TP.HCM đầu tư phát triển khu vực Tây Bắc thành cực tăng trưởng mới
(THPL) - Với tốc độ phát triển nhanh dân cư và nhập cư từ trong và ngoài nước, giải pháp đô thị hóa mở rộng, giãn dân nội đô là bài toán cấp thiết tại TP.HCM, mở ra cơ hội bứt phá cho bất động sản tại các đô thị mới, trong đó có khu vực Tây Bắc thành phố.
Nhiều tiềm năng thành “đất vàng”
Theo các chuyên gia, khi quỹ đất ở nội thành hay khu vực phía Đông đã ngày càng khan hiếm thì khu đô thị Tây Bắc chính là không gian phát triển phù hợp cho TP.HCM. Được đưa vào quy hoạch chung của thành phố từ nhiều năm trước, khu đô thị Tây Bắc đã được thiết kế một hệ thống giao thông kết nối vùng tương đối hoàn chỉnh, các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ dễ dàng kết nối với Bình Dương, Tây Ninh, Long An.
Nhiều năm qua TP.HCM luôn thu hút các nhà đầu tư vì có các cụm công nghiệp lớn, từng bước hiện đại hoá, công nghiệp hoá trong mọi lĩnh vực kinh tế và phát triển đô thị. Tại Hóc Môn, Củ Chi, những nơi đã và đang có tốc độ đô thị hoá nhanh nhất khu Tây Bắc, nhiều khu đô thị, hạ tầng cơ sở, tuyến cao tốc đang được tích cực xây dựng. Trình độ dân trí, đời sống nhân dân, lối sống đô thị đã được hình thành và không khác biệt nhiều so với các quận nội thành. Đây là yếu tố quyết định cho việc giãn mật độ dân cư từ khu trung tâm ra các vùng ven đô thị thành phố, giảm tải về giao thông, giao thương, tạo ra bức tranh đep, phong phú, đa dạng, kịp thời cho TP.HCM và tạo đà cho việc phát triển kinh tế theo tầm nhìn công nghệ hiện đại hoá.

Quỹ đất rộng, tốc độ đô thị hóa nhanh, khu vực Tây Bắc sẽ đón lượng cư dân an cư lâu dài trong tương lai.
Định hướng phát triển đô thị vùng ven là bài toán có nhiều giải pháp thực tế, hữu dụng. Từ đó, không chỉ có các khu trung tâm thành phố sầm uất, mà còn có các khu trung tâm đô thị mới cũng phát triển mở rộng.
Nhìn lại định hướng giãn dân, phát triển đô thị ra các hướng có thể từ bài học của khu đô thị Thủ Thiêm. Khi chưa hình thành, giá đất chỉ vài trăm ngàn đồng một mét vuông, giờ đây, giá đất khu vực này đã vọt lên vài trăm triệu đồng một mét vuông, thu hút nhiều nhà đầu tư, trở thành trung tâm tài chính, công nghệ… và là đô thị mới đáng sống.
An cư cho người dân
Cùng với chủ trương, chính sách của cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM cũng đang đi theo hướng phát triển dự án nhà ở tập trung tại khu vực đô thị mới. Từ nhiều năm trước, các doanh nghiệp bất động sản đã lên kế hoạch sở hữu quỹ đất ở những khu vực ngoại đô, có thể kể đến như Vingroup, Novaland, Hưng Thịnh, Him Lam, Phúc Khang… Với việc thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản, cùng với lợi thế cửa ngõ và tốc độ đô thị hóa nhanh, khu đô thị Tây Bắc đang ngày càng khẳng định là điểm sáng của bất động sản TP.HCM trong tương lai gần.

9X An Sương cung cấp ra thị trường khoảng 800 căn hộ hướng đến đối tượng trẻ 9X. Phối cảnh: Hưng Thịnh Land.
Từng bước thực hiện kế hoạch phát triển của mình, mới đây, Hưng Thịnh Land cũng đã công bố sẽ ra mắt dự án căn hộ đầu tiên cho thế hệ 9X tại TP.HCM – dự án 9X An Sương tại khu vực Tây Bắc. Dự án cung cấp ra thị trường khoảng 800 căn hộ với diện tích từ 37m2 đến 92m2, được thiết kế đa dạng loại hình, gồm căn hộ studio, 1-3 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.
Là dự án thứ 2 trong chuỗi căn hộ 9X dành cho người trẻ, 9X An Sương sở hữu vị trí đắc địa tại khu vực trung tâm Hóc Môn, trên mặt tiền đường Song Hành thông thoáng, liền kề nhiều tuyến giao thông huyết mạch như đường Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, trục đường Trường Chinh, Quốc lộ 22, Quốc lộ 1A… Nhờ đó, cư dân dự án có thể dễ dàng di chuyển đến khu vực trung tâm thành phố, sân bay Tân Sơn Nhất hay các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An, Tây Ninh…
Khu vực này cũng quy tụ đầy đủ cơ sở giáo dục, y tế, thương mại, giải trí chỉ trong bán kính vài km, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cư dân. Đặc biệt, với vị trí liền kề trung tâm thương mại Aeon Mall Hóc Môn, dự kiến là Aeon Mall lớn nhất tại TP.HCM đang được xúc tiến đầu tư, 9X An Sương sở hữu ưu thế vô cùng nổi trội.

9X An Sương tọa lạc ở vị trí sầm uất nhất khu vực.
Đồng thời, ngay bên trong nội khu dự án, cư dân sẽ được trải nghiệm không gian sinh hoạt chung với hệ thống khoảng 30 tiện ích đa dạng như: sân thể thao đa năng, công viên, hồ bơi vô cực đa tầng, nhà trẻ, vườn BBQ, phố thương mại…
Trong bối cảnh phân khúc nhà ở thiếu hụt nguồn cung, mức tăng giá diễn ra ở hầu khắp địa phương, dự án 9X An Sương được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở cho người trẻ tại TP.HCM nói chung và khu vực Tây Bắc nói riêng.
Huy Quang
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia