Trông giữ xe CT3A Mễ Trì: Lạnh lùng "chặt chém" khách
(THPL) - Mặc dù Hà Nội đã có những quy định rõ ràng về vé trông giữ xe máy, ô tô trên địa bàn toàn thành phố, song tình trạng “chặt chém”, không xé liên vé ...vẫn diễn ra công khai tại Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm – Hà Nội.
Theo ghi nhận của PV Thương Hiệu và Pháp luật, tại khu vực tòa nhà CT3A Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, bãi trông giữ xe được đặt bên dưới tầng hầm của tòa nhà.

Được biết, đơn vị trông giữ xe là Công ty TNHH một thành viên – Dịch vụ quản lý nhà, giá in trên vé đối với xe máy là 3.000 đồng/xe nhưng lại bị dấu đỏ thản nhiên “chèn” lên với mức giá 5.000 đồng/xe.
Tuy là xé vé, trả tiền nhưng nhân viên ở đây rất “lạnh lùng” khi dùng tay vuốt thẳng những chiếc vé thu trước đó, rồi dùng bút xóa “thông minh” xóa bỏ biển số xe và cất “ngay ngắn” trong ngăn bàn để đem ra sử dụng tiếp với các khách hàng gửi xe lần sau.
Đặc biệt, khi được hỏi về vấn nêu đề trên, nhân viên có tên Nguyễn Quốc Minh tỏ thái độ khó chịu, lớn giọng “Ai cho các chị nói thế ?”…
Cũng theo quan sát của PV, điểm trông giữ xe này gần nhiều khu văn phòng, dân công sở, trường mầm non, nhân viên ngân hàng…nên tình trạng gửi xe tại đây rất đông “cung luôn không đủ cầu”…

Nhiều người tỏ ra bức xúc khi được hỏi về kiểu đưa vé khác thường và giá vé "chặt chém" này nhưng không có cách nào nên đành phải gửi cho xong chuyện.
Anh Nguyễn Công Oanh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội ) bức xúc cho biết: “Mình dạy gia sư trên tòa nhà, vé trao tay lúc nào cũng trong tình trạng tẩy xóa, số nọ chèn lên số kia. Đấy là chưa kể hầu hết tại các điểm trông xe khác, vé xe máy là 3.000 đồng nhưng lần nào lên đây cũng bị thu đẹp 5.000 đồng. Không biết, một ngày họ móc túi người dân bao nhiêu tiền”.
Tương tự, bạn Phan Thùy Dung (Thanh Xuân – Hà Nội): “Các chú bảo vệ trông xe tại đây, có bao giờ xé liên đâu. Vé lần nào cũng “nhăn nheo”, bẩn thỉu và tẩy xóa nhằng nhịt, chưa kể số ghi trên vé bé xíu. Mình thấy việc làm này không minh bạch cho lắm”…
Có thể thấy, việc người dân gửi xe tại điểm trông CT3A, Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội đang bị “gian lận” không còn là việc quá xa lạ. Việc thản nhiên “móc túi” khách đã đến mức báo động khi từ lâu bãi trông giữ xe này luôn trong tình trạng như vậy.
Đặc biệt, điểm trông xe này không phải tự phát, không phải “bãi lậu” do người dân lập ra nhưng tất cả đang tha hồ “chặt chém”, gian lận với khách hàng.
Tình trạng này, khiến dư luận không khỏi bức xúc và đặt ra câu hỏi: “Có hay không việc Ban quản lí tòa nhà đang làm thất thoát ngân sách từ công tác thu phí"?...
Trước đó, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ - UBND về giá dịch vụ trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện), xe máy (kể cả xe máy điện), xe ôtô trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1.1.2017. Theo quyết định, mức giá dưới đây được áp dụng cho lượt xe đạp, xe máy (1 lần xe vào và xe ra điểm trông giữ xe).
Thời gian ban ngày từ 6 - 18h, ban đêm từ sau 18h - trước 6h sáng hôm sau. Cụ thể, tại các nhà chung cư, trung tâm thương mại, giá trông giữ xe đạp cùng mức giá dịch vụ trông giữ xe tại địa bàn các huyện ngoại thành. Giá trông giữ xe máy là 2.000đ/lượt/xe (ban ngày), 3.000đ/lượt/xe (ban đêm), 5.000đ/lượt/xe (cả ngày và đêm), 60.000đ/tháng/xe.
Cũng trong thời gian vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung có bài phát biểu về việc “180 quán bia thì có hơn 100 quán có bóng dáng công an đứng sau” đã làm dậy sóng dư luận. Người dân đang từng ngày mong chờ có sự “điểm mặt, chỉ tên” rõ ràng từ phía cơ quan chức năng để người dân không bị móc túi “trắng trợn” như thế này?
Thương Hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!
Thanh Huyền - Phan Dung
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia