Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: Viện đào tạo sau đại học tổng kết khóa học và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ
(THPL) - Ngày 10/12/2020, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội long trọng tổ chức Lễ tổng kết khóa học và trao bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh khóa 2. 3. 4 và bằng thạc sĩ cho học viên cao học khóa 12, 13.

Tham dự buổi Lễ, về phía Ban Giám hiệu có các Phó Hiệu trưởng: TS. Đỗ Quế Lượng, Phó Hiệu trưởng thường trực, GS. TS. NGND Vũ Văn Hóa, GS. TS Đinh Văn Tiến, PGS. TS Hà Đức Trụ. Về phía Viện đào tạo Sau đại học có GS. TSKH Vũ Huy Từ - Viện trưởng và các thầy Phó Viện trưởng. Về phía các Đơn vị có đại diện các lãnh đạo Văn phòng, Trung tâm, Viện, các Khoa, cùng các thầy cô giáo trực tiếp hướng dẫn Nghiên cứu sinh; sự hiện diện của 05 Nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ, 30 học viên cao học đại diện cho 345 học viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ.

Tại buổi Lễ, GS. TSKH Vũ Huy Từ đã báo cáo tổng kết công tác đào tạo sau đại học: Khóa 12, 13 đã có 345 học viên bảo vệ luận văn và nhận bằng thạc sĩ, với tỷ lệ Loại giỏi đạt 7.5%, Loại khá đạt 69.2%, Trung bình Khá đạt 23.3%. Tỷ lệ học viên đạt điểm luận văn loại xuất sắc là 34.8%, Loại giỏi đạt 63.1%, Loại khá đạt 2.1%. Về đào tạo tiến sĩ Tổng số NCS từ K1 đến K4 là 42 NCS, trong đó nhận bằng đợt này là 05 NCS. Có được kết quả này là do sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Ban Giám hiệu, sự đồng thuận của các Khoa, các giảng viên và sự phối hợp của các phòng ban chức năng đơn vị của trường, sự làm việc có trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm Khoa và các trợ lý Khoa phối hợp nhịp nhàng với Viện đào tạo sau Đại học và nỗ lực không ngừng của các NCS để hoàn thành nhiệm vụ học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Thay mặt Ban lãnh đạo Viện Đào tạo Sau đại học, Giáo sư nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng học tập tu dưỡng và chúc mừng các tân Tiến sĩ., Thạc sĩ. Đồng thời, GS. TSKH Vũ Huy Từ cũng khẳng định Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tự hào là cơ sở giáo dục tuân thủ chặt chẽ các quy định đào tạo, điều này thể hiện rõ qua chất lượng các bản luận án được hội đồng đánh giá tốt, bên cạnh đó, để phục vụ tốt hơn cho cả người dạy và người học, Viện đào tạo sau đại học không ngừng đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo và đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu, đào tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Hiệu trưởng GS. TS. NGND Vũ Văn Hóa gửi lời chúc mừng đến các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ. Để vinh dự có được tấm bằng tiến sĩ, thạc sĩ, mỗi nghiên cứu sinh, học viên đã phải trải qua một quá trình học tập và nghiên cứu vất vả. Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được thành lập năm 1996 đã có lịch sử 25 năm xây dựng và phát triển, trong đó có 15 năm đào tạo sau đại học. Trong khoảng ¼ thế kỷ qua trường đã cung cấp cho nền kinh tế Việt Nam và 2 nước bạn Lào – Campuchia 44.017 cử nhân kinh tế, 6.000 thạc sĩ và 11 tiến sĩ. Mỗi bậc học có vị trí khác nhau, về khoa học xã hội đặc biệt coi trọng, những cán bộ với những bậc học trên có nhiều công trình, thành tựu đóng góp cho đất nước và xã hội. Đối với học vị Tiến sĩ, từ hôm nay các bạn đã có tên trong “làng khoa học” các bạn sẽ được ghi vào danh sách những người hướng dẫn khoa học, đánh giá luận văn luận án và chờ đợi các bạn có những đóng góp xứng đáng vào lĩnh vực đào tạo và kinh doanh.

Tại buổi lễ, tân tiến sĩ Nghiêm Thanh Huy, NCS ngành Kinh tế học đại diện cho các tân tiến sĩ đã phát biểu bày tỏ cảm xúc, niềm tự hào khi được học tập tại Trường. Tân tiến sĩ cảm nhận sâu sắc, đến với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, các nghiên cứu sinh được đắm mình vào môi trường đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện. Chương trình học kết hợp lý luận gắn liền với thực tiễn. Kết quả nghiên cứu được sử dụng phục giảng dạy, phục vụ thực tiễn phát triển kinh tế xã hội. Các nghiên cứu sinh được khuyến khích sáng tạo, khơi gợi đam mê và nhiệt huyết trong nghiên cứu, được trao truyền những phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại, hiệu quả để hoàn thành chương trình học tập của mình.
Đồng thời, các nghiên cứu sinh được học tập, nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của đội ngũ các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khoa học xã hội. Bên cạnh đó, bất cứ ai đã từng học tập tại đây đều cảm nhận được, không chỉ là sự tận tụy, nhiệt tình, chuk đáo mà còn là sự chỉ dẫn, khích lệ, động viên kịp thời của các thầy cô giáo, của anh chị em cán bộ khối cơ quan, phòng ban trong trường.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:



Hạnh Trần – Huy Thuyết
Tin khác
Nhiều chính sách mới đồng loạt áp dụng từ ngày 1/3/2026
Giá vàng 1-3: Đồng loạt tăng kỷ lục, dự báo đà tăng chưa dừng lại
Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc sương mù, Nam Bộ mưa dông
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
"Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của...01/03/2026 00:07:01Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc...28/02/2026 19:44:23Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
(THPL) - Dự án sau khi hoàn thành giúp chống quá tải cho đường dây 220 kV Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh hiện hữu; Giải phóng công suất các...28/02/2026 14:52:26Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia