06:29 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

TP.HCM: Liên tiếp tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ, “báo động đỏ” cho ngành làm đẹp

08:33 10/12/2021

(THPL) - Sau khi tiến hành thẩm mỹ vùng lưng tại Thẩm mỹ viện Diep Clinic (địa chỉ 320/18 Độc Lập, Q.Tân Phú), bệnh nhân có dấu hiệu co giật, tình trạng sức khoẻ diễn tiến nặng, khó thở, tím tái… và tử vong sau khi được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115.

Trong 2 ngày liên tiếp từ 7/12 đến 8/12, Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận 2 ca biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ tại 2 Thẩm mỹ viện Vera (Địa chỉ 104 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) và Thẩm mỹ viện Diep Clinic (địa chỉ 320/18 Độc Lập, Q.Tân Phú).

Thẩm mỹ viện Vera (địa chỉ 104 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP .HCM). 

Theo đó, vào 14h ngày 7/12, bệnh nhân N.T.P (SN 1997, trú ở quận 10) vào Thẩm mỹ viện Diep Clinic ở 320/18 đường Độc Lập, quận Tân Phú, để thẩm mỹ vùng lưng.

Tại đây, bệnh nhân được nhân viên Thẩm mỹ viện ủ tê da vùng lưng bằng thuốc gây tê. Đến khoảng 14h35, bệnh nhân bị co giật và lúc 14h50 tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân diễn tiến nặng, khó thở, tím tái nên nhân viên thẩm mỹ viện gọi xe cấp cứu chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, đồng thời đặt nội khí quản. Tuy nhiên, đến 16h30 cùng ngày bệnh nhân đã tử vong. Sau đó, bệnh viện đã mời Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM thực hiện khám nghiệm, xác định nguyên nhân và báo cáo vụ việc cho Sở Y tế.

Kết luận ban đầu, bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp trên nền bệnh nhân thực hiện thủ thuật thẩm mỹ có dùng thuốc tê.

Trước đó, nguồn tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết , BV tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân H.T.N. (31 tuổi, quê Cà Mau, ngụ Q.8) nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở sau gần 14h hút mỡ bụng.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 5/12, chị N. đến Thẩm mỹ viện Vera để nâng mũi và hút mỡ bụng. Đến 22h cùng ngày, chị N. có dấu hiệu mệt, khó thở và tím tái nên được một người tự xưng là bạn đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu.

Tại bệnh viện, sau khi tiếp nhận và thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở ngoại viện. Bệnh nhân được hồi sức tim phổi, cấp cứu tích cực, tuy nhiên tình trạng không cải thiện. Đến hơn 3h ngày 6/12, sau 14h đi hút mỡ bụng, bệnh nhân đã tử vong với chẩn đoán ngưng tuần hoàn.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115 đã báo cáo Sở Y tế toàn bộ sự việc và Thanh tra Sở đã vào cuộc. Hiện thi thể nạn nhân đã được chuyển sang Trung tâm Giám định pháp y TP để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong.

Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM: “Vụ việc hiện đang được Công an và Thanh tra Sở Y tế vào cuộc điều tra. Sẽ có thông tin đến báo chí sau khi có kết quả điều tra”.

Mai Hoa

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu