Ươm giống vườn rau công nghệ cao, lão nông thu gần 3 tỷ đồng/năm
(THPL) - Hiện nay, trung bình mỗi ngày cơ sở của ông Lưu Văn Nhanh cung cấp ra thị trường khoảng 100.000 cây giống, rau màu các loại. Chỉ tính riêng năm 2016, thu nhập từ ươm giống cây rau màu, đã mang lại thu nhập gần 3 tỷ đồng.
Theo báo Nông nghiệp Việt Nam, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã và đang trở thành hướng phát triển giúp nhiều người dân vươn lên làm giàu.
Ông Lưu Văn Nhanh, ấp Phú An B, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu - An Giang đã ứng dụng cách này trong việc ươm giống cây rau màu thu nhập tiền tỷ mỗi năm.
Ông Lưu Văn Nhanh cho biết, gia đình ông đã hơn 20 năm gắn bó với nghề ươm giống rau màu. Trước đây, gia đình có 2 công đất vườn tạp nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, không ươm rau màu thì không biết lấy gì chi phí sinh hoạt hàng ngày. Từ đó, ông đã gắn bó với nghề ươm cây giống rau màu. Ban đầu ông ươm theo kiểu truyền thống, quy mô nhỏ, tỷ lệ cây chết cao nên thu nhập không ổn định.
Với suy nghĩ, phải có kỹ thuật để tránh rủi ro và có thu nhập ổn định hơn, năm 2005, ông quyết định vay vốn ngân hàng chính sách. Ông đầu tư 4.000m2 nhà phủ bạt để ươm cây giống rau màu theo công nghệ cao.
Sau năm đầu tiên áp dụng rất hiệu quả, cây giống phát triển tốt, không nhiễm sâu bệnh, tránh được mưa, gió. Cây giống của ông được khách hàng đánh giá cao, mỗi ngày, cơ sở của ông cung cấp ra thị trường khoảng 50.000 cây giống rau màu các loại. Sau khi trừ tất cả chi phí, ông thu lãi khoảng 2 - 4 triệu đồng/ngày, nhờ đó đời sống gia đình từng bước được ổn định.
Mấy năm gần đây, phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa kém hiệu quả sang cây rau màu phát triển mạnh, nên nhu cầu về cây giống càng nhiều. Do đó, lãnh đạo địa phương rất quan tâm mô hình ươm rau màu của ông Nhanh.
Ông Lê Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND xã Phú Vĩnh cho biết trên báo VOV, mô hình nhà màng che phủ đang phát huy hiệu quả tích cực.
“Mô hình ươm cây giống của ông Lưu Văn Nhanh mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, đồng thời giải quyết số được 50 - 70 số lao động dư thừa ở địa phương. Sản phẩm từ vườn ươm cây giống của ông Nhanh có chất lượng, có uy tín cung cấp ra thị trường trong và ngoài xã cũng như các tỉnh lân cận như Kiên Giang, Đồng Tháp…và cả nước ngoài như Campuchia và Lào”, ông Tùng cho hay.
Được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, cùng với số tiền được hỗ trợ, ông Nhanh đã vay thêm từ ngân hàng Nông nghiệp, mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích gieo trồng lên đến hơn 12.000m2 ươm các loại cây giống rau màu áp dụng công nghệ cao trong nhà lưới.
Từ mô hình này đã giúp tăng công suất gieo ươm cây giống, giảm công lao động, giảm hao hụt cây con từ tại khâu gieo ươm; góp phần hạ giá thành sản xuất, chất lượng cây giống vẫn đảm bảo nên được khách hàng rất tin tưởng.
Hiện nay, trung bình mỗi ngày cơ sở của ông Lưu Văn Nhanh cung cấp ra thị trường khoảng 100.000 cây giống, rau màu các loại. Chỉ tính riêng năm 2016, thu nhập từ ươm giống cây rau màu, đã mang lại thu nhập gần 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, gia đình còn giải quyết việc làm cho hàng chục lao động thường xuyên tại địa phương, với mức lương từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.
Ông Trần Nguyễn Duy Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Vĩnh cho biết, ông Nhanh không chỉ làm giàu cho bản thân, mà còn rất nhiệt tình giúp đỡ các hộ dân trong xã có nhu cầu chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu cung cấp cây giống; chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc.
Bên cạnh đó, ông còn tích cực tham gia các phong trào từ thiện xã hội như ủng hộ xây cầu nông thôn, cất nhà đại đoàn kết…Nhiều năm liền ông Nhanh được công nhận là điển hình tiên tiến trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh.
“Ngoài việc phát triển mô hình của gia đình, ông Nhanh cũng giúp cho các hộ nghèo trong địa phương bắt đầu bằng mô hình sản xuất kinh doanh, giúp người dần địa phương vươn lên thoát nghèo”, ông Quang cho biết.
Ông Lưu Văn Nhanh đã bước đầu đạt được hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ cao trong ương cây giống rau màu mang hiệu quả kinh tế cao. Về phía chính quyền địa phương cho rằng, mô hình này sẽ được thông tin, quảng bá, nhân rộng để góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, giúp nhiều người dân nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu.
Tin khác
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22Nghị định 101/2026/NĐ-CP: Thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ
(THPL) - Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển...02/04/2026 14:02:28Thương hiệu Việt bị “nẫng tay trên” ở nước ngoài: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!
(THPL) - Khi bị “đánh cắp” thương hiệu, thiệt hại không chỉ dừng ở chi phí trước mắt mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chiến lược...02/04/2026 14:01:13THE INNER by Masterise Homes & Techcombank – Song Hành Độc Bản: Nâng tầm đặc quyền – kiến tạo hành trình sống trọn vẹn từ bên trong
(THPL) - Khi chuẩn mực sống không ngừng được tái định nghĩa, có những chuẩn mực không cần phô bày – mà được cảm nhận qua sự an tâm,...02/04/2026 13:39:20
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia