Trồng hoa mang lại hiệu quả kinh tế cao tại Mê Linh - Hà Nội
(THPL) - Vài năm gần đây, một số xã trong huyện Mê Linh chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng hoa đã cho thu nhập cao hơn, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương.
Người Việt Nam rất quen thuộc với câu hát “làng lúa, làng hoa…”, với hàm ý sản phẩm ban đầu hình thành mang tính tự nhiên, dựa trên thế mạnh của làng, xã.
Những năm qua, nhiều làng xã đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây nông nghiệp. Trước đây trồng lúa một năm hai vụ, cho thu hoạch thấp mà thời gian rảnh rỗi lại nhiều, do đó nhiều gia đình đã chuyển đổi sang trồng rau, trồng những cây hoa màu. Trong đó, điển hình là trồng hoa, cho thu nhập đều hàng ngày và cao hơn so với trồng lúa.

Cánh đồng bạt ngàn hoa.
Hiện nay, khi mức sống của người dân được nâng lên thì nhu cầu chơi hoa, cây cảnh cũng ngày càng lớn. Vì thế, hoa và cây cảnh không những là nhu cầu tinh thần mà còn là một ngành kinh tế nông nghiệp sinh thái đô thị mang lại lợi nhuận cao.
Việc phát triển trồng hoa, cây cảnh cũng là tiền đề cho chương trình khuyến nông đô thị. Phát triển trồng hoa không những góp phần vào việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp mà sản phẩm này còn đáp ứng nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của người dân.

Là một trong những hộ gia đình chuyển đổi sang trồng hoa từ lâu, anh Thành (Mê Linh, Hà Nội) chia sẻ: "Trồng hoa không vất vả như trồng lúa, chỉ cần trồng một lần là có thể thu hoạch được cả chục năm mới phải thay cây giống. Chăm sóc thì đơn giản hơn, mỗi ngày lại cho thu hoạch một lần, thu hoạch xong thì đem bán trên chợ Mê Linh hoặc chợ Quảng Bá. Thường thì mỗi sào dư được từ 10 – 15 triệu/ năm".

Để có được những bông hoa hồng đẹp đòi hỏi cần có sự hiểu biết về hoa, chăm sóc hoa hàng ngày. Trồng hoa hồng thường dễ hơn các loại hoa khác, chỉ cần chăm sóc tốt cây sẽ nở hoa hàng ngày.
“Tùy mùa, tùy bệnh, nói chung dễ làm, không vất lắm, mình bỏ ra vốn không nhiều nhưng kéo lại, gốc nó nằm nguyên tại đó, từ 8 – 10 năm mới thay gốc một lần. Cứ chăm sóc mỗi ngày thu hái một lần. Chăm sóc hoa cũng dễ thôi, bắt đầu ra mầm non, ra nụ, tách tai thì mình đi úp, quấn sẵn giấy bầu ở nhà, ra chỉ úp vào nụ, sau 5-7 ngày hoa nở ra thì mình cắt bán”, chị Hằng (Mê Linh, Hà Nội) cho biết thêm.


Theo xu hướng phát triển kinh tế hộ gia đình, mỗi nơi sẽ chọn một cách làm kinh tế khác nhau, có nơi trồng cây công nghiệp, nơi trồng rau củ quả và nơi đây trồng hoa. Một cánh đồng bạt ngàn hoa hồng vừa mang lại giá trị kinh tế cao, vừa mang đến vẻ đẹp cho cuộc sống của mọi người.
Diệu Huyền - Hoà Bình
Tin khác
BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ
Từ nghiên cứu đến làm chủ công nghệ, giải quyết bài toán quốc gia
Việt Nam lọt top 4 điểm đến du lịch mùa thu đẹp nhất thế giới
Hồn Việt trong nét bút: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống từ Cố đô Huế
Dự báo thời tiết ngày 25/10: Nắng trên diện rộng, chiều và tối chuyển mát
Bố trí ngân sách khoảng 0,1% GDP cho công tác nhân tài
Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026
(THPL) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cơ bản thống nhất với phương án tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt do Hà Nội đề...25/10/2026 09:49:00Hà Tĩnh chấp thuận quy hoạch nhà máy chế biến thủy sản Song Thành
(THPL) - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến thủy sản Song Thành tại Khu...25/10/2026 09:30:00VCRIS 2026: Kết nối nghiên cứu và ứng dụng công nghệ bảo mật
(THPL) - Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ III về Mật mã và An toàn thông tin (VCRIS 2026) sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/10 tại Hà Nội, tập trung...25/10/2026 08:20:01Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phát triển thương hiệu riêng của công nghiệp văn hóa Việt Nam
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, cần có những chính sách ưu tiên lựa chọn sản phẩm văn hóa có trọng tâm, trọng điểm...25/10/2026 08:05:00
