12:44 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tuyến đường qua trụ sở liên cơ quan Cục Đường bộ Việt Nam: "Thi công 200m, 3 năm chưa xong"

15:47 29/08/2023

(THPL) - Tuyến đường qua trụ sở liên cơ quan Cục Đường bộ Việt Nam dài khoảng 200m, là điểm nối liền giữa quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thuộc dự án xây dựng và đầu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20, Khu đô thị mới Cầu Giấy, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2021 nhưng đến nay vẫn "đắp chiếu". Mỗi khi trời nắng đường khô, phương tiện di chuyển qua lại gây bụi bặm gây ô nhiễm môi trường, còn khi mưa đường bị ngập sâu khiến giao thông tê liệt.

Tuyến đường qua trụ sở liên cơ quan Cục Đường bộ Việt Nam dài khoảng 200m, là điểm nối liền giữa quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm ( thành phố Hà Nội ) thuộc dự án xây dựng và đầu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20, Khu đô thị mới Cầu Giấy do Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ tháng 11 năm 2020.

Theo tìm hiểu của PV, tiến độ dự án sẽ hoàn thành vào tháng 8 năm 2021, nhưng từ đầu năm 2021 đến nay dự án dừng triển khai thi công; hiện tại nền đường được đào sâu hơn so với cốt mặt đường cũ từ 50 – 100cm, không được san gạt, rào chăn cảnh báo an toàn giao thông; đoạn đường nằm trên địa bàn có nhiều cơ quan, công sở, mật độ dân cư đông đúc, lưu lượng tham gia giao thông lớn, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm; theo quan sát, cứ mỗi khi trời nắng đường khô, phương tiện di chuyển qua lại gây bụi bặm gây ô nhiễm môi trường, còn khi mưa đường bị ngập sâu khiến giao thông tê liệt.

  

Đến thời điểm hiện nay, tình trạng công trường vẫn dở dang, chưa được thi công trở lại, người tham gia giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt mỗi khi trời mưa.
Đến thời điểm hiện nay, tình trạng công trường vẫn dở dang, chưa được thi công trở lại, người tham gia giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt mỗi khi trời mưa.
Theo quan sát, cứ mỗi khi trời nắng đường khô, phương tiện di chuyển qua lại gây bụi bặm gây ô nhiễm môi trường, còn khi mưa đường bị ngập sâu khiến giao thông tê liệt
Theo quan sát, cứ mỗi khi trời nắng đường khô, phương tiện di chuyển qua lại gây bụi bặm gây ô nhiễm môi trường, còn khi mưa đường bị ngập sâu khiến giao thông tê liệt.

Được biết Cục Đường bộ Việt Nam (trước là Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đã nhiều lần làm việc, trao đổi, có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, đề nghị thi công dứt điểm đoạn đường trên, nhưng đến nay công trình vẫn chưa được thi công trở lại. Mặt bằng thi công hiện nay bị một số người dân, hộ kinh doanh, chiếm lấn tự ý lập bãi trông giữ xe, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường dẫn tới tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự, gây bức xúc cho người tham gia giao thông, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt bất thường như năm nay.

Trước đó, tại buổi họp báo ngày 30/6/2023, đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cho biết: “Trước vướng mắc này, quận Cầu Giấy có kiến nghị cho phép tạm ứng vốn để tiếp tục triển khai các dự án dang dở. Trên cơ sở làm việc gần đây, các sở, ngành thống nhất cho phép UBND quận Cầu Giấy triển khai tiếp và đồng ý cho quận ứng vốn để triển khai dự án này. Đồng thời, quận cũng phải đảm bảo các thủ tục để các dự án tiếp tục triển khai”. Ngày 03/7/2023, UBND TP. Hà Nội cũng đã có văn bản số 7366/VP-ĐT chỉ đạo UBND quận Cầu Giấy: “Khẩn trương đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường để sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị”.

  

. Mặt bằng thi công hiện nay bị một số người dân, hộ kinh doanh, chiếm lấn tự ý lập bãi trông giữ xe, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường dẫn tới tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự, gây bức xúc cho người tham gia giao thông
Mặt bằng thi công hiện nay bị một số người dân, hộ kinh doanh, chiếm lấn tự ý lập bãi trông giữ xe, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường dẫn tới tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

 Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đến thời điểm hiện nay, tình trạng công trường vẫn dở dang, chưa được thi công trở lại, người tham gia giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt mỗi khi trời mưa, do nền đường bị đào sâu gây ngập nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, không đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Cục Đường bộ cho biết đã đề nghị UBND TP. Hà Nội quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sớm có các giải pháp thiết thực, để hoàn thành đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Tuấn Nguyễn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu