp xã thậm chí cấp thôn, cần phải làm một cách đồng bộ và quyết liệt với tình trạng xe điện không khép, nếu tuyên truyền mà người dân vẫn cố tình thì huyện sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm để lấy lại niềm tin đối với du khách", ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn nạn xe điện hoạt động bắt nháo tồn tại gây búc xúc dư luận, trong năm 2023, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều lần ra văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong năm 2023. Yêu cầu Công an các huyện, thị xã, thành phố tại các địa phương chưa được phép thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xe điện 4 bánh hoạt động tự phát trên địa bàn.
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng xe điện 4 bánh tại các huyện, thành phố được phép hoạt động thí điểm nhưng hoạt động không đúng phạm vi, tuyến đường đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, người điều khiển phương tiện chèo kéo khách, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.
Cũng liên quan đến thực trạng này, trao đổi với PV Thương hiệu và Pháp luật, ông Lê Văn Cường, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hoằng Hóa cho biết: "Đến nay việc quản lý, hoạt động xe điện tại khu du lịch Hải Tiến thời gian qua còn tồn tại nhiều bất cập, việc xe điện không pháp đã làm xấu đi hình ảnh của con người Hoằng Hóa thân thiện mến khách, văn minh. Chuẩn bị bước vào năm du lịch 2024, huyện Hoằng Hóa đã tiến hành họp với các đơn vị, chính quyền có liên quan để đưa ra phương hướng, biện pháp xử lý dứt điểm. Trước mắt tuyên truyền, vận động người dân không mua mới xe điện, những phương tiện không đảm bảo điều kiện thì bán thanh lý. Qua thống kê hiện tại huyện Hoằng Góa có hơn 150 xe điện không đảm bảo điều kiện đã được di chuyển khỏi địa phương. Hiện vẫn còn hơn 100 xe người dân đã mua từ nhiều nơi khác nhau không đủ điều kiện hoạt động trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục vận động tuyên truyền để người dân hiểu và không còn đưa xe điện trái phép hoạt động trong mùa du lịch năm 2024 tại bãn biển Hải Tiến".
Một mùa du lịch mới đã cận kề, với những quyết tâm của huyện Hoằng Hóa hi vọng mùa du lịch năm 2024 chính quyền huyện Hoằng Hóa sẽ dẹp bỏ được tình trạng xe điện trái phép, mang lại cho du khách một mùa du lịch thân thiện và đáng nhớ khi đến với biển Hải Tiến.
Duy Duẩn
Tin khác
“81 Mùa Bình Yên” – Dòng chảy truyền thống của những người vì nhân dân phục vụ
Công An Nghệ An: Triệt phá đường dây “phòng khám, điều trị xương khớp” trái phép
Huấn Hoa Hồng bị khởi tố
Để văn hoá đi xa, không thể đứng ngoài làn sóng số
Học tập và thực hành theo Bác: Chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động
Phát huy lợi thế, đưa Dung Quất thành trung tâm kinh tế biển năng động
Thủ tướng yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm, minh bạch bữa ăn học sinh
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, kiểm soát chặt nguồn thực...15/08/2026 15:17:51Chính sách phát triển kinh tế số cần đặt doanh nghiệp vào vị trí trọng tâm
(THPL) - Kinh tế số Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao, song để biến đà tăng trưởng thành giá trị gia tăng, năng suất và sức cạnh...15/08/2026 15:26:51Huế đổi mới cách kể chuyện di sản
Thành phố Huế đang đổi mới phương thức truyền thông, quảng bá di sản thông qua việc kết nối MCN, KOLs, nhà sáng tạo nội dung và doanh...15/08/2026 14:46:316 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc bắt tay phát triển du lịch liên vùng
(THPL) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn thống nhất tăng cường liên...15/08/2026 16:41:48
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia