23:59 ngày 30/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Truyền thông Mỹ: Người Việt Nam bắt đầu cảm nhận những thành quả đầu tiên trong cuộc chiến chống Covid-19

10:01 10/05/2020

(THPL) - Mới đây, Đài phát thanh Hoa Kỳ đưa ra một số phân tích và kết luận, dù cuộc chiến với Covid-19 vẫn đang tiếp diễn trên toàn cầu, nhưng bên trong Việt Nam, người dân đã bắt đầu cảm nhận được những thành quả đầu tiên.

Hoa Kỳ xuất hiện ca dương tính Covid-19 đầu tiên vào cuối tháng 1/2020, gần như cùng thời điểm mà virus này được phát hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên đến thời điểm này, nước Mỹ đã có hơn 1 triệu trường hợp nhiễm bệnh và hàng ngàn ca tử vong mỗi ngày vì coronavirus, trong khi đó Việt Nam vẫn chưa có ca tử vong nào cùng số ca dương tính chỉ dưới 300 trường hợp, đây là một kết quả ấn tượng đối với một quốc gia 95 triệu dân. 

Người dân Việt Nam bắt đầu cảm nhận thành quả trong cuộc chiến với Covid-19

WUWF Public Media (đài phát thanh thành viên của Đài phát thanh Hoa Kỳ) đã đưa ra đánh giá, Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, còn hạn chế về nhiều nguồn lực, không ít người dân chỉ kiếm được vài trăm USD mỗi tháng, không bằng số tiền mà hầu hết người Mỹ chi cho thực phẩm… Nhưng ngay lúc này có quốc gia phát triển nào đã tiêu diệt hoàn toàn Covid-19? Hàn Quốc, Iceland, New Zealand, Đài Loan và Singapore cũng được xem là câu chuyện thành công trong việc chống lại virus. Tuy nhiên, Việt Nam đông dân hơn tất cả những nơi đó cộng lại. Việt Nam phải đạt 400 trường hợp tử vong do Covid-19 thì mới có tỷ lệ tử vong cao hơn Hàn Quốc…

WUWF Public Media kết luận, thực sự có những điều đáng học tập từ Việt Nam, đồng thời WUWF Public Media cũng trích lời của một nhà phân tích chính sách độc lập tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã không lãng phí nhiều thời gian. Lời kêu gọi hành động nhanh chóng của Chính phủ Việt Nam là chìa khóa, kết hợp với đó những chính sách mạnh mẽ và minh bạch.

Trên đường phố, áp phích tuyên truyền được dựng lên khắp nơi, thông báo trên truyền thông công cộng đều cảnh báo rằng virus này đang đe dọa dân tộc Việt Nam và người Việt Nam đang tham gia chiến đấu, mỗi người dân đều là một người lính. Mọi người đều nhớ đến dịch Sars đầu những năm 2000. Họ cũng hiểu rằng, nếu không hành động quyết liệt, hậu quả sẽ lan rộng. Người Việt Nam có "một tinh thần luôn ở trong máu" về sức mạnh tập thể.

Việt Nam đã tiến hành xét nghiệm công dân của mình với tỷ lệ cao hơn hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, và đã sản xuất đủ các kit thử coronavirus được WHO phê chuẩn để xuất khẩu trên khắp hành tinh.

Nhiều quan chức của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (Hoa Kỳ) cho biết, họ có niềm tin rất lớn vào hành động của Chính phủ Việt Nam, không có dấu hiệu nào cho thấy các con số thống kê là sai. Việt Nam phải đạt 400 trường hợp tử vong do Covid-19 thì mới có tỷ lệ tử vong cao hơn Hàn Quốc và phải có tới 20.000 ca tử vong do Covid-19 thì tỷ lệ mới ngang với Hoa Kỳ.

Cuộc chiến với Covid-19 vẫn đang tiếp diễn trên toàn cầu, nhưng bên trong Việt Nam, người dân đã bắt đầu cảm nhận được thành quả của nó. Nhiều cửa hàng và trường học đang thận trọng mở cửa trở lại. Sự náo nhiệt của thành phố bị ngưng trệ trong những tháng gần đây đang quay trở lại. Cảm giác như cả thành phố đang thức dậy một lần nữa.

Quốc Cường

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu