Trồng thanh long ruột đỏ trên đất nhiễm phèn, thu lợi gấp 10 lần trồng lúa
(THPL) - Cải tạo đất phèn mặn là vấn đề khó khăn phức tạp. Tuy nhiên, ở vùng đất nhiễm phèn của tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh, cây thanh long ruột đỏ lại mang về lợi nhuận cho người nông dân gấp 10 lần so với trồng lúa.
Do hiệu quả kinh tế cao và thích ứng với vùng đất nhiễm phèn, mặn nên gần đây, nông dân ở một số huyện của tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh đã chuyển đổi từ cây lúa sang trồng cây thanh long thương phẩm.

Tại Tiền Giang, địa phương đã nhân rộng gần 1.000 ha chủ yếu là giống thanh long ruột đỏ tại các huyện phía Đông gồm: Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông và Thị xã Gò Công.
Còn tại Trà Vinh hiện có hơn 70 ha thanh long ruột đỏ được trồng tập trung tại các huyện Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần và Châu Thành, ... cho sản lượng bình quân gần 2.000 tấn trái/năm. Trong đó, huyện Càng Long là địa phương có diện tích trồng nhiều nhất tỉnh, với khoảng 40 ha.
Ông Quách Bình (xã Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Quới, TX.Ngã Năm, Sóc Trăng) đã đến các tỉnh khác tham quan, học hỏi mô hình trồng thanh long ruột đỏ. Năm 2010, ông mạnh dạn đầu tư đào đất, bao bờ, xây hệ thống trụ bê tông để trồng 200 gốc thanh long. Thật bất ngờ và phấn khởi, cây nhanh chóng thích nghi với đất phèn mặn, phát triển tốt, không hao hụt trụ nào và khoảng 2 năm sau thì cho trái sum suê.
“Trồng thanh long hiệu quả cao hơn nhiều so với trồng lúa. Gia đình tôi trồng 2 công, mỗi năm lợi nhuận trên 50 triệu đồng. Nếu trồng lúa, mỗi công lời cao lắm chỉ khoảng 2 triệu đồng. Sắp tới tôi sẽ mở rộng diện tích, trồng thêm khoảng 300 trụ thanh long. Ngoài ra tôi cũng đang trồng thử nghiệm 60 trụ thanh long ruột vàng”, ông Bình chia sẻ.
Thời gian qua, thanh long không chỉ trúng mùa mà còn bán được giá. Hiện thanh long ruột đỏ loại I (trọng lượng đạt từ 450 gram/quả trở lên) được thương lái mua tại vườn có giá 55.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm nghịch mùa giá lên đến 70.000 đồng/kg; loại II dao động từ 40.000-45.000 đồng/kg.
So với trồng lúa, thanh long ruột đỏ cho lợi nhuận gấp 10 lần nên ở nhiều địa phương, các hộ dân có đất ven biển, ven đê chuyển từ cây lúa kém năng suất sang trồng thanh long để thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng lợi nhuận.
Hạ Lan (t/h)
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia