02:16 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tuyên Quang: Mưa lớn kèm lũ làm hỏng nhiều tuyến đường và gây thiệt hại lớn về nông nghiệp

16:13 29/06/2022

(THPL) - Theo thống kê, mưa lớn tại xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã làm 38 ngôi nhà bị hư hỏng, 9 con trâu bị lũ cuốn trôi, khoảng 6.000 m2 ao nuôi thủy sản bị thiệt hại.

Báo Dân Việt đưa tin, ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang cho biết, vào đêm 28/6 và rạng sáng 29/6, trên địa bàn huyện đã có mưa rất to, gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Mưa lũ đã gây thiệt hai về nhà cửa, tài sản, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của nhân dân.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lâm Bình, tính đến 14h30 ngày 29/6, mưa lớn làm lũ dâng gây ngập, ách tắc các tuyến đường tại khu vực Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Lâm Bình và Trường THPT Lâm Bình.

Báo Lao động đưa tin, mưa lũ gây sạt lở ta luy dương đèo Khau Lắc thuộc thị trấn Lăng Can với khối lượng đất đá khoảng trên 1.000 m3; 2 thôn Khuổi Trang, Khuổi Củng, xã Xuân Lập bị cô lập do sạt lở đường; có 9 con trâu bị chết; 38 nhà dân tại thị trấn Lăng Can, xã Thượng Lâm bị nước tràn vào nhà, trong đó có 2 nhà hư hỏng nặng phải di dời khẩn cấp.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị hỏng nặng. Ảnh: báo Lao động

Mưa lớn kéo dài hàng giờ khiến 50m kênh mương bị lũ cuốn trôi; nhiều diện tích mạ, lúa mới cấy của người dân các xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Xuân Lập và thị trấn Lăng Can bị ngập úng…

Hiện UBND huyện Lâm Bình đang chỉ đạo lực lượng tại chỗ tập trung lực hỗ trợ di chuyển tài sản và bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ gia đình bị sạt lở và các hộ có nhà ở không đảm bảo an toàn đến nơi tạm trú.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa nhỏ, có nơi mưa vừa. Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 30mm.

Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng và Bắc Kạn. Đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng vùng trũng tại khu vực Hải Phòng.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu