09:52 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Triệu hồi 1,79 triệu xe Honda trên toàn cầu

19:53 21/12/2020

(THPL) - Mới đây, Honda đã thông báo một đợt triệu hồi lớn liên quan đến 1,79 triệu xe trên toàn cầu với nhiều lý do như: trục truyền động, công tắc cửa sổ điện và lỗi phần mềm…

Theo đó, chiến dịch triệu hồi quy mô toàn cầu lần này của Honda liên quan đến các lỗi trên: trục truyền động, công tắc cửa sổ điện và lỗi phần mềm. Được biết, các mẫu xe chịu ảnh hưởng nằm tại thị trường Mỹ với 1,4 triệu xe.

Đặc biệt, một trong những lỗi được xem là nguy hiểm nhất liên quan đến công tắc cửa sổ điện trên CR-V sản xuất năm 2002-2006, ảnh hưởng tới 268.000 chiếc. Công tắc trên những chiếc xe lỗi có thể bị hỏng do hơi ẩm xâm nhập vào. Nếu dây bị ẩm, chúng có thể bị chập và dẫn đến nguy cơ cháy nổ khoang cabin.

Triệu hồi lên tới 1,79 triệu xe Honda trên toàn cầu (ảnh: internet)

Đợt triệu tiếp theo liên quan đến lỗi mô-đun kiểm soát thân xe, ảnh hưởng đến khoảng 735.000 xe. Những mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm Honda Accord/Accord Hybrid sản xuất năm 2018-2020 và Insight sản xuất 2019-2020.

Cũng theo Honda, lỗi này có thể gây ra một số vấn đề với cần gạt nước, camera chiếu hậu và xi nhan. Nó cũng có thể làm sáng một số đèn cảnh báo trên bảng điều khiển.

Một đợt triệu hồi khác tại thị trường Mỹ liên quan tới 430.000 xe, bao gồm: Acura ILX/ILX Hybrid sản xuất năm 2013-2015, Civic Hybrid sản xuất năm 2012, Fit sản xuất năm 2007-2008 và Accord sedan sản xuất năm 2013-2015.

Nguyên nhân là những mẫu xe kể trên không được sơn phủ bảo vệ trục truyền động đúng cách, khiến chúng nhanh xuống cấp…

Thanh Huyền (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu