16:12 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

TP.HCM: Khởi tố vụ đua xe trái phép trên đường dẫn cao tốc

09:16 19/04/2021

(THPL) – Nhóm thanh niên trong vụ đua xe trái phép thường sử dụng mạng xã hội, nhóm kín để tổ chức, lôi kéo các thanh niên khác tham gia vào các hoạt động phạm tội.

Ngày 18/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ đua xe trái phép trên đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, VTV News đưa tin.

Công an TPHCM họp báo sáng 18.4 cho biết đã khởi tố vụ án tổ chức đua xe trái phép. Ảnh: Chân Phúc

Trước đó, ngày 19/3, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip do người dân ghi lại cảnh hàng trăm "quái xế" tụ tập, chặn xe trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua địa phận Thành phố Thủ Đức, TPHCM) để tổ chức đua xe trái phép.

Theo hình ảnh người dân ghi lại, hàng trăm "quái xế" là những thanh niên còn trẻ tuổi, tự chặn một đoạn cao tốc rồi tổ chức đua xe. Các đối tượng này đã nẹt pô, rú ga và đua nhau chạy với vận tốc cao trên đường cao tốc. Tất cả đều không đội mũ bảo hiểm. Sự việc xảy ra, khiến hàng nghìn ôtô đi trên cao tốc bị chặn lại, gây ra cảnh kẹt xe nối dài hàng km.

Ngay sau khi nhận thông tin người dân cung cấp, Cảnh sát giao thông vào cuộc xác minh và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều ra làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ án này, Thượng tá Trần Nguyễn Phương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trước đó, Thành phố chưa khởi tố những vụ án nào liên quan đến việc tụ tập đua xe trái phép. Tuy nhiên, lần này, Công an Thành phố quyết định khởi tố vụ án tụ tập đua xe ở khu vực đường dẫn lên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây do nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội tổ chức đua xe trái phép, đồng thời nhằm tăng tính răn đe trong xã hội.

Theo Thượng tá Trần Nguyễn Phương, tình trạng tụ tập, đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp và đang khiến ngành công an "đau đầu".

Hiện phòng CSGT đã lập kế hoạch, tăng cường các Tổ tuần tra 363, tổ liên ngành để vừa giám sát địa bàn vừa xử lý, đồng thời tập trung tuyên truyền, xử lý các lò độ xe. Phòng CSGT sẽ tăng cường sử dụng các biện pháp kỹ thuật công nghệ, hệ thống camera và nghiệp vụ cơ bản tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với nạn đua xe trên địa bàn, theo báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh.

Mai Chi tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu