Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình kết nối và lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế” tại Cộng hoà Séc
(THPL) - Trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa - đối ngoại nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/91945-2/9/2026), hướng tới kỷ niệm chuyến thăm Tiệp Khắc năm 1957 của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình kết nối và lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế” tại Praha.
Với 150 ảnh, tư liệu tiêu biểu, triển lãm giới thiệu tới công chúng Séc, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và bạn bè quốc tế về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó làm nổi bật những giá trị về hòa bình, hữu nghị, đoàn kết quốc tế và vai trò của Người trong việc đặt nền móng, vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các dân tộc trên thế giới. Triển lãm đồng thời tái hiện những dấu ấn lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Tiệp Khắc trước đây, Việt Nam - Cộng hòa Séc ngày nay, góp phần tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân 2 nước.

Từ nền tảng hữu nghị đến Đối tác Chiến lược
Việt Nam và Cộng hòa Séc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950. Trải qua hơn bảy thập niên, quan hệ 2 nước không ngừng được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Ngày 20/1/2025, 2 nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới với hợp tác ngày càng sâu rộng về chính trị - ngoại giao, kinh tế, quốc phòng - an ninh, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Trong tiến trình đó, di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành một điểm kết nối có ý nghĩa lịch sử và nhân văn. Chuyến thăm hữu nghị Tiệp Khắc tháng 7/1957 của Người, cùng những hình ảnh gặp gỡ nhân dân Praha, thăm công nhân Khu công nghiệp Visôsani, Tòa thị chính Praha và làng Lidice, là những tư liệu sinh động về tình hữu nghị, sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Việc tổ chức triển lãm tại Praha trong thời điểm quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc bước vào khuôn khổ Đối tác Chiến lược vì thế không chỉ nhằm ôn lại những dấu mốc lịch sử, mà còn góp phần lan tỏa các giá trị về hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường quan hệ hợp tác song phương.
Hành trình từ khát vọng độc lập đến tinh thần đoàn kết quốc tế
Triển lãm được bố cục thành 4 phần, tái hiện hành trình từ những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước đến quá trình bảo tồn, phát huy và lan tỏa di sản của Người tới bạn bè quốc tế.

Phần thứ nhất, “Nguyễn Ái Quốc – Hành trình đi tìm ánh sáng tự do cho dân tộc (1911-1941)”, giới thiệu hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc, từ khi Người rời Tổ quốc năm 1911 đến khi trở về nước năm 1941. Các hình ảnh, tư liệu tái hiện quá trình Người hoạt động tại nhiều quốc gia, tiếp xúc với công nhân và nhân dân các dân tộc thuộc địa, học tập, khảo nghiệm và tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc.
Phần thứ hai, “Người về mang tới những mùa xuân đất nước (1941-1954)”, tập trung vào giai đoạn Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ Pác Bó, Tân Trào đến Ba Đình; từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và thắng lợi Điện Biên Phủ năm 1954, các tư liệu gắn cuộc đời, sự nghiệp của Người với những bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc.
Phần thứ ba, “Hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1954-1969)”, tập trung làm nổi bật tư tưởng và phong cách đối ngoại của Người. Sau năm 1954, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng hoạt động đối ngoại, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời xây dựng quan hệ hữu nghị với các quốc gia và nhân dân trên thế giới.

Các tư liệu giới thiệu những hoạt động của Người với các nhà lãnh đạo, chính khách, tổ chức xã hội, nhà khoa học, nhà báo và nhân dân nhiều nước; qua đó thể hiện phong cách ngoại giao gần gũi, chân thành, linh hoạt nhưng nhất quán về độc lập, hòa bình, hữu nghị và đoàn kết quốc tế.
Đặc biệt, triển lãm dành sự chú ý tới chuyến thăm hữu nghị Tiệp Khắc tháng 7/1957. Những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ nhân dân Praha, thăm công nhân Khu công nghiệp Visôsani, Tòa thị chính Praha và làng Lidice góp phần tái hiện tình cảm hữu nghị mà Người dành cho nhân dân Tiệp Khắc cũng như sự đón tiếp nồng hậu của nhân dân nước bạn.
Phần thứ tư, “Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch – nơi lan tỏa di sản Hồ Chí Minh tới bạn bè quốc tế (1969-nay)”, giới thiệu quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch - nơi Người sống và làm việc trong 15 năm, từ năm 1954 đến năm 1969.
Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, nơi đây từng bước được bảo tồn, gìn giữ và phát huy, trở thành Di tích quốc gia đặc biệt có giá trị lịch sử, văn hóa và chính trị sâu sắc. Theo nội dung trưng bày, từ khi mở cửa đón khách đến nay, Khu Di tích đã đón hơn 95 triệu lượt khách trong nước và khách đến từ khoảng 160 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
Đưa di sản đến gần hơn với công chúng quốc tế
Thông qua triển lãm, những tư liệu từ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch được đưa tới một không gian quốc tế, giúp công chúng đương đại tiếp cận gần hơn với cuộc đời, sự nghiệp và những giá trị mà Người để lại. Bảo tồn di sản Hồ Chí Minh không chỉ dừng ở gìn giữ những dấu tích lịch sử mà còn hướng tới phát huy các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách và nhân văn của Người trong đời sống hôm nay, lan tỏa tới các thế hệ và bạn bè quốc tế.

Đại diện lãnh đạo Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho rằng, việc đưa di sản đến với bạn bè quốc tế là một cách để di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại. Khu Di tích không chỉ có trách nhiệm bảo tồn một không gian lịch sử đặc biệt mà còn phải làm cho những giá trị của di sản Hồ Chí Minh tiếp tục được nhận biết, thấu hiểu và lan tỏa trong xã hội hôm nay.
Theo đại diện Khu Di tích, triển lãm lần này hướng tới giúp công chúng Séc và bạn bè quốc tế không chỉ biết đến những dấu mốc trong cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn cảm nhận được hình ảnh một con người luôn hướng tới hòa bình, độc lập, tự do, hữu nghị và đoàn kết giữa các dân tộc.
Việc đưa triển lãm tới Praha cũng góp phần kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc với quê hương, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu đất nước và sự gắn bó với cội nguồn. Qua đó, cộng đồng người Việt Nam tại Séc được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò như những cầu nối văn hóa, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược, triển lãm cũng tạo thêm một không gian để tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và giao lưu nhân dân. Qua câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu về một Việt Nam trân trọng hòa bình, độc lập, tự do, hữu nghị và đoàn kết giữa các dân tộc.
Đối với công tác bảo tồn và phát huy di sản Hồ Chí Minh, hoạt động tại Praha thể hiện cách tiếp cận chủ động: giữ gìn di sản bằng trách nhiệm với lịch sử, phát huy bằng sự sáng tạo trong hiện tại và lan tỏa bằng những giá trị có khả năng kết nối con người trong tương lai.
Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình kết nối và lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế” được tổ chức dưới hình thức trưng bày lưu động tại Praha, với 150 ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
Đại Vụ Nam
Tin khác
Ninh Bình: Tăng cường công tác bảo đảm TTATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9
Bộ Chính trị: Công tác tư tưởng phải chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu Đảng, tri ân các lão thành cách mạng
Chính sách đãi ngộ nghệ nhân: Động lực tiếp sức cho "báu vật sống" giữ lửa di sản
Khi công nghệ "chạm" ngõ, thay đổi đời sống dân sinh
Sản phẩm OCOP Hà Nội: Từ "bản sắc địa phương" đến cú hích chuyển đổi số
Hà Nội có đầy đủ điều kiện để trở thành một trung tâm thương mại điện tử của khu vực
(THPL) - Tại Hội nghị tập huấn chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển kinh tế số năm 2026, các chuyên gia cho rằng Hà Nội...29/08/2026 13:24:00Ban Bí thư ban hành quy định mới về đặt hàng cung cấp thông tin cho cơ sở
(THPL) - Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 216-QĐ/TW ngày 22/8/2026 về...29/08/2026 14:04:51FPT Shop bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt 400 triệu đồng
(THPL) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Shop) tổng số tiền 400 triệu...29/08/2026 13:25:00Đảng uỷ phường Cầu Giấy tập huấn 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử
(THPL) - Ngày 27/8, Ban Xây dựng Đảng phường Cầu Giấy (TP. Hà Nội) phối hợp với Trung tâm Chính trị phường Nghĩa Đô tổ chức tập huấn...29/08/2026 13:44:01
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
