TP.HCM: Xây dựng nhà máy giết mổ gia súc thủ công Xuân Thới Thượng có trái luật?
(THPL) - Thời gian gần đây, dư luận bức xúc trước thông tin liên quan đến nhà máy giết mổ gia súc Xuân Thới Thượng (TP. HCM) đang chuẩn bị hoàn tất các thủ tục được cấp phép tổ chức giết mổ thủ công.
Theo tìm hiểu của PV Thương hiệu và Pháp luật, hiện tại, nhà máy giết mổ Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) đã đầu tư xong gần 90% cơ sở vật chất để đi vào hoạt động giết mổ thủ công. Câu hỏi dư luận đặt ra, tại sao trong khi TP. HCM ra chủ trương xóa bỏ hình thức giết mổ này, hàng chục lò mổ gia thủ công khác phải đóng cửa thì Xuân Thới Thượng lại đang có dấu hiệu đi ngược lại với chủ trương?
Dự án nhà máy giết mổ gia súc Xuân Thới Thượng do Công ty CP Thực phẩm Hóc Môn làm chủ đầu tư là một trong 4 điểm được quy hoạch thành điểm giết mổ gia súc theo tiêu chuẩn đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường. Dự án có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, tổng diện tích 15 ha, trong đó Công ty CP Thực phẩm Hóc Môn góp 90 tỷ đồng. Phần vốn còn lại của các công ty: Công ty CP Thương mại Hóc Môn (30%), Khahomex (20%), Công ty CP Thương mại Củ Chi (20%) và 30% là của một số cổ đông cá nhân.
Theo lộ trình, giai đoạn 1 của dự án là đầu tư xây dựng dự án giết mổ trên khu đất rộng 6.2 ha, kinh phí 140 tỷ đồng. Với quy mô công suất giết mổ khoảng 4.000 con heo/ngày, cung cấp lượng sản phẩm lớn đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho TP.HCM và các khu vực lân cận. Dự kiến dự án sẽ đi vào hoạt động từ quý 1/2017.

Ngày 15/9/2015, UBND TP.HCM có công văn chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương xem xét đồng ý cho phép xây dựng tạm một số hạng mục của dự án Nhà máy giết mổ gia súc tại xã Xuân Thới Thượng, theo đề xuất của Công ty CP chế biến thực phẩm Hóc Môn. Tuy nhiên, Sở Xây dựng cho rằng: “Chủ đầu tư đề xuất cấp phép xây dựng không thuộc đối tượng được cấp giấy xây dựng tạm và không thuộc đối tượng cấp giấy xây dựng có thời hạn theo quy định”.
Để được cấp phép xây dựng theo đúng quy định pháp luật, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật... Do đó, ngày 21/10/2015, Sở Xây dựng có công văn từ chối cấp phép tạm cho Công ty CP Chế biến thực phẩm Hóc Môn triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, trạm biến thế và hệ thống điện, hệ thống đường giao thông nội bộ, móng công trình khu Nhà xưởng số 1...và yêu cầu công ty này phải hoàn tất các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Theo tìm hiểu của PV được biết, Công ty CP Chế biến Thực phẩm Hóc Môn chính thức có văn bản gửi UBND TP.HCM và các sở, ngành liên quan để đưa một dây chuyền giết mổ bán công nghiệp vào hoạt động, tham gia giết mổ để cung cấp thịt heo cho thị trường... Tuy nhiên, vẫn chưa được UBND TP.HCM và các sở, ngành lên tiếng đồng ý hay không. Ngoài ra, Công ty CP Chế biến Thực phẩm Hóc Môn vẫn chưa có báo cáo lựa chọn, thiết lập công nghệ giết mổ gia súc cho dự án nhà máy giết mổ gia súc Xuân Thới Thượng, nhưng dự án vẫn được triển khai một số hạng mục theo hướng dẫn “linh động” của Sở Xây dựng TP. HCM. Việc "linh động” này của Sở Xây dựng là do “không thể hoàn thành dự án theo đúng tiến độ nếu tuân thủ theo đúng quy định pháp luật”. Trong khi đó, năm 2016, Thanh tra Xây dựng phát hiện nhiều sai phạm, buộc ngưng thi công... thì dự án lại quay sang đầu tư hạ tầng hệ thống giết mổ thủ công chuẩn bị đi vào hoạt động như hiện nay.
Có thể nói, theo chủ trương của thành phố thì dự án sẽ đầu tư theo hình thức giết mổ công nghiệp hiện đại, nhưng không hiểu tại sao chủ đầu tư lại xin phép hoạt động dây chuyển giết mổ bán công nghiệp - giết mổ thủ công? Phải chăng chủ đầu tư dự án đang thật sự gặp khó khăn về tài chính hay xem thường chủ trương? Và phải chăng, việc xây dựng các hạng mục tạm trước đây khi chưa có giấy phép thì ngay từ đầu chủ đầu tư đã có ý đồ sẽ chọn hệ thống giết mổ thủ công? Có hay không lợi ích nhóm mà chủ đầu tư sẵn sàng làm "phá sản" kế hoạch “xóa bỏ cơ sở giết mổ thủ công” của TP. HCM?
Thiết nghĩ, không thể vì “ưu ái” cho một dự án “vì lợi ích nhóm” mà đi ngược lộ trình của TP, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Dư luận kiến nghị các cơ quan, ban, ngành, UBND TP. HCM cần sớm vào cuộc để làm rõ sự việc.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.
Nhóm PV
Tin khác
Top 4 yếu tố quyết định uy tín thương hiệu ngân hàng năm 2026
“Xe xăng cũ kém hơn về mọi mặt, không có cửa so với VF 6 Eco”: Lời nhận xét thẳng thắn của tài xế dịch vụ sau 55.000 km
Vinmec Phú Quốc cứu sống cụ bà 92 tuổi mắc nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp cấp nguy kịch
Vietnam Report công bố top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2026
Thu phí thêm nhiều đoạn cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ ngày 15/7
Hà Nội khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê
Aria Bay: Chất sống thời thượng mang dấu ấn Sailing Club bên vịnh di sản
(THPL) - Từ "đặc quyền hàng ghế đầu" bên vịnh kỳ quan và triết lý "dễ cảm nhận nhưng khó quên" của Sailing Club Leisure Group, tòa tháp đôi...22/06/2026 14:16:00Khai phá “mỏ vàng” dữ liệu và bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số
(THPL) - Trong kỷ nguyên số, báo chí không chỉ là nội dung mà còn là dữ liệu. Tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, các chuyên gia đầu ngành đã...22/06/2026 11:25:44Bùi Lan Hương bốc lửa cùng Aí Phương tái hiện loạt hit từ Chị đẹp đạp gió
(THPL) - Không chỉ là một đêm nhạc, mini show “Tôi không còn viết tình ca” của Bùi Lan Hương, Ái Phương còn là tổ hợp các bài hit được...22/06/2026 11:32:58Nhập khẩu bứt tốc, cán cân thương mại thâm hụt gần 17 tỷ USD
(THPL) - Đà tăng mạnh của nhập khẩu trong nửa đầu tháng 6 đã khiến mức thâm hụt thương mại của Việt Nam tiếp tục nới rộng. Lũy kế từ...22/06/2026 14:19:47
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia