Trang trọng Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Công ty CP Than Vàng Danh
(THPL) - Ngày 1/6, tại TP Uông Bí, Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mỏ than Vàng Danh, nay là Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin (6/6/1964 - 6/6/2024).
Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, Nguyên Uỷ viên Thường trực Bộ Chính trị; Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; lãnh đạo Công ty, cán bộ, thợ mỏ Vàng Danh qua các thời kỳ.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin Phạm Văn Minh khẳng định: Với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của vùng mỏ, cùng với tinh thần cần cù chịu khó, ý chí quyết tâm cao, các thế hệ thợ mỏ Vàng Danh đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách giữ vững sản xuất và kinh doanh than.
60 năm qua, công ty đã đào hơn 960km đường lò và sản xuất được hơn 80 triệu tấn than nguyên khai, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Ninh và của đất nước; trở thành một đơn vị khai thác than hầm lò có quy mô, sản lượng lớn nhất Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, với hơn 5.700 cán bộ, công nhân và người lao động.

Trong 60 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ những người thợ mỏ Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin luôn đoàn kết, vượt khó, ra sức thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng công ty phát triển bền vững, xây dựng ngành than trở thành trụ cột, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và là một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác noi theo, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Xác định phát triển SXKD, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường sinh thái luôn gắn với cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, Công ty luôn quan tâm, chú trọng đến điều kiện ăn, ở, đi lại, sinh hoạt của CBCNV tại đơn vị; các thiết chế văn hóa, thể thao và công trình phúc lợi được xây dựng, tăng cường, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần ngày một cao hơn. Các hoạt động tham quan, du lịch, xã hội, nhân đạo, từ thiện "Uống nước - nhớ nguồn", "đền ơn - đáp nghĩa", được CBCN-LĐ hưởng ứng tích cực, mang lại ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý tốt đẹp, truyền thống lâu dài, nét văn hoá đặc trưng, riêng có của thợ mỏ Vàng Danh.

60 năm qua, Công ty CP than Vàng Danh - Vinacomin được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trao tặng 40 Huân, Huy chương các loại, nhiều cờ thưởng, bức trướng, bằng khen, giấy khen và các phần thưởng cao quý, đặc biệt là danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới” năm 2003. Đây là những mốc son đánh dấu sự cố gắng phấn đấu của các thế hệ thợ Mỏ Vàng Danh, là sự biểu dương, ghi nhận những cống hiến to lớn của Công ty vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Than, tỉnh Quảng Ninh và xây dựng Tổ Quốc.
Năm 2024 và giai đoạn tới, Than Vàng Danh đứng trước nhiều vận hội và thử thách mới, đặc biệt là chuẩn bị cho Dự án khai thác xuống sâu mức -350m nhằm duy trì mức sản lượng 3,5 triệu tấn/năm. Với hành trang 60 năm truyền thống vẻ vang, tập thể lãnh đạo, cán bộ, CNVC và thợ mỏ Than Vàng Danh sẽ tiếp tục đoàn kết, "Kỷ luật và Đồng tâm", ghi thêm nhiều thành tựu trong lao động sản xuất, tích cực đóng góp cho sự phát triển bền vững của TKV và tỉnh Quảng Ninh.


Nhân dịp này, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân của Công ty vì thành tích tiêu biểu đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Công ty CP than Vàng Danh - Vinacomin.
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trao trướng lưu niệm và tặng nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Công ty vì thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.
Lê Quân
Tin khác
Giá vàng 1-3: Đồng loạt tăng kỷ lục, dự báo đà tăng chưa dừng lại
Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc sương mù, Nam Bộ mưa dông
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc...28/02/2026 19:44:23Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
(THPL) - Dự án sau khi hoàn thành giúp chống quá tải cho đường dây 220 kV Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh hiện hữu; Giải phóng công suất các...28/02/2026 14:52:26Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia