Triệu Sơn - Thanh Hóa: Chính quyền buông lỏng để cho "đất tặc" lộng hành?
(THPL) - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Triệu Sơn xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép, điều đáng nói mặc dù hoạt động này diễn ra thường xuyên, công khai, thế nhưng đến nay cơ quan chức năng của huyện vẫn chưa có biện pháp xử lý quyết liệt, triệt để.
Ngang nhiên “xẻ thịt” tài nguyên
Theo phản ánh của người dân, PV Thương hiệu và Pháp luật có mặt tại xã Minh Sơn – nơi được mệnh danh là thủ phủ của “đất tặc”, bởi tại đây nguồn tài nguyên này đang bị một số cá nhân tận dụng, khai thác "không thương tiếc".

Văn bản tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.
Tại khu vực thôn 3 (xã Minh Sơn), trong cái nắng chói chang của mùa hè, hàng loạt xe tải nối đuôi nhau ra vào. Con đường đất dẫn vào khu vực khai thác như “oằn mình” chống đỡ những chiếc xe quá tải chở đầy ắp đất. Đường sá tại đây được “đất tặc” đầu tư khá chuyên nghiệp, có hẳn một “ê kíp”, hễ có người lạ hoặc cơ quan chức năng đến, một số đối tượng liền “ới nhau” ra ám hiệu.
Địa điểm khai thác thuộc khu vườn trên 500m2 của gia đình ông Lê Xuân Quyền (trú tại thôn 3), được biết với lý do đất quá cao, gia đình san vườn để làm nhà cưới cho con trai, đất sau khi múc không có nơi đổ đành cho hàng xóm sang xin để đổ ao, hồ. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy, hàng ngày vẫn có nhiều chuyến xe tải ra vào chở đất đem ra bên ngoài, không rõ đi đâu.
Theo lời ông Quyền, lãnh đạo UBND xã Minh Sơn có cử cán bộ địa chính, công an xuống nhưng chỉ nhắc nhở qua loa.
Qua quan sát, tại khu vực khai thác đất trái phép, đất được đào bới nham nhở, chiếc máy múc đang gầm rú đào từng gàu đất lên những chiếc xe tải túc trực sẵn. Có một điều khá ngạc nhiên, dù địa điểm khai thác nằm xen kẽ trong khu dân cư, nhưng những người đang khai thác trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tại khu vực khai thác đất trái phép tại thôn Lai Thịnh, xã Hợp Thành, theo tìm hiểu, địa điểm khai thác cũng nằm xen kẽ trong khu dân cư, một khối lượng đất khá lớn được đào bới rộng trên 400m2. Bên trong, một chiếc máy múc đang hoạt động hết công suất, khai thác đất tan hoang cả khu vườn trồng keo. Xe cộ chở đất không che bạt, rơi vãi khắp nơi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân sống xung quanh. Người dân địa phương cũng đã kiến nghị lên UBND xã, đến nay tình trạng khai thác đất trái phép vẫn diễn ra thường xuyên.
Chính quyền liệu có buông lỏng?
Có một thực tế đáng buồn, tại huyện Triệu Sơn, khắp địa bàn các xã Hợp Thành, Hợp Tiến, Minh Sơn, Dân Lực, ở đâu cũng xảy ra hiện tượng khai thác đất trái phép, lúc khai thác chỗ này, lúc đục khoét chỗ kia. Hoạt động khai thác diễn ra khá thường xuyên, công khai, vậy nhưng cơ quan chức năng vẫn không hề hay biết, hay phải chăng có sự tiếp tay cho “đất tặc“ lộng hành?

Ông Lê Phú Quốc - Trưởng phòng TN&MT huyện cho biết, UBND huyện Triệu Sơn có đưa ra văn bản về tăng cường công tác quản lý về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Tuy nhiên, không hiểu lý do tại sao tình trạng khai thác đất trái phép vẫn diễn ra rầm rộ.
Khi PV chỉ ra một số địa điểm khai thác đất trái phép, vị trưởng phòng cho biết: “Hiện phòng vẫn chưa nhận được thông tin phản ánh tại các điểm trên, nếu có chúng tôi sẽ liên hệ Chủ tịch UBND các xã kiểm tra, xử lý…”.
Theo quy định, chính quyền địa phương, mà người đứng đầu là Chủ tịch UBND phải chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Tuy nhiên, tại huyện Triệu Sơn đã và đang diễn ra tình trạng khai thác đất trái phép khiến tài nguyên bị “chảy máu”, người dân bức xúc.
Được biết, tại huyện Triệu Sơn hiện chỉ có 3 mỏ đất được cấp phép phục vụ san lấp, phụ gia xi măng, thuộc Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Cường Trang tại xã Thọ Tiến; công nghệ mỏ - xã Minh Sơn; Việt Lào - xã Hợp Thành. Cũng trong thời gian qua, cơ quan chức năng của huyện đã tiến hành xử phạt 2 trường hợp (1 cá nhân, 1 công ty) về hành vi khai thác đất trái phép trên địa bàn xã Minh Sơn, Thọ Tiến, với tổng số tiền phạt gần 50 triệu đồng.
Thiết nghĩ, đã đến lúc UBND huyện Triệu Sơn, các ban ngành liên quan cần có sự vào cuộc quyết liệt để xử lý triệt để các hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.
Trung Lê
Tin khác
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22Nghị định 101/2026/NĐ-CP: Thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ
(THPL) - Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển...02/04/2026 14:02:28Thương hiệu Việt bị “nẫng tay trên” ở nước ngoài: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!
(THPL) - Khi bị “đánh cắp” thương hiệu, thiệt hại không chỉ dừng ở chi phí trước mắt mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chiến lược...02/04/2026 14:01:13THE INNER by Masterise Homes & Techcombank – Song Hành Độc Bản: Nâng tầm đặc quyền – kiến tạo hành trình sống trọn vẹn từ bên trong
(THPL) - Khi chuẩn mực sống không ngừng được tái định nghĩa, có những chuẩn mực không cần phô bày – mà được cảm nhận qua sự an tâm,...02/04/2026 13:39:20
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia